EVNGENCO1 đề xuất đầu tư cụm dự án năng lượng xanh

Ngày 22/10, tại buổi làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng, đoàn công tác Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đề xuất đầu tư cụm dự án năng lượng xanh có tổng công suất gần 1.500 MW, tổng vốn 34.000 tỷ đồng.

Theo đề xuất của EVNGENCO1, cụm dự án năng lượng xanh tại Lâm Đồng gồm bốn dự án: điện mặt trời nổi trên hồ Đại Ninh (96 MW), Hàm Thuận (100 MW, giai đoạn 1), Đa Mi (70 MW, giai đoạn 2) và dự án thủy điện tích năng Đơn Dương (1.200 MW). Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 34.000 tỷ đồng.

1(10).jpg
Đoàn công tác của Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) do Tổng giám đốc Lê Hải Đăng dẫn đầu đã làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng.

Các dự án nhằm bổ sung nguồn điện sạch, nâng cao an ninh năng lượng quốc gia; tận dụng hiệu quả mặt nước các hồ thủy điện hiện hữu; đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, tạo việc làm, tăng thu ngân sách và cải thiện hạ tầng vùng dự án. Đây là hướng đi cụ thể để hiện thực hóa Quy hoạch điện VIII (điều chỉnh) và chiến lược trung hòa carbon quốc gia mà Việt Nam đã cam kết.

Hiện EVNGENCO1 đã hoàn tất hồ sơ đề xuất đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và gửi đến UBND tỉnh Lâm Đồng để xem xét.

Tại buổi làm việc, Tổng công ty kiến nghị tỉnh hỗ trợ trong công tác xúc tiến đầu tư, đặc biệt là về chủ trương, đất đai, đền bù - giải phóng mặt bằng và thẩm định hồ sơ.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Trọng Yên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ghi nhận và đánh giá cao năng lực, kinh nghiệm của EVNGENCO1 trong lĩnh vực phát triển nguồn điện, đặc biệt là các dự án thủy điện quy mô lớn đã vận hành ổn định, hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

Ông Yên khẳng định "việc đầu tư các dự án năng lượng tái tạo gắn với hệ thống hồ thủy điện hiện hữu là hướng đi đúng, phù hợp với chủ trương phát triển năng lượng xanh của tỉnh Lâm Đồng. Tỉnh sẽ giao các sở, ngành phối hợp cùng EVNGENCO1 rà soát, hướng dẫn cụ thể các thủ tục, bảo đảm đúng quy định pháp luật và tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư sớm triển khai dự án khi đủ điều kiện".

Là một trong ba tổng công ty phát điện chủ lực của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, EVNGENCO1 hiện quản lý 7.844,5 MW công suất nguồn điện, chiếm khoảng 9% tổng công suất hệ thống điện quốc gia.

Trong giai đoạn tới, Tổng công ty tiếp tục định hướng phát triển các dự án năng lượng tái tạo và ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm góp phần chuyển dịch năng lượng, bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển bền vững.

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: