FBI phát hiện âm mưu biểu tình vũ trang trên khắp nước Mỹ

(CLO) Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) hôm thứ Hai (11/1) tiết lộ rằng họ đã phát hiện về các cuộc biểu tình có vũ trang đang được lên kế hoạch tại tất cả 50 thủ phủ của các bang, bao gồm cả Điện Capitol của Hoa Kỳ.
Ngày 6/1, hàng trăm người ủng hộ Tổng thống Trump đã đột nhập vào tòa nhà Quốc hội Mỹ, gây ra

Ngày 6/1, hàng trăm người ủng hộ Tổng thống Trump đã đột nhập vào tòa nhà Quốc hội Mỹ, gây ra "nỗi hỗ thẹn" nhất lịch sử nước Mỹ - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Mỹ từ chức

Hạ viện Mỹ sẽ luận tội nếu ông Pence không phế truất Tổng thống Trump

Vụ đột nhập tòa nhà Quốc hội Mỹ: Nghiêm trọng hơn tưởng tượng

Theo thông tin ABC News thu được, các đặc vụ của FBI đã nhận được thông tin chi tiết về một nhóm không xác định đang kêu gọi "tấn công" các tòa án bang, địa phương và liên bang nếu ông Trump bị cách chức trước Ngày nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden. Các tòa nhà hành chính cũng được coi là mục tiêu, theo cơ quan này.

"FBI đã nhận được thông tin về một nhóm vũ trang được xác định có ý định đến Washington, DC vào ngày 16 tháng 1", ABC News dẫn nguồn từ tài liệu của FBI. "Họ đã cảnh báo rằng nếu Quốc hội cố gắng loại bỏ Tổng thống Mỹ thông qua Tu chính án thứ 25, một cuộc nổi dậy lớn sẽ xảy ra".

Ngoài ra, cùng một nhóm được cho là đang lên kế hoạch "tấn công" các văn phòng chính phủ trên khắp các bang của Hoa Kỳ vào Ngày nhậm chức.

Theo thông tin từ FBI, "các cuộc biểu tình có vũ trang" tại thủ phủ của các bang đang được lên kế hoạch từ ngày 16 tháng 1 đến "ít nhất là" ngày 20 tháng 1 và chúng có thể bắt đầu tại Điện Capitol Hoa Kỳ vào ngày 17 tháng 1.

Các nguồn tin quen thuộc với vấn đề này nói với ABC News rằng, trước tình hình nguy hiểm hiện tại, các quan chức thực thi pháp luật liên bang đã thúc giục các cơ quan cảnh sát tăng cường các biện pháp an ninh của họ tại các cơ quan nhà nước trên toàn quốc.

Kể từ khi bạo loạn diễn ra tại Điện Capitol của Mỹ vào ngày 6 tháng 1, các quan chức thực thi pháp luật đã tăng cường các biện pháp an ninh trước Ngày nhậm chức, vì lo ngại rằng các cuộc biểu tình bạo lực có thể xảy ra, khi căng thẳng vẫn ở mức cao trong những người ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trên thực tế, các nhà chức trách Mỹ sẽ triển khai tới 15.000 binh sĩ Vệ binh Quốc gia ở thủ đô Washington để hỗ trợ các quan chức thực thi pháp luật trước và trong lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden.

Các báo cáo của FBI được đưa ra khi các đảng viên Dân chủ tại Hạ viện Hoa Kỳ đang lên kế hoạch luận tội Trump vì tội kích động nổi dậy sau cuộc bao vây tòa nhà Quốc hội khiến 5 người chết, bao gồm một cảnh sát của Điện Capitol.

Ngày 10/1, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã ra tối hậu thư đối với Phó Tổng thống Mike Pence yêu cầu ông viện dẫn Tu chính án thứ 25 để phế truất ông Trump “ngay lập tức” hoặc đảng Dân chủ sẽ khởi động chiến dịch luận tội Tổng thống lần thứ hai.

Biện pháp luận tội tuyên bố rằng ông Trump đã "chứng minh rằng ông sẽ vẫn là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia, nền dân chủ và Hiến pháp nếu được phép tiếp tục tại vị và đã hành động theo cách hoàn toàn không phù hợp với tự quản và pháp quyền".

Dự kiến các đảng viên Đảng Dân chủ tại Hạ viện sẽ bỏ phiếu về dự luật Tu chính án thứ 25 vào hôm nay (12/1) và về cáo trạng luận tội vào thứ Tư (13/1). Nếu bản luận tội được thông qua, nó sẽ đánh dấu lần thứ hai Hạ viện bỏ phiếu ủng hộ việc luận tội ông Trump.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: