EU kiểm soát xuất khẩu vắc xin COVID-19

(CLO) Hôm thứ Sáu (29/1), Ủy ban châu Âu cho biết họ đã đồng ý về kế hoạch kiểm soát xuất khẩu vắc xin từ Liên minh châu Âu, bao gồm cả sang Vương quốc Anh, cho rằng họ cần phải làm như vậy để đảm bảo nguồn cung của chính mình.
Phó chủ tịch Ủy ban châu Âu Valdis Dombrovskis cho biết EU có kế hoạch kiểm soát xuất khẩu vắc xin COVID-19 - Ảnh: Reuters

Phó chủ tịch Ủy ban châu Âu Valdis Dombrovskis cho biết EU có kế hoạch kiểm soát xuất khẩu vắc xin COVID-19 - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Đội ngũ điều tra nguồn gốc vắc xin Covid-19 đã hết thời gian cách ly ở Vũ Hán

AstraZeneca dường như khó giữ lời hứa về nguồn cung vắc xin COVID-19

Vắc xin Covid-19 của Moderna có thể chống lại biến thể mới của virus Corona

Thiếu hụt nguồn cung vắc xin COVID-19: Nỗi lo không của riêng ai

"Chúng tôi đã trả tiền cho các công ty và hy vọng họ sẽ giao hàng", Phó chủ tịch Ủy ban châu Âu Valdis Dombrovskis nói trong cuộc họp báo tại Brussels ngày 29/1.

"Biện pháp hôm nay được áp dụng với tính cấp thiết cao nhất. Mục đích của biện pháp là cung cấp cho chúng tôi sự minh bạch toàn diện và một công cụ đảm bảo nguồn cung vắc xin nếu cần", bà Dombrovskis cho biết.

Ủy viên thương mại EU Valdis Dombrovskis cũng nói trong một cuộc họp báo rằng, việc giám sát và kiểm soát xuất khẩu là "có giới hạn thời gian", ban đầu kéo dài cho đến cuối tháng 3 và được áp dụng cho vắc xin COVID-19 mà EU đã mua trước.

Liên minh châu Âu có thể chặn việc xuất khẩu vắc xin nếu xác định rằng điều này có thể làm suy yếu nguồn cung cấp của chính EU.

"Đây là một chính sách bảo hiểm", Ủy viên Y tế EU Stella Kyriakides nói trong một cuộc họp báo. Ủy viên Y tế đã nhấn mạnh rằng đây không phải là lệnh cấm xuất khẩu.

Các khoản đóng góp cho Cơ sở Tiếp cận Toàn cầu Vắc xin COVID-19 (COVAX), được thiết kế cho các nước nghèo hơn, sẽ được miễn trừ, cũng như một số lượng lớn các nước láng giềng của EU, bao gồm Na Uy, Thụy Sĩ và các nước phía tây Balkan và Bắc Phi. Tuy nhiên, Vương quốc Anh sẽ không được miễn trừ.

Các nhà sản xuất Drugm sẽ phải yêu cầu ủy quyền xuất khẩu tại quốc gia EU, nơi sản xuất vắc xin. Quốc gia đó sẽ tham vấn với Ủy ban châu Âu để đưa ra quyết định trong vòng hai ngày làm việc.

EU sẽ kiểm soát có thời hạn việc xuất khẩu vắc xin đến cuối tháng 3/2021 - Ảnh: Reuters

EU sẽ kiểm soát có thời hạn việc xuất khẩu vắc xin đến cuối tháng 3/2021 - Ảnh: Reuters

Bỉ, nơi có nhà máy lớn sản xuất vắc xin của hãng dược phẩm Pfizer, đã thông báo cho Ủy ban về kế hoạch xuất khẩu. Nhà máy sản xuất vắc xin cho Vương quốc Anh và Canada.

Biện pháp này có khả năng có hiệu lực vào thứ Bảy (30/1) đã bị chỉ trích được coi là sự lặp lại của các biện pháp kiểm soát đối với các thiết bị bảo hộ như khẩu trang khi bắt đầu đại dịch.

Phòng Thương mại Quốc tế cho biết động thái này có nguy cơ gây ra một chuỗi các hành động trả đũa của các quốc gia khác sẽ làm xói mòn chuỗi cung ứng vắc xin thiết yếu.

Liên minh châu Âu đã công khai chỉ trích công ty AstraZeneca của Anh-Thụy Điển vì đã không cung cấp các mũi tiêm chủng như đã hứa, với mức thiếu hụt lên tới 60% trong quý đầu tiên. Các nước EU cũng nhận được số lượng vắc xin từ Pfizer/BioNTech và Moderna được giao ít hơn dự kiến.

Các công ty này cũng sẽ phải trình bày chi tiết việc xuất khẩu vắc xin của họ trong ba tháng qua.

Trước đó, truyền thông tiết lộ nội dung một bức thư của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel rằng, Liên minh châu Âu có thể sử dụng "các biện pháp khẩn cấp để đảm bảo sản xuất và cung cấp vắc xin hiệu quả cho người dân EU".

Tại hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Kinh tế Thế giới ngày 26/1 ở Davos, Thụy Sĩ, lãnh đạo các nước bất đồng về vấn đề phân phối vắc xin. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen lập luận rằng, châu Âu "đầu tư hàng tỷ giúp phát triển những vắc xin Covid-19 đầu tiên của thế giới", nên các công ty phải có nghĩa vụ cung cấp hàng theo hợp đồng.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: