Bloomberg ngày 24/11 dẫn các nguồn thạo tin tiết lộ, các nước thành viên EU cùng ngày đã hoãn đàm phán về việc thiết lập mức giá trần với dầu mỏ nhập khẩu từ Nga theo đề xuất của nhóm G7 để "các nhà ngoại giao châu Âu có thêm thời gian khắc phục sự khác biệt".
Theo hãng tin CNBC dẫn tin, cuộc họp giữa đại diện các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU), vốn dự kiến diễn ra vào tối thứ Sáu (25/11) với mục đích thảo luận về giá trần áp lên dầu vận chuyển bằng đường biển của Nga theo đề xuất của Nhóm bảy quốc gia công nghiệp hàng đầu thế giới (G7), đã bị hủy bỏ.
Các toa xe lửa chở dầu, nhiên liệu và khí đốt hóa lỏng đứng ở các vách ngăn tại nhà ga Yanichkino, gần nhà máy lọc dầu Gazprom Neft. Ảnh: CNBC.
Tính đến thời điểm hiện tại, các quốc gia trong khu vực vẫn chưa thể chia sẻ một quan điểm thống nhất về vấn đề trên. Một nguồn tin khác cũng cho hay sẽ không có cuộc gặp nào vào tối 25/11 cũng như cuối tuần này.
Trước đó vào hôm 24/11, các chính phủ EU đã bất đồng về mức trần giá áp lên dầu của Nga vốn được lên kế hoạch có hiệu lực vào ngày 5/12.
Cụ thể, Ba Lan, Estonia và Litva đang muốn giảm mức giá trần xuống dưới mức 65 USD -70 USD/thùng do G7 đề xuất, trong khi Hy Lạp, Síp và Malta vận động để tăng mức trần để bù đắp tổn thất kinh doanh cho các công ty lớn trong các lĩnh vực vận chuyển.
Do các công ty vận chuyển và bảo hiểm dầu thô quan trọng của thế giới đều đặt trụ sở tại các nước G7, nên mức giá trần sẽ khiến đất nước xứ sở bạch dương rất khó bán dầu với giá cao hơn trong khi đây là mặt hàng xuất khẩu hàng đầu của nước này, chiếm khoảng 10% nguồn cung thế giới.
Lê Na (Theo CNBC)