Được biết, đoạn đường ống dài hơn 400 km này, trải dài từ Zajecar ở miền đông Serbia đến Horgos ở biên giới Hungary, chức năng sẽ cung cấp khí đốt tự nhiên của Nga cho Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Âu. Trong khi Nga ngừng cung cấp khí đốt cho Bulgaria, Bulgaria vẫn tiếp tục vận chuyển khí đốt sang Serbia và Hungary.
Ông Menczer Tamás, quan chức thuộc Bộ Ngoại giao và Thương mại của Hungary, đã đăng tải một dòng trạng thái trên Facebook hôm thứ Sáu tuần này rằng gã khổng lồ năng lượng quốc doanh Nga (Gazprom) bắt đầu cung cấp nhiều khí đốt hơn, vượt thoả thuận trong hợp đồng với hai quốc gia.
Công nhân đường ống ở Letnitsa, Bulgaria. Nhiếp ảnh gia: Stoyan Nenov/Reuters.
Dự kiến vào cuối tháng 8, Gazprom sẽ cung cấp cho Hungary thêm khoảng 2,6 triệu mét khối khí tự nhiên hoá lỏng (LNG) mỗi ngày, một thành viên của đảng Viktor Orbán’s Fidesz tuyên bố.
Ba tuần trước, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary ông Péter Szijjártó đã đến Nga để thảo luận về việc mua thêm 700 triệu m3 khí đốt, trở thành quan chức hàng đầu duy nhất của một quốc gia thành viên EU đến thăm Nga kể từ cuối tháng Hai.
Hungary, quốc gia phụ thuộc khoảng 85% vào khí đốt của Nga, đã liên tục phản đối ý tưởng về bất kỳ biện pháp trừng phạt nào của EU đối với nhập khẩu khí đốt của Nga và thủ tướng Orbán cũng đã vận động mạnh mẽ để đảm bảo được miễn trừ khỏi các lệnh trừng phạt của EU đối với nhập khẩu dầu thô của Nga.
Hồi tháng 7, Chính phủ Hungary đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong lĩnh vực năng lượng, bao gồm một gói 7 biện pháp: tăng sản lượng khí đốt tại nước này từ 1,5 tỷ m3 lên 2 tỷ m3; tìm kiếm lượng khí đốt bổ sung để lấp đầy các cơ sở dự trữ; cấm xuất khẩu năng lượng; tăng sản lượng than; tăng tốc khởi động lại các tổ máy của nhà máy nhiệt điện than Matra càng sớm càng tốt; kéo dài tuổi thọ của nhà máy điện hạt nhân Paks; và cắt giảm chương trình ưu đãi hóa đơn điện nước.
Đây là quốc gia thành viên EU duy nhất đã loại trừ việc thực hiện kế hoạch cắt giảm 15% lượng tiêu thụ khí đốt từ tháng 8 năm 2022 cho đến tháng 3 năm 2023.
Lê Na (Theo TheGuardian)