EU chia rẽ về việc áp thuế xe điện của Trung Quốc

(CLO) Các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu đang bất đồng về mức thuế tạm thời của EU đối với việc nhập khẩu xe điện của Trung Quốc, khi nhiều Chính phủ tìm cách tránh khiêu chiến thương mại với Trung Quốc và bảo vệ lợi nhuận của các nhà sản xuất ôtô lớn nhất của họ.

Trong một cuộc bỏ phiếu không mang tính ràng buộc hôm thứ Ba tuần này, hàng chục quốc gia thành viên EU đã bỏ phiếu ủng hộ thuế quan - có hiệu lực dưới hình thức tạm thời vào đầu tháng này - nhưng 4 quốc gia đã bỏ phiếu chống lại thuế và 11 Chính phủ EU đã bỏ phiếu trắng, một nguồn tin quen thuộc nói với Reuters.

Mặc dù cuộc bỏ phiếu không mang tính ràng buộc nhưng Ủy ban châu Âu dự kiến sẽ xem xét quan điểm của Chính phủ EU về thuế quan khi quyết định có nên theo đuổi các mức thuế chính thức trong thời hạn 5 năm hay không.

eu chia re ve viec ap thue xe dien cua trung quoc hinh 1

Ảnh minh họa: OIlprice.

Các mức thuế hiện tại có hiệu lực từ ngày 5/7 là tạm thời và có thời hạn tối đa là 4 tháng.

Vào tháng 10/2023, EU đã tiến hành các cuộc điều tra chống trợ cấp đối với việc nhập khẩu xe điện của khối từ Trung Quốc để xác định xem liệu chuỗi giá trị ở Trung Quốc có được hưởng lợi từ trợ cấp bất hợp pháp hay không.

Thuế quan đã dẫn đến phản ứng ở Trung Quốc, quốc gia đang tiến hành điều tra chống bán phá giá đối với hàng nhập khẩu của EU, nhắm mục tiêu nhập khẩu rượu mạnh và thịt lợn từ khối này, có thể nhắm vào Tây Ban Nha, Pháp, Hà Lan và Đan Mạch.

Các nhà phân tích cho biết, với các cuộc thăm dò “ăn miếng trả miếng” này, Trung Quốc dường như đang cố gắng buộc Tây Ban Nha và Pháp nhúng tay vào vấn đề thuế quan xe điện và mong muốn họ thuyết phục các thành viên EU khác giảm thuế.

VDA, hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Đức, cho biết “mục tiêu đã nêu là đảm bảo các điều kiện cạnh tranh công bằng và bảo vệ ngành công nghiệp trong nước khỏi các hành vi không công bằng sẽ không đạt được” bằng thuế chống trợ cấp.

VDA cho biết thêm: “Thuế chống trợ cấp của châu Âu sẽ không chỉ ảnh hưởng đến các nhà sản xuất Trung Quốc mà còn cả các công ty châu Âu và các liên doanh của họ nói riêng”.

Ủy ban châu Âu đã gửi tín hiệu tới các nhà sản xuất ôtô hàng đầu của Đức là Volkswagen và BMW rằng việc nhập khẩu xe điện do Trung Quốc sản xuất vào EU có thể được phân loại là từ các công ty hợp tác với cuộc điều tra chống trợ cấp.

Với tư cách là các công ty hợp tác, Volkswagen và BMW sẽ phải chịu mức thuế thấp hơn 20,8%, giảm so với mức thuế cao nhất hiện nay là 37,6% vì hai hãng này không được đưa vào phân tích mẫu của EU.

Điệp Nguyễn (Theo OIlprice)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: