EU công bố quỹ 300 tỷ euro đối phó ảnh hưởng của Trung Quốc

(CLO) Kế hoạch đầu tư 300 tỷ Euro của EU vào cơ sở hạ tầng toàn cầu sẽ tốt hơn sáng kiến ​​vành đai và con đường của Trung Quốc, Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho biết khi bà công bố chiến lược thúc đẩy công nghệ và dịch vụ công ở các nước đang phát triển.

Bà Ursula von der Leyen cho biết chiến lược cửa ngõ toàn cầu của EU là một lời đề nghị tích cực cho việc phát triển cơ sở hạ tầng trên toàn thế giới và dựa trên các giá trị dân chủ và tính minh bạch.

eu cong bo quy 300 ty euro doi pho anh huong cua trung quoc hinh 1

Bà Ursula von der Leyen. Ảnh: GI

Bài liên quan

44 ca nhiễm biến thể Omicron ở châu Âu đều không triệu chứng, Hy Lạp phạt nặng người chưa tiêm vắc xin

Biến thể Omicron xuất hiện ở Châu Âu ít nhất 10 ngày trước khi lan rộng

Ngôi làng có tỷ lệ tiêm chủng 104% khi nhiều nước châu Âu bài vắc xin

Một số quốc gia châu Âu đã phát hiện ca mắc biến thể Omicron

Sáng kiến ​​vành đai và con đường của Trung Quốc, thường được mô tả là con đường tơ lụa của thế kỷ 21, đã cho phép Bắc Kinh mở rộng ảnh hưởng quốc tế bằng cách đầu tư vào hơn 70 quốc gia, chiếm một nửa dân số thế giới và một phần tư GDP.

Dự án có chi phí lên tới 1,3 tỷ USD và đã giúp các quốc gia ở châu Á, châu Phi và Đông Âu có được đường sắt và cảng nối họ với Trung Quốc.

Bà Von der Leyen, người đã nhậm chức với cam kết lãnh đạo “một ủy ban địa chính trị”, cho biết các quốc gia không có đủ lựa chọn trong việc tìm kiếm đầu tư cho các dự án cơ sở hạ tầng lớn.

“Khi nói đến các lựa chọn đầu tư, chúng hiện đang tương đối hạn chế. Và một vài lựa chọn tồn tại quá thường xuyên đi kèm với rất nhiều hậu quả lớn, có thể là về mặt tài chính, chính trị, nhưng cũng thường là về mặt xã hội”, bà cho hay.

Trung Quốc đưa ra sáng kiến ​​vành đai và con đường vào năm 2013, nhưng bà Von der Leyen lạc quan rằng EU có thể thu hẹp khoảng cách, mặc dù chi tiêu của châu Âu được dự báo sẽ vẫn thấp hơn mức chi tiêu tương đương của Trung Quốc. 

“Các quốc gia đã có kinh nghiệm với các khoản đầu tư của Trung Quốc và họ cần những lời đề nghị tốt hơn và khác biệt”, bà nói.

Bà cam kết EU sẽ có một chiến lược khác. Bà nói: “Chúng tôi muốn chứng tỏ rằng cách tiếp cận dân chủ, định hướng giá trị có thể giải quyết những thách thức cấp bách nhất”, trích dẫn các ưu tiên của EU về nền kinh tế xanh và công nghệ kỹ thuật số.

Theo kế hoạch, Ủy ban Châu Âu, 27 và Ngân hàng Đầu tư Châu Âu, sẽ đặt mục tiêu tạo ra 300 tỷ euro từ các quỹ công và tư vào năm 2027, tương đương khoảng 60 tỷ Euro mỗi năm. Các dự án khả thi mà EU có thể hỗ trợ bao gồm hydro xanh, cáp dữ liệu dưới nước và chi tiêu trong trường học.

Các nhà phân tích tại Morgan Stanley đã dự báo sáng kiến ​​vành đai và con đường có thể trị giá từ 1,2 tỷ đến 1,3 tỷ USD vào năm 2027, mặc dù các ước tính khác nhau.

Bà Von der Leyen cho biết các kế hoạch của EU phù hợp với sáng kiến ​​xây dựng của ông Joe Biden.

Bà hứa với các quốc gia nhận được các khoản vay do EU hậu thuẫn sẽ xác định các ưu tiên của họ, đồng thời nhắc lại các mục tiêu chính sách xanh và kỹ thuật số của khối.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: