EU chuẩn bị áp thuế đối với ngũ cốc Nga, Belarus

(CLO) Tờ Financial Times đưa tin hôm 19/3, trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề này, Liên minh châu Âu đang chuẩn bị áp thuế đối với hàng nhập khẩu ngũ cốc từ Nga và Belarus dưới áp lực từ sự phản đối của nông dân và một số thành viên trong khối.

Ủy ban Châu Âu dự kiến sẽ đánh thuế 95 euro (103,20 USD) mỗi tấn đối với ngũ cốc từ Nga và Belarus trong những ngày tới, cơ quan này cho biết thêm rằng mức thuế 50% cũng sẽ được áp dụng đối với hạt có dầu và các sản phẩm có nguồn gốc từ đó.

Bài báo nêu rõ đây sẽ là lần đầu tiên các hạn chế được áp dụng đối với các sản phẩm thực phẩm của Nga và sẽ khiến giá tăng ít nhất 50%.

eu chuan bi ap thue doi voi ngu coc nga belarus hinh 1

Công nhân nông nghiệp vận hành máy liên hợp trên cánh đồng của công ty Rostselmash trong quá trình thu hoạch lúa mì bên ngoài làng Bolshaya Neklinovka, thuộc vùng Rostov, Nga. Ảnh: Sputnik

Một quan chức EU giấu tên nói với hãng tin này rằng giá ngũ cốc đang ở mức thấp nhất trong 4 năm, trong khi Nga “rất cạnh tranh trên thị trường ngũ cốc và đang gây áp lực đáng kể”.

Báo cáo chỉ ra rằng mức thuế dự kiến sẽ được đặt ở mức tối đa cho phép theo quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới.

Brussels từ lâu đã chống lại áp lực từ Ba Lan và các nước vùng Baltic nhằm hạn chế nhập khẩu nông sản từ Nga và Belarus, cho rằng động thái như vậy có thể phá vỡ thị trường thực phẩm toàn cầu và gây tổn hại cho các quốc gia đang phát triển.

Vào tháng 2, Latvia đã áp đặt lệnh cấm đơn phương nhập khẩu thực phẩm từ Nga và Belarus, trở thành quốc gia EU đầu tiên đưa ra lệnh cấm vận như vậy, trong khi Lithuania tuyên bố kiểm tra nghiêm ngặt hàng hóa.

Ba Lan đã ủng hộ động thái này, với việc Thủ tướng Donald Tusk cảnh báo hồi đầu tháng rằng Warsaw có thể làm theo. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng ông “muốn chúng ta cùng nhau quyết định, với tư cách là toàn bộ EU, về các biện pháp trừng phạt đối với Nga và Belarus đối với các sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm”.

Ba Lan đã phải hứng chịu một loạt cuộc biểu tình của nông dân trên khắp đất nước phản đối dòng sản phẩm nông nghiệp giá rẻ tràn vào từ Ukraine sau quyết định của EU vào năm 2022 về việc dỡ bỏ thuế đối với các sản phẩm thực phẩm của nước này.

Bộ trưởng Thương mại Ukraine Taras Kachka hồi đầu tháng cho biết Kiev sẵn sàng chấp nhận các hạn chế thương mại với EU đối với nguồn cung nông sản của nước này để chấm dứt tranh chấp với Ba Lan. Tuy nhiên, ông cho biết EU cũng nên cấm nhập khẩu những mặt hàng như vậy, đặc biệt là ngũ cốc, từ Nga và Belarus.

Tuần trước, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố, Brussels đang “đánh giá khả năng đưa ra các hạn chế đối với việc nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp từ Nga” vào EU.

Người đứng đầu Liên minh các nhà xuất khẩu ngũ cốc Nga, Eduard Zernin, cho biết hôm thứ Ba rằng các mức thuế này sẽ không ảnh hưởng đến các công ty Nga vì xuất khẩu sang EU tương đối nhỏ. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng khoản thuế này có thể ảnh hưởng đến các công ty chế biến ở EU, đặc biệt là ở Italy và Tây Ban Nha, đồng thời cho biết thêm rằng khối này chưa bao giờ là thị trường mục tiêu của Nga.

Điệp Nguyễn (Theo RT)

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: