EU lên kế hoạch giảm phụ thuộc đất hiếm từ Trung Quốc

(CLO) EU công bố kế hoạch RESourceEU nhằm giảm hơn 90% phụ thuộc đất hiếm từ Trung Quốc, mở rộng hợp tác với Canada, Australia và Ukraine.

Liên minh Châu Âu (EU) đang triển khai một chiến lược nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung đất hiếm từ Trung Quốc, theo tuyên bố của Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen vào ngày thứ Bảy.

770-202510260603151.png
Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen phát biểu tại buổi họp báo bế mạc Hội nghị Thượng đỉnh EU tại Brussels. Ảnh: Euronews

Kế hoạch này được đưa ra sau khi Trung Quốc áp đặt các hạn chế chặt chẽ hơn đối với xuất khẩu đất hiếm vào tháng 10 vừa qua.

Động thái của Trung Quốc được cho là phản ứng trước các chính sách thuế quan thương mại do Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump áp đặt. Tuy nhiên, bà von der Leyen nhấn mạnh rằng quyết định này sẽ tác động đáng kể đến châu Âu.

Bà von der Leyen phát biểu tại một hội nghị ở Berlin rằng hơn 90% lượng đất hiếm phục vụ sản xuất nam châm tại EU hiện được nhập khẩu từ Trung Quốc.

Điều này tạo ra rủi ro lớn cho châu Âu, đặc biệt đối với các ngành công nghiệp chiến lược như ô tô, quốc phòng, công nghệ xanh và công nghệ số.

Trong ngắn hạn, EU sẽ tập trung tìm kiếm giải pháp thông qua đối thoại với các đối tác Trung Quốc. Đồng thời, EU sẽ đẩy mạnh nỗ lực phối hợp với các quốc gia khác để đảm bảo nguồn cung đất hiếm từ những địa chỉ thay thế.

Bà von der Leyen khẳng định mục tiêu là bảo đảm nguồn cung đất hiếm thay thế trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn cho các ngành công nghiệp châu Âu. Cụ thể, EU sẽ tăng tốc xây dựng các quan hệ đối tác về nguyên liệu thô quan trọng với các quốc gia như Ukraine, Australia, Canada, Kazakhstan, Uzbekistan, Chile và Greenland.

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu cho biết kế hoạch mới, mang tên RESourceEU, được lấy cảm hứng từ sáng kiến REPowerEU.

Sáng kiến này ra đời sau khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine, nhằm tăng cường sự độc lập của EU trong lĩnh vực năng lượng, giảm phụ thuộc vào nguồn cung từ Nga.

Bà von der Leyen nhấn mạnh rằng kế hoạch bắt đầu từ việc phát triển nền kinh tế tuần hoàn, không chỉ vì lý do môi trường mà còn để tận dụng các nguyên liệu thô quan trọng có sẵn trong các sản phẩm đã được bán tại châu Âu.

Ngoài ra, EU sẽ tập trung vào nhiều giải pháp, từ mua sắm chung đến dự trữ chiến lược, đồng thời thúc đẩy đầu tư và các dự án chiến lược để sản xuất và chế biến đất hiếm ngay trong nội khối EU.

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: