EVNGENCO1 ủng hộ 500 triệu đồng góp phần khắc phục thiệt hại do bão lũ

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đã trao tặng 500 triệu đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Hoạt động thể hiện tinh thần sẻ chia và trách nhiệm của EVNGENCO1 với cộng đồng, góp phần hỗ trợ người dân vùng thiên tai sớm ổn định cuộc sống.

Chiều 14/10, tại trụ sở Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Hà Nội), đồng chí Lê Hải Đăng – Tổng giám đốc Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) cùng Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty đã đại diện EVNGENCO1 trao tặng 500 triệu đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ.

Thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Cao Xuân Thạo – Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Công tác xã hội – đã tiếp nhận khoản hỗ trợ từ EVNGENCO1 và gửi lời cảm ơn tới tập thể cán bộ, người lao động của Tổng công ty. Ông cho biết, trong khoảng hai tháng rưỡi vừa qua (từ cuối tháng 7 đến nay), Việt Nam đã liên tiếp hứng chịu 9 cơn bão, trong đó 5 cơn bão (số 3, 5, 9, 10 và 11) ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền, gây ra mưa lũ nghiêm trọng ở nhiều địa phương.

1(6).jpg
Tổng giám đốc Lê Hải Đăng (thứ ba từ phải sang), đại diện EVNGENCO1 trao tặng 500 triệu đồng ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão lũ.

Theo thống kê sơ bộ, các đợt thiên tai đã làm 238 người chết và mất tích, 367 người bị thương, hơn 258.000 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái, trên 555.000 ha lúa và hoa màu bị ngập úng, tổng thiệt hại kinh tế ước tính hơn 33.500 tỷ đồng. Riêng bão số 10 và số 11 đã gây ngập hơn 16.900 ngôi nhà, tập trung chủ yếu tại Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn và Hà Nội.

Ông Cao Xuân Thạo nhấn mạnh, sự chung tay của các đơn vị, doanh nghiệp như EVNGENCO1 có ý nghĩa thiết thực, góp phần tăng thêm nguồn lực để Mặt trận kịp thời hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng sớm vượt qua khó khăn.

Phát biểu tại buổi trao tặng, Tổng giám đốc Lê Hải Đăng cho biết: “Thiên tai nối tiếp trong thời gian qua đã gây nhiều thiệt hại cho người dân ở các địa phương. Phát huy truyền thống ‘tương thân, tương ái’, tập thể cán bộ, người lao động EVNGENCO1 luôn hướng về đồng bào vùng lũ, cùng chia sẻ khó khăn và mong bà con sớm ổn định cuộc sống, phục hồi sản xuất.”

Hoạt động ủng hộ đồng bào vùng thiên tai là một nội dung trong chương trình an sinh xã hội của EVNGENCO1, thể hiện sự sẻ chia và trách nhiệm của Tổng công ty với cộng đồng, cùng hướng tới cuộc sống an toàn, ổn định cho người dân sau bão lũ.

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: