Gần 1.000 chủ nhà trọ ở TP HCM được hướng dẫn khắc phục vi phạm PCCC

(CLO) Các chủ nhà trọ, phòng cho thuê trên địa bàn TP HCM được tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC như mở lối thoát nạn khẩn cấp thứ hai; trang bị hệ thống báo cháy, chữa cháy…

Theo Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doan, sau ngày 30/3/2025, chung cư mini, nhà ở kết hợp kinh doanh, nhà trọ không hoàn thành thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn PCCC sẽ phải dừng hoạt động.

gan 1000 chu nha tro o tp hcm duoc huong dan khac phuc vi pham pccc hinh 1

Cảnh sát PCCC phát tờ rơi tuyên truyền đến người thuê trọ về việc đảm bảo PCCC

Bài liên quan

TP HCM vẫn còn nhiều nhà trọ, nhà ở kết hợp kinh doanh vi phạm PCCC

Giá bất động sản tăng, nhiều chủ nhà trọ 'tát nước theo mưa'

Úc sẽ cấm người nước ngoài mua nhà trong hai năm do khủng hoảng nhà ở

Quân đội Israel phá hủy nhiều tòa nhà trong trại tị nạn ở Bờ Tây

Do đó, trong 2 ngày cuối tuần (29 và 30/3), Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP HCM (PC07) đồng loạt triển khai cho 22 tổ địa bàn trên địa bàn ra quân tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC.

Trong ngày đầu tiên, đã có gần 1.000 chủ nhà trọ, phòng cho thuê được tuyên truyền hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC.

4 giải pháp về PCCC được Cảnh sát lưu ý, gồm: Mở lối thoát nạn khẩn cấp thứ hai; ngăn cách khu vực để xe, khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao với khu vực ở và lối thoát nạn; trang bị hệ thống báo cháy, chữa cháy; trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn; mặt nạ phòng độc.

gan 1000 chu nha tro o tp hcm duoc huong dan khac phuc vi pham pccc hinh 2

Ra quân tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC ở TP HCM

Cạnh đó, PC07 tổ chức 1 buổi tuyên truyền, trải nghiệm tại Trung tâm giáo dục cộng đồng PCCC & CNCH cho 500 thầy cô, học sinh trường THPT Phạm Ngũ Lão và người dân; 20 lớp tuyên truyền PCCC cho gần 10.000 người dân trên toàn TP HCM, đồng thời hướng dẫn cài đặt ứng dụng báo cháy HELP 114.

Trước đó, theo thống kê của PC07, đến ngày 28/3, TP HCM mới chỉ có 7/22 địa phương đã khắc phục hoàn toàn, không còn vi phạm về PCCC, gồm quận 11, quận Tân Phú và các huyện Nhà Bè, Bình Chánh, Củ Chi, Cần Giờ, Hóc Môn.

Cũng theo thống kê, sau khi Chỉ thị 19 ban hành, TP HCM có 57.850 cơ sở nhà trọ, nhà nhiều căn hộ, nhà ngăn phòng cho thuê.

Đến nay, số lượng cơ sở đã hoàn thành khắc phục, đảm bảo an toàn về PCCC là 11.362/15.995 cơ sở, đạt tỷ lệ 71,1%; số lượng cơ sở chưa hoàn thành khắc phục, còn tồn tại, vi phạm về PCCC là 4.621/15.995 cơ sở, chiếm tỷ lệ 28,9%.

Đối với nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ cao, TP HCM có 4.557 cơ sở.

Đến nay, số lượng cơ sở đã hoàn thành khắc phục, đảm bảo an toàn về PCCC là 533/914 cơ sở, đạt tỷ lệ 58,31%; số lượng cơ sở chưa hoàn thành khắc phục, còn tồn tại, vi phạm về PCCC là 381/914 cơ sở, chiếm tỷ lệ 41,69 %.

Năm 2024, TP HCM xảy ra 437 vụ cháy (1 vụ cháy lớn, 1 vụ cháy gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, 11 vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng, 127 vụ cháy trung bình và 297 vụ cháy nhỏ, thiệt hại không đáng kể).

Các vụ cháy làm chết 16 người, bị thương 21 người, thiệt hại về tài sản ước tính thành tiền khoảng 12,5 tỷ đồng. Nguyên nhân gây cháy phổ biến nhất là do sự cố các hệ thống, thiết bị điện sản xuất – sinh hoạt.

Trong đó, đối với loại hình nhà ở riêng lẻ xảy ra 222 vụ cháy làm 12 người chết, 13 người bị thương, thiệt hại thành tiền hơn 2,9 tỷ đồng; loại hình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh xảy ra 23 vụ cháy làm chết 3 người, 4 người bị thương, thiệt hại thành tiền 177,2 triệu đồng.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: