EU đồng ý mở cửa cho người nước ngoài được tiêm vắc xin COVID-19

Thứ năm, 20/05/2021 07:16 AM - 0 Trả lời

(CLO) Các nước Liên minh châu Âu hôm thứ Tư (19/5) đã đồng ý nới lỏng các hạn chế đi lại COVID-19 đối với du khách không thuộc EU trước kỳ du lịch mùa hè, một động thái có thể mở rộng cánh cửa của khối cho tất cả người Anh và người Mỹ đã được tiêm chủng.

Cờ Liên minh châu Âu phất phơ bên ngoài trụ sở Ủy ban EU ở Brussels, Bỉ ngày 5 tháng 5 năm 2021 - Ảnh: REUTERS

Cờ Liên minh châu Âu phất phơ bên ngoài trụ sở Ủy ban EU ở Brussels, Bỉ ngày 5 tháng 5 năm 2021 - Ảnh: REUTERS

Bài liên quan

Các đại sứ từ 27 quốc gia EU đã thông qua đề xuất của Ủy ban châu Âu từ ngày 3 tháng 5 về việc nới lỏng các tiêu chí để xác định các quốc gia "an toàn" và cho phép khách du lịch được tiêm phòng đầy đủ từ nơi khác, các nguồn tin của EU cho biết.

Họ dự kiến ​​sẽ thiết lập một danh sách mới trong tuần này hoặc đầu tuần sau. Dựa trên dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Âu, Anh và một số quốc gia khác sẽ đáp ứng các tiêu chí mới.

Hoa Kỳ có thể sẽ không nằm trong danh sách mặc dù những người Mỹ có bằng chứng tiêm chủng sẽ được hoan nghênh.

Một nhà ngoại giao EU cho biết các trường hợp biến thể Ấn Độ ở Anh sẽ cần được tính đến, dù các nước EU riêng lẻ đã thiết lập chính sách của riêng họ. Bồ Đào Nha đã dỡ bỏ lệnh cấm du lịch bốn tháng đối với du khách Anh vào thứ Hai (17/5).

Theo các hạn chế hiện tại, người dân chỉ từ bảy quốc gia, bao gồm Úc, Israel và Singapore có thể vào EU trong kỳ nghỉ bất kể họ đã được tiêm phòng hay chưa.

Các quốc gia riêng lẻ có thể và sẽ vẫn có thể chọn yêu cầu xét nghiệm COVID-19 âm tính hoặc khoảng thời gian cách ly.

Tiêu chí chính hiện tại là không được có quá 25 trường hợp COVID-19 mới trên 100.000 người trong 14 ngày trước đó. Xu hướng phải ổn định hoặc giảm dần và cần có đủ số lượng thử nghiệm, cần phải cho thấy tỷ lệ phần trăm thử nghiệm âm tính tối thiểu. Có thể tính đến các biến thể cần quan tâm.

Một nhân viên lắp đệm trong quá trình chuẩn bị cho việc mở cửa trở lại các nhà hàng, quán bar và bãi biển ở Nice như một phần của việc nới lỏng các hạn chế đóng cửa của đất nước trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bùng phát ở Pháp, ngày 17 tháng 5 năm 2021 - Ảnh: REUTERS

Một nhân viên lắp đệm trong quá trình chuẩn bị cho việc mở cửa trở lại các nhà hàng, quán bar và bãi biển ở Nice như một phần của việc nới lỏng các hạn chế đóng cửa của đất nước trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bùng phát ở Pháp, ngày 17 tháng 5 năm 2021 - Ảnh: REUTERS

Ủy ban châu Âu đề xuất nâng tỷ lệ trường hợp mắc bệnh lên 100 trường hợp trên 100.000 dân. Các Đại sứ Eu đã bỏ qua con số tỷ lệ 75. Để những người được tiêm chủng có thể tiếp cận, họ cần phải nhận được vắc xin được EU phê duyệt, với những người có trong danh sách khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới đang được xem xét.

Những người này lẽ ra phải được tiêm liều cuối cùng ít nhất 14 ngày trước khi đi du lịch. Theo kế hoạch, các quốc gia EU từ bỏ các yêu cầu kiểm tra hoặc kiểm dịch đối với khách du lịch EU đã tiêm phòng, được khuyến khích làm điều tương tự đối với những người đi nghỉ không thuộc EU đã tiêm phòng.

Trẻ em cũng nên có thể đi du lịch với cha mẹ đã tiêm phòng vắc xin.

Lệnh chặn khẩn cấp có thể được sử dụng tạm thời để dừng tất cả các chuyến du lịch ngoại trừ thiết yếu từ một quốc gia cụ thể, nhằm hạn chế nguy cơ có nhiều biến thể virus Corona lây nhiễm hơn xâm nhập vào EU. Một lệnh như vậy đã được đề xuất cho Ấn Độ.

Kế hoạch của EU bao gồm các quốc gia thuộc khu vực Schengen không có biên giới, bao gồm Iceland, Liechtenstein, Na Uy và Thụy Sĩ không phải là thành viên EU, nhưng Ireland là thành viên EU không thuộc khối Schengen.

Chấn Phong

Tin khác

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h
UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

(CLO) Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang chật vật phục hồi sau khi lượng mưa lớn nhất từng được ghi nhận đổ bộ vào quốc gia sa mạc này.

Thế giới 24h