"Ưu tiên đầu tiên và cấp bách nhất của chúng tôi là tăng tốc độ tiêm chủng toàn cầu", bà von der Leyen nói với Nghị viện Châu Âu ở Strasbourg, đồng thời mô tả sự khác biệt trong tiêm chủng là một trong những vấn đề địa chính trị khó khăn nhất.
Với cam kết đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng Covid-19 trên khắp thế giới, bà von der Leyen đã hứa cung cấp thêm 200 triệu liều vắc xin cho các quốc gia có thu nhập thấp. “Quy mô của sự bất công và mức độ khẩn cấp là rõ ràng”, bà nói.
Chủ tịch Liên minh châu Âu, Ursula von der Leyen. Ảnh: RFI
Bài liên quan
Các quốc gia châu Âu ra mắt và sử dụng hộ chiếu vaccine Covid-19 như thế nào?
Angela Merkel, người phụ nữ quyền lực nhất châu Âu sắp về hưu
Châu Âu cảnh báo biến thể Mu của COVID-19 có khả năng gây lo ngại
Châu Âu hỗ trợ vắc xin COVID-19 Việt Nam: Vun đắp cho tình bạn, thúc đẩy niềm tin
Với 70% dân số trưởng thành được tiêm chủng đầy đủ cho đến nay, Liên minh Châu Âu là khối dẫn đầu thế giới trong việc ứng phó với đại dịch Covid-19.
Tuy nhiên, bà von der Leyen cảnh báo các nhà lập pháp rằng năm tới sẽ là "cuộc thử thách" vì bà ví đại dịch này giống như một cuộc "chạy marathon", chứ không phải là một "cuộc chạy nước rút".
Trong bài phát biểu kéo dài một giờ của mình, bà von der Leyen, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Đức, cho biết các mối quan hệ quốc tế đã bước vào “một kỷ nguyên siêu cạnh tranh mới”.
Chỉ về các sự kiện gần đây ở Afghanistan, bà cảnh báo một số quốc gia sẽ "làm mọi cách" để giành được ảnh hưởng.
Việc Taliban tiếp quản Afghanistan và rút quân vội vàng của khối đồng minh đã làm dấy lên lo ngại ở EU về sự phụ thuộc của nước này vào Mỹ về mặt quốc phòng và an ninh.
Bà von der Leyen nói: “Chứng kiến những sự kiện xảy ra ở Afghanistan là nỗi đau sâu sắc đối với tất cả gia đình của các quân nhân và nữ quân nhân đã ngã xuống. Châu Âu có thể, và rõ ràng nên sẵn sàng tự mình làm nhiều hơn nữa ... Những gì chúng ta cần là Liên minh Quốc phòng Châu Âu".
Bà cũng cho biết EU sẽ tăng gấp đôi nguồn tài trợ quốc tế để bảo vệ thiên nhiên và ngăn chặn sự suy giảm đa dạng sinh học của thế giới, đồng thời kêu gọi Trung Quốc cụ thể hơn về các kế hoạch trung lập carbon của mình.
“Bây giờ chúng tôi sẽ đề xuất thêm 4 tỷ euro cho tài chính khí hậu cho đến năm 2027”, bà cho hay.
Trung Kiên (Theo Reuters, Euronews)