EU chuẩn bị áp thuế 30% lên 117 tỷ đô hàng hóa Mỹ nếu đàm phán thất bại

(CLO) EU dọa áp thuế 30% lên 117 tỷ USD hàng Mỹ nếu đàm phán thất bại, nhắm vào Boeing, ô tô và whisky bourbon.

Liên minh châu Âu (EU) đang lên kế hoạch áp mức thuế 30% lên lượng hàng hóa trị giá khoảng 100 tỷ euro (tương đương 117,2 tỷ USD) từ Mỹ, trong trường hợp các cuộc đàm phán thương mại không đạt kết quả và Tổng thống Donald Trump thực hiện lời cảnh báo tăng thuế đối với hàng xuất khẩu từ EU sau ngày 1/8.

Hình ảnh biểu tượng cho sự rạn nứt trong quan hệ giữa Mỹ và Liên minh châu Âu. Ảnh: Shutterstock
Hình ảnh biểu tượng cho sự rạn nứt trong quan hệ giữa Mỹ và Liên minh châu Âu. Ảnh: Shutterstock

Theo thông tin từ Bloomberg, EU dự kiến sẽ kết hợp mức thuế quan đã được thông qua trước đó, áp dụng cho 21 tỷ euro hàng hóa Mỹ, với danh sách mới trị giá 72 tỷ euro.

Các sản phẩm bị nhắm đến bao gồm máy bay của hãng Boeing, ô tô sản xuất tại Mỹ và rượu whisky bourbon. Một phát ngôn viên của Ủy ban châu Âu tiết lộ rằng các biện pháp đáp trả này sẽ chỉ được kích hoạt vào tháng tới, nếu Mỹ chính thức áp dụng thuế quan của mình. Thông tin này được trích dẫn từ những nguồn tin thân cận với vấn đề.

Động thái trên đã ngay lập tức tác động đến thị trường tài chính. Đồng euro giảm 0,3%, xuống mức 1,1723 USD, trong khi trái phiếu Đức ghi nhận dấu hiệu phục hồi nhẹ.

Các quốc gia thành viên EU, đặc biệt là Đức, đang thể hiện lập trường cứng rắn hơn. Chính phủ ở Berlin cho biết sẵn sàng ủng hộ công cụ chống cưỡng chế của EU nếu hai bên không thể đi đến thỏa thuận.

Trong một diễn biến khác, vào ngày thứ Ba vừa qua, Tổng thống Donald Trump đã công bố hai thỏa thuận thuế quan mới với Philippines và Nhật Bản.

Cả hai thỏa thuận này đều áp dụng mức thuế nhập khẩu trên diện rộng, nhưng thấp hơn so với những gì được cảnh báo trước đó.

Đáng chú ý, Mỹ áp thuế 15% lên ô tô Nhật Bản, thấp hơn nhiều so với mức 25% hiện hành đối với các nhà xuất khẩu ô tô lớn khác, trong đó có EU.

Cũng trong buổi gặp gỡ các nhà lập pháp vào thứ Ba, Tổng thống Donald Trump đã để ngỏ khả năng sắp đạt được một thỏa thuận với châu Âu, dù ông không tiết lộ thêm thông tin chi tiết.

Hiện tại, các nhà lãnh đạo EU đang có mặt tại châu Á để tham gia các cuộc thảo luận thương mại, trong khi đàm phán giữa EU và Mỹ vẫn tiếp tục diễn ra.

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: