(CLO) Hôm 26/10, Bộ trưởng Tài chính Ả Rập Xê-út nói quá trình “chạy trốn” khỏi nhiên liệu hóa thạch của thế giới có thể mất tới 30 năm, vì phải tiếp tục đầu tư vào các nguồn thông thường để đảm bảo an ninh năng lượng.
(CLO) Mùa đông 2022, EU đã đốt ít than hơn so với những năm trước. Động thái này được cho là dập tắt lo ngại rằng mức tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch gây ô nhiễm nhất sẽ tăng cao khi khối tranh giành tìm nguồn thay thế cho nguồn cung cấp khí đốt bị mất từ Nga.
(CLO) Trung Quốc đang nhập khẩu khối lượng than kỷ lục, với lượng mua từ Australia và Nga ở mức cao nhất trong nhiều năm, do chính quyền Trung Quốc tập trung vào việc tăng cường an ninh năng lượng và nền kinh tế trong bối cảnh chất lượng than khai thác trong nước ngày càng giảm.
(CLO) Đại sứ của New Delhi tại Moscow nói với RT rằng Ấn Độ và Nga nên tận dụng các cơ hội mới trên thị trường của nhau và tăng cường tính bền vững của thương mại song phương đang mở rộng nhanh chóng.
(CLO) Tổng thống Colombia Gustavo Petro đã ký một sắc lệnh cấm xuất khẩu than sang Israel, viện dẫn cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza do phản ứng quân sự liên tục của Israel đối với cuộc tấn công xuyên biên giới của Hamas vào tháng 10/2023.
(CLO) Chiều 9/9, tại Trụ sở Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng thống Cộng hòa Mozambique Filipe Jacinto Nyusi đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 8-10/9/2024.
(CLO) Các công ty Nga quan tâm đến việc tổ chức cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) và than dài hạn cho Ấn Độ, Phó Thủ tướng thứ nhất của Nga Denis Manturov trả lời các phóng viên.
Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) là một trong số hơn 70 doanh nghiệp, đơn vị đến từ hai nước Việt Nam - Lào góp mặt tại hội chợ với các sản phẩm, dịch vụ công nghệ hiện đại, phục vụ tiện ích và cải thiện cuộc sống người dân.
Trong bối cảnh nhu cầu phụ tải tăng cao ngay từ đầu mùa khô, công tác cung ứng than cho sản xuất điện năm 2026 đang được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các nhà cung cấp phối hợp chặt chẽ, sẵn sàng cho phương thức huy động ở mức cao.
(CLO) Ấn Độ đang đẩy mạnh phát triển công suất khai thác than trong nước với tốc độ chưa từng có, bất chấp xu hướng chuyển dịch năng lượng trên toàn cầu. Động thái này phản ánh ưu tiên ngày càng rõ nét của New Delhi đối với an ninh năng lượng trong bối cảnh nhu cầu điện tăng nhanh.
(CLO) Báo cáo ngày 11/9 của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết giá khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) tăng vọt do gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz đang thúc đẩy nhiều nền kinh tế tìm kiếm nguồn thay thế, kéo nhu cầu than đá leo thang lên mức kỷ lục trong năm nay.