EVN đề nghị không tăng giá than để sản xuất điện

(CLO) Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đề nghị Tổng công ty Đông Bắc không tăng giá than trong nước bán cho sản xuất điện.

Ngày 13/6, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã có công văn gửi Tổng công ty Đông Bắc, đề nghị Tổng công ty Đông Bắc không tăng giá than trong nước bán cho sản xuất điện.

EVN cho biết, trước đó đã nhận được văn bản ngày 30/5 của tổng công ty này về việc tăng giá than sản xuất trong nước bán cho các hộ sản xuất điện.

evn de nghi khong tang gia than de san xuat dien hinh 1

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đề nghị Tổng công ty Đông Bắc không tăng giá than trong nước bán cho sản xuất điện. (Ảnh: TDC)

Theo EVN, năm 2022 và các tháng đầu năm 2023 tình hình sản xuất, kinh doanh, tài chính của EVN và các đơn vị thành viên gặp rất nhiều khó khăn do sự biến động tăng đột biến của giá nhiên liệu, tình trạng cạn kiệt của các hồ thủy điện phía Bắc, thời tiết nắng nóng cực đoan, nhu cầu phụ tải tăng cao đột biến, hoạt động sản xuất điện bị lỗ.

Vì vậy, EVN đề nghị Tổng công ty Đông Bắc xem xét không điều chỉnh tăng giá than trong nước bán cho sản xuất điện, giá than trong nước trong phương án pha trộn với than nhập khẩu (như nêu tại Văn bản số 3661/ĐB-KD ngày 30/5/2023); cung cấp đầy đủ và liên tục than cho các nhà máy nhiệt điện để đảm bảo cho hoạt động sản xuất và cung cấp điện cho năm 2023.

Trong đó, EVN cũng đề nghị Tổng công ty Đông Bắc xem xét giải pháp tăng cường khai thác và cung cấp than sản xuất trong nước cho các đơn vị phát điện.

"Xem xét giảm giá than trong nước, giá than pha trộn để hỗ trợ EVN trong giai đoạn khó khăn hiện nay theo chỉ đạo của Thường trực Chính phủ và Bộ Công Thương", EVN kiến nghị.

EVN cũng đề nghị Tổng công ty Đông Bắc xem xét giảm giá than pha trộn trong thời gian tới để phù hợp với việc giá than nhập khẩu giảm trong thời gian qua và thực hiện kê khai theo từng tháng.

Theo kế hoạch cập nhật, sản lượng huy động các tháng 6, 7/2023 của các nhà máy nhiệt điện than, đặc biệt là khu vực miền Bắc sẽ duy trì ở mức rất cao. Cụ thể, tổng sản lượng dự kiến huy động các nhà máy nhiệt điện than sử dụng than antracite của EVN trong hai tháng 6, 7 là 12,33 tỷ kWh, tương ứng với nhu cầu than cần sử dụng là 6,03 triệu tấn than.

Tuy nhiên, tổng khối lượng theo hợp đồng đã ký với TKV và Tổng công ty Đông Bắc là 4,388 triệu tấn, còn thiếu khoảng 1,642 triệu tấn so với kế hoạch. Trong đó, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 (Tổng công ty Phát điện 3) dự kiến chủ động bổ sung được khoảng 600 nghìn tấn trong tháng 6, 7/2023.

Như vậy, khối lượng than còn thiếu khoảng 1 triệu tấn cho các nhà máy còn lại của EVN (khoảng 600 nghìn tấn trong tháng 6 và 400 nghìn tấn trong tháng 7).

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: