Hungary bắt hai xe chở tiền của Ukraine, Tổng thống Zelenskyy dọa dùng 'vũ lực'

(CLO) Hungary đã bắt giữ 7 nhân viên thuộc ngân hàng tiết kiệm nhà nước Ukraine khi những người này đang trên đường vận chuyển tiền mặt từ Áo về nước.

Ngày 5/3, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha đã lên tiếng chỉ trích động thái này của Hungary và cho biết các nhân viên này đang di chuyển trên hai chiếc ô tô băng qua lãnh thổ Hungary thì bị chặn lại và bắt giữ. Hiện tại, tung tích cũng như nơi giam giữ các nhân viên này vẫn chưa được xác định rõ ràng.

Ông Sybiha nhấn mạnh về bản chất của vụ việc rằng: "Trên thực tế, chúng ta đang nói về việc Hungary bắt giữ con tin và chiếm đoạt tiền mặt".

hcp6mzhxcaalwvj.jpeg
Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha. Ảnh: X/andrii_sybiha

Trước đó, Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố Budapest sẽ sử dụng các "công cụ chính trị và tài chính" để buộc phía Ukraine phải mở lại đường ống Druzhba.

Căng thẳng giữa Hungary và Ukraine còn đang lên đến đỉnh điểm khi Tổng thống Volodymyr Zelenskyy dường như đã đe dọa Thủ tướng Orban bằng vũ lực vào thứ Năm vì vấn đề đường ống dẫn dầu Druzhba từ Nga sang Hungary và Slovakia.

Đường ống này đã ngừng hoạt động từ ngày 27 tháng 1, khi Ukraine nói một đoạn ở vùng Lviv bị hư hại do một cuộc tấn công tên lửa của Nga. Hungary và Slovakia cáo buộc Ukraine cố tình ngăn chặn việc vận chuyển dầu của Nga đến nước họ.

Để gây sức ép, Hungary còn đã đe dọa sẽ chặn khoản vay hỗ trợ 90 tỷ euro của Liên minh châu Âu dành cho Ukraine cho đến khi đường ống được khôi phục.

Theo Ukrinform, Tổng thống Zelenskyy phát biểu trong một cuộc họp báo rằng “chúng tôi hy vọng rằng không một cá nhân nào trong Liên minh châu Âu sẽ ngăn chặn 90 tỷ euro, hoặc đợt giải ngân đầu tiên trong số 90 tỷ euro, và binh lính Ukraine sẽ có vũ khí”.

“Nếu không, chúng tôi sẽ cung cấp địa chỉ của người này cho Lực lượng vũ trang, cho những người của chúng tôi. Hãy để họ gọi điện và nói chuyện với người đó bằng ngôn ngữ của họ”, ông Zelenskyy nói thêm.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: