Theo hãng tin Oilprice, chuyến thăm của Bộ trưởng Yellen tới Ấn Độ vào ngày 11/11 tới có thể đóng vai trò quan trọng đối với nỗ lực của Nhà Trắng và G7 nhằm thuyết phục nhà nhập khẩu dầu thô lớn thứ ba thế giới tham gia Liên minh các nước áp trần giá dầu của Nga.
Ảnh minh hoạ: Oilprice.
“Mục tiêu của cơ chế này là cố định mức giá xuất khẩu dầu thô của Nga và duy trì hoạt động kinh doanh trên thị trường năng lượng quốc gia này. Do vậy, những người hưởng lợi từ việc này sẽ đặc biệt là những quốc gia mua dầu giá rẻ của đất nước xứ sở bạch dương. "Cụ thể, chúng tôi hy vọng Ấn Độ sẽ chớp lấy cơ hội này”, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Yellen chia sẻ trong buổi phỏng vấn độc quyền với PTI.
Ngoài ra, bà nhấn mạnh một khi Ấn Độ tham gia vào mục tiêu trên, quốc gia này sẽ được quyền tuỳ ý sử dụng các dịch vụ hỗ trợ tài chính của phương Tây. Đồng thời, nếu muốn sử dụng các dịch vụ tài chính khác, Wasington tin rằng cơ chế áp trần giá dầu của Nga sẽ cung cấp quốc gia đông dân thứ nhì thế giới “đòn bẩy” để thương lượng, giảm giá tốt từ các thị trường thế giới.
Đầu năm nay, nhóm 7 nền kinh tế phát triển toàn cầu (G7) đã đồng ý hoàn thiện và thực hiện cơ chế áp trần giá dầu của Nga, nhằm mục đích giảm doanh thu từ việc bán dầu của Tổng thống Nga Vladimir Putin.
G7, EU và Anh sẽ cấm các dịch vụ vận chuyển hàng hải đối với dầu của Nga kể từ ngày 5/12 trừ khi các sản phẩm được mua bằng hoặc thấp hơn một mức giá giới hạn nhất định.
Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích và chuyên gia nghi ngờ cơ chế “mục đích kép” - cắt giảm doanh thu của Nga trong khi vẫn giữ cho dầu của Nga tiếp tục chảy.
Một trong những trở ngại lớn nhất là các nhà nhập khẩu hàng đầu Trung Quốc và Ấn Độ đã không ký vào giới hạn giá, ngoài ra nhiều nguy cơ sẽ đẩy Nga thực hiện lời hứa ngừng cung cấp năng lượng - bao gồm cả dầu thô, nhiên liệu, khí đốt tự nhiên và than - cho các quốc gia ký kết tham gia cơ chế áp trần giá dầu của quốc gia này.
Lê Na (Theo Oilprice)