EVFTA mang lại nhiều cơ hội cho ngành điều

(CLO) Theo Hiệp hội điều Việt Nam (VINACAS), EU vẫn là thị trường xuất khẩu nhân điều lớn nhất của Việt Nam, sau Mỹ nên việc ký kết Hiệp định EVFTA được nhận định sẽ đem lại nhiều cơ hội cho ngành điều.
Việc ký kết Hiệp định EVFTA được nhận định sẽ đem lại nhiều cơ hội cho ngành điều. (Ảnh TL)

Việc ký kết Hiệp định EVFTA được nhận định sẽ đem lại nhiều cơ hội cho ngành điều. (Ảnh TL)

Theo Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hạt điều từ đầu năm đến hết nửa đầu tháng 6/2019 đạt 174,7 nghìn tấn, trị giá 1,343 tỷ USD, tăng 9,6% về lượng, nhưng giảm 13,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018. Giá xuất khẩu hạt điều đạt 7.689 USD/tấn, giảm 21,3% so với cùng kỳ năm 2018.

Đại diện một doanh nghiệp xuất khẩu điều tại Bình Phước nhận định về nguyên nhân sản lượng điều xuất khẩu tăng nhưng giá trị lại sụt giảm mạnh là do thời gian vừa qua, Việt Nam thiếu hụt nguồn cung trong nước nên phải nhập khẩu từ châu Phi để đáp ứng sản xuất, phục vụ xuất khẩu. Tuy nhiên, chất lượng của những sản phẩm này hơi kém dẫn tới giá điều nhân bán ra bị giảm.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dự báo, trong các tháng tới giá hạt điều toàn cầu sẽ phục hồi (hạt điều nhân loại W320 sẽ đạt mức 3,3 - 3,5 USD/pound) bởi nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng sẽ tăng hơn trong lễ Tạ ơn và Giáng sinh. Cùng đó áp lực cung trên thị trường thế giới sẽ giảm do các nước như Ấn Độ, Việt Nam, Bờ Biển Ngà, Guiné-Bissau và Sénégal hiện đang bước vào giai đoạn cuối của vụ thu hoạch.

Theo Sở Công Thương tỉnh Bình Phước - địa phương sản xuất, xuất khẩu điều lớn nhất cả nước thì hiện nay thị trường EU, đặc biệt là Đức và Hà Lan, vẫn là những thị trường quan trọng. Tỉnh xác định sẽ tuyên truyền, khuyến khích DN tận dụng cơ hội của EVFTA cũng như chủ động tìm hiểu thông tin để đáp ứng yêu cầu của các nước nhập khẩu.

Riêng với việc thiếu hụt nguồn cung nguyên liệu chất lượng hiện nay, tỉnh Bình Phước đã có buổi làm việc với đoàn công tác Bờ Biển Ngà, bởi đây là quốc gia sản xuất hạt điều hàng đầu thế giới với diện tích đạt 1,4 triệu ha, năng suất bình quân khoảng 5 tạ/ha, nhưng chỉ có 8% sản lượng được chế biến chuyên sâu cung ứng ra thị trường thế giới.

Theo đó, nước này mong muốn hợp tác với các DN Bình Phước đẩy mạnh chế biến hạt điều. Nếu việc hợp tác diễn ra tốt đẹp sẽ tạo được nguồn cung ứng tốt cho ngành điều phát triển.

Giá hạt điều toàn cầu dự báo sẽ hồi phục trong tháng 7 và 8/2019 do một số nước vào cuối vụ thu hoạch, cùng với lực đẩy từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), xuất khẩu điều sẽ bứt phá trong thời gian tới.

Nhật Phương

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: