Sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, nhiều người trong ngành này từ chối mua bán đá quý của quốc gia này từ lúc tập đoàn khai thác mỏ Alrosa (Nga) bị liệt vào danh sách trừng phạt của Mỹ.
Tuy nhiên, vẫn còn một số khách người Ấn Độ và Bỉ đang mua vào một lượng lớn, chọn những viên kim cương mà họ muốn trong khi những khách khác tránh xa, theo bài viết của Bloomberg.
Một viên kim cương thô trong xưởng của Alrosa ở Mátxcơva năm 2021. (Ảnh: Reuters).
Trước đây, những nỗ lực của EU nhằm áp lệnh trừng phạt đá quý của Nga đã vấp phải sự phản đối từ các quốc gia nhập khẩu như Bỉ, bên cạnh đó, nhiều người cho rằng nỗ lực này sẽ “vô ích” vì các giao dịch sẽ đơn giản chuyển sang nơi khác mà không có cơ chế truy tìm đá quý.
Đá đã cắt và đánh bóng thường được đặt xen kẽ tại các trung tâm thương mại và giấy chứng nhận ban đầu sẽ được thay thế bằng tài liệu “xuất xứ hỗn hợp”, khiến cho việc theo dõi kim cương Nga cuối cùng được bán ở đâu là điều gần như không thể.
Mỹ đã trừng phạt công ty khai thác khổng lồ Alrosa của Nga, chiếm khoảng một phần ba trong số 80 tỷ đô la thương mại toàn cầu về kim cương thô. Tuy nhiên, các biện pháp này chưa có tác động rõ rệt do phần lớn thương mại chảy qua các thị trường khác như Ấn Độ.
Theo các nguồn thạo tin, G7 và EU sẽ chưa thể sớm áp trừng phạt lên kim cương của Nga bởi vì việc truy tìm kim cương đã đánh bóng trên thị trường toàn cầu là vô cùng phức tạp.
Tuy nhiên, hai trong số những nguồn nói rằng G7 có thể đưa ra một tuyên bố về vấn đề này vào đầu tuần tới như một phần trong nỗ lực duy trì áp lực lên Nga khi cuộc chiến của nước này ở Ukraine tiến gần đến mốc một năm.
Khánh Vy (Theo Bloomberg)