G20: Hai nhà nước là giải pháp duy nhất cho xung đột Israel - Palestine

(CLO) Các Ngoại trưởng tại cuộc họp nhóm G20 ở Brazil gần như nhất trí ủng hộ giải pháp hai nhà nước như là con đường duy nhất dẫn đến hòa bình trong cuộc xung đột Israel - Palestine, theo Ngoại trưởng Brazil chủ trì sự kiện cho biết vào thứ năm.

Ngoại trưởng Brazil Mauro Vieira cho biết khi kết thúc cuộc họp kéo dài hai ngày: “Có sự nhất trí thực sự về giải pháp hai nhà nước như là giải pháp duy nhất cho cuộc xung đột”.

Ông Vieira cho biết tất cả các thành viên của nhóm các nền kinh tế lớn nhất thế giới đều nêu bật mối lo ngại về cuộc chiến ở Gaza và nguy cơ xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Ông nói đã có những lời kêu gọi ngừng bắn và tiếp cận Gaza để viện trợ nhân đạo, trong khi "nhiều" quốc gia chỉ trích cuộc tấn công quân sự của Israel ở Rafah.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và chính phủ liên minh cánh hữu của ông phần lớn phản đối việc thành lập một nhà nước Palestine. Tuy nhiên, Washington, đồng minh chính của Israel, vẫn cho rằng giải pháp hai nhà nước là cách khả thi duy nhất để mang lại hòa bình lâu dài cho khu vực, nhưng đã từ chối lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức của một số quốc gia, trong đó có Brazil.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết ông tìm thấy "điểm chung" với các thành viên G20 ở Gaza, bất chấp việc Mỹ phủ quyết nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về cuộc xung đột trong tuần này lần thứ ba, phản ánh sự thất vọng ngày càng tăng của quốc tế đối với sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Israel.

Tại cuộc họp báo sau cuộc họp G20, Blinken cho biết chấm dứt xung đột là mục tiêu chung và cách để đạt được mục tiêu đó là thông qua một thỏa thuận mà Mỹ đang giúp làm trung gian giữa Israel và Hamas về việc thả con tin.

Blinken nói: “Có thể có những khác biệt về chiến thuật và có thể có những khác biệt về nghị quyết này của Hội đồng Bảo an, nhưng chúng tôi đang cố gắng tập trung vào việc thực sự đạt được kết quả”.

Cuộc họp đặt ra chương trình nghị sự cho nhóm G20 do Brazil chủ trì năm nay, thảo luận về những căng thẳng hiện nay trên thế giới, chủ yếu tập trung vào cuộc giao tranh ở Gaza và Ukraine.

Người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Josep Borrell trước đó cho biết có sự đồng thuận về sự cần thiết của giải pháp hai nhà nước ở Israel, được tất cả các bên tham dự cuộc họp ủng hộ.

Ông Borrell nói với các phóng viên: “Mọi người ở đây, mọi người, tôi chưa từng nghe ai phản đối điều đó. Đã có yêu cầu mạnh mẽ về giải pháp hai nhà nước. Đó là sự đồng thuận giữa chúng tôi". Ông nói: “Sẽ không có hòa bình… sẽ không có an ninh bền vững cho Israel trừ khi người Palestine có triển vọng chính trị rõ ràng để xây dựng nhà nước của riêng họ”.

Mai Vân (theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: