Mỹ đuổi kịp Trung Quốc trở thành thị trường xe điện lớn thứ hai thế giới

(CLO) Nhờ tín dụng thuế (Tax credit) khiến doanh số bán xe điện của mỹ vọt tăng trong quý I/2023, đưa quốc gia này trở thành thị trường xe điện lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc, Oilprice trích dẫn.

Trong quý đầu tiên của năm 2023, doanh số bán xe điện chở khách (EV) của xứ cờ hoa đã tăng hơn 79% so với cùng kỳ năm ngoái, giúp Mỹ vượt qua Đức để trở thành thị trường EV lớn thứ hai thế giới.

Xe điện chạy pin (BEV) chiếm 81% tổng doanh số bán xe điện chở khách tại Mỹ từ tháng 1 đến tháng 3, trong khi xe điện hybrid cắm điện (PHEV) chiếm phần còn lại.

Nghiên cứu cho thấy người dẫn đầu không thể tranh cãi trong thị trường BEV là Tesla, công ty đã bán được nhiều xe điện hơn 18 tập đoàn ô tô cộng lại.

my duoi kip trung quoc tro thanh thi truong xe dien lon thu hai the gioi hinh 1

Ảnh minh họa: Oilprice.

Tesla chiếm 63% thị phần trong doanh số bán BEV, tiếp theo là GM với 7,6% thị phần ở vị trí thứ hai. Nghiên cứu của Counterpoint cho thấy Tesla Model Y là mẫu BEV bán chạy nhất, tiếp theo là Tesla Model 3, Chevrolet Bolt EUV, Volkswagen ID.4 và Chevrolet Bolt.

Nhà phân tích nghiên cứu Abhik Mukherjee cho biết các khoản tín dụng thuế xe điện đã đóng một vai trò quan trọng trong việc nâng cao doanh số bán xe điện trong năm nay, trong khi doanh số bán xe chở khách thông thường vẫn không thay đổi.

Hiện tại, khoảng 20 mẫu xe do Tesla, GM, Ford, Stellantis, Rivian và Volkswagen cung cấp đủ điều kiện nhận tín dụng thuế, ông Mukherjee cho biết thêm.

Các nhà phân tích của Counterpoint nhận định trong tương lai, thị trường xe điện của xứ cờ hoa sẽ tăng nếu điều kiện kinh tế được cải thiện.

“Các khoản tín dụng thuế đối với xe điện mới và thậm chí đã qua sử dụng đang giúp ích cho người tiêu dùng, trong khi các khoản đầu tư vào việc hợp lý hóa chuỗi cung ứng pin xe điện, thiết lập một mạng lưới mạnh mẽ các trạm sạc xe điện và thiết lập các nhà máy tái chế pin trên toàn quốc sẽ hỗ trợ tăng trưởng doanh số bán xe điện”, Giám đốc nghiên cứu Jeff Fieldhack cho biết.

“Do đó, chúng tôi kỳ vọng doanh số bán xe điện tại Mỹ sẽ đạt khoảng 1,5 triệu chiếc vào năm 2023 nếu điều kiện kinh tế tiếp tục được cải thiện”.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết trong báo cáo thường niên vào tháng 4 rằng xe điện dự kiến sẽ chiếm gần 1/5 doanh số bán ô tô toàn cầu vào năm 2023.

IEA lưu ý rằng Trung Quốc, châu Âu và Mỹ tiếp tục thống trị doanh số bán xe điện, trong đó Trung Quốc một lần nữa dẫn đầu, chiếm khoảng 60% doanh số bán xe điện toàn cầu.

Khánh Vy (Theo Oilprice)

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: