EU đề xuất áp dụng mô hình Biển Đen để khai thông eo biển Hormuz

(CLO) Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU), bà Kaja Kallas, vào ngày 16/3 đã đưa ra ý kiến về việc giải tỏa hoạt động vận chuyển dầu khí qua eo biển Hormuz.

Sáng kiến này dựa trên việc tái lập một thỏa thuận tương tự như thỏa thuận ngũ cốc từng giúp Ukraine xuất khẩu nông sản trong thời chiến qua Biển Đen.

Theo kế hoạch được đề xuất, các tàu buôn và tàu dân sự sẽ được bảo vệ khỏi các cuộc tấn công, tương tự như cách Ukraine đã xuất khẩu ngũ cốc, thực phẩm và phân bón qua Biển Đen mà không bị Nga nhắm tới.

Bà Kallas cho biết bà đã thảo luận với Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres về ý tưởng khai thông eo biển Hormuz, nơi hiện đang bị đình trệ nghiêm trọng do cuộc chiến liên quan đến Iran.

Eo biển Hormuz là tuyến trung chuyển 1/5 lượng dầu mỏ toàn thế giới.
Eo biển Hormuz là tuyến trung chuyển 1/5 lượng dầu mỏ toàn thế giới.

Chia sẻ với giới truyền thông, bà Kallas xác nhận: “Tôi đã có các cuộc hội đàm với ông Antonio Guterres về việc liệu có thể có cùng một loại sáng kiến như chúng ta đã có Sáng kiến Biển Đen hay không”.

Phía Liên hợp quốc cũng đã xác nhận về những thông tin xung quanh một sáng kiến do tổ chức này dẫn đầu tại khu vực eo biển, tuy nhiên các quan chức cũng đưa ra cảnh báo rằng những rủi ro hiện nay là quá lớn và cơ quan quốc tế này sẽ tiếp tục làm việc một cách thận trọng và kín đáo.

Việc phong tỏa eo biển Hormuz được đánh giá là đặc biệt nguy hiểm đối với nguồn cung năng lượng cho khu vực châu Á. Không dừng lại ở đó, tình trạng này còn gây ra trở ngại lớn cho việc sản xuất phân bón, điều có thể dẫn đến sự thiếu hụt lương thực trên quy mô toàn cầu.

Để hiện thực hóa việc bảo vệ các tuyến hàng hải, các bộ trưởng EU cũng đang thảo luận về khả năng thay đổi nhiệm vụ của Aspides, một phái đoàn hải quân nhỏ của khối tại Trung Đông.

Hiện tại, Aspides chủ yếu tập trung vào việc bảo vệ tàu thuyền ở Biển Đỏ khỏi các cuộc tấn công từ nhóm nổi dậy Houthi ở Yemen. Việc mở rộng phạm vi hoạt động của lực lượng này sang eo biển Hormuz đang được cân nhắc kỹ lưỡng.

Tuy nhiên, ý tưởng này vẫn vấp phải một số sự hoài nghi từ phía các quốc gia thành viên. Bộ trưởng Ngoại giao Đức Johann Wadephul bày tỏ sự không chắc chắn về việc liệu Aspides có thực sự hiệu quả tại eo biển Hormuz hay không.

Dự kiến vào ngày 17/3, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres sẽ tới Brussels để tham gia các cuộc thảo luận không chính thức với các quan chức châu Âu nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện nay.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: