Tổ chức từ thiện Save the Children có trụ sở tại Anh cho biết trẻ em ở Gaza là nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ các cuộc tấn công của Israel.
Đây là con số cao nhất kể từ khi tổ chức bắt đầu ghi chép vào năm 2006, tăng 42% so với tổng số năm 2020, theo báo cáo mới mang tên Trẻ em và chấn thương do nổ công bố hôm 20/11. Báo cáo chỉ ra rằng vũ khí nổ đã gây ra thương vong ở mức kỷ lục khi chiến sự ngày càng lan rộng đến các khu vực thành thị.
Narmina Strishenets, cố vấn cấp cao về xung đột và vận động nhân đạo tại Save the Children UK, nhận định: “Thế giới đang chứng kiến sự hủy hoại có chủ đích đối với trẻ em, bằng chứng là không thể chối cãi. Trẻ em đang phải trả giá đắt nhất trong các cuộc chiến ngày nay. Tên lửa rơi xuống nơi trẻ em ngủ, chơi và học, biến những nơi đáng lẽ phải an toàn nhất thành những cái bẫy chết người”.
Trước đây, trẻ em ở vùng chiến sự thường tử vong vì suy dinh dưỡng, bệnh tật hoặc hệ thống y tế yếu kém. Nhưng hiện nay, xung đột diễn ra thường xuyên tại các khu đô thị khiến trẻ em dễ bị cuốn vào các vụ tấn công bằng bom và máy bay không người lái nhắm vào bệnh viện, trường học và khu dân cư.
“Những hành động từng bị cộng đồng quốc tế lên án giờ đây bị xem như ‘cái giá của chiến tranh’. Sự đầu hàng về mặt đạo đức này là một trong những thay đổi nguy hiểm nhất của thời đại chúng ta”, báo cáo nhấn mạnh.
Các cuộc xung đột gây thương vong nhiều nhất cho trẻ em năm 2024 diễn ra ở Gaza và Bờ Tây bị chiếm đóng, Sudan, Myanmar, Ukraine và Syria.
Cuộc xung đột tại Gaza là nguyên nhân chính khiến trẻ em tử vong nhiều nhất trong những năm gần đây. Kể từ ngày 7/10/2023, 20.000 trẻ em đã thiệt mạng trong chiến dịch tấn công của Israel, trong khi UNICEF ước tính hơn 64.000 trẻ em đã bị thương hoặc thiệt mạng do các cuộc không kích.
Nhà cửa, bệnh viện và trường học bị phá hủy, các dịch vụ y tế thiết yếu sụp đổ, và Gaza hiện có “nhóm trẻ em bị cụt chi lớn nhất trong lịch sử hiện đại”, theo Save the Children.
Dù lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 10/10, các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn, khiến hàng trăm người Palestine thiệt mạng. Cơ quan y tế Gaza cho biết ít nhất 46 trẻ em đã thiệt mạng kể từ khi lệnh ngừng bắn được áp dụng.
Báo cáo của Save the Children cho biết vũ khí nổ ở Gaza khiến trung bình 475 trẻ em mỗi tháng phải chịu các khuyết tật kéo dài như cụt chi, bỏng nặng, gãy xương phức tạp và mất thính lực.
Tại Sudan, khoảng 10 triệu trẻ em sống trong phạm vi 5 km quanh các khu vực xung đột. Thương vong do vũ khí nổ tăng mạnh, từ hơn 1.200 trẻ em vào năm 2023 lên 1.739 trẻ em vào năm 2024, tương đương mức tăng gần 40% chỉ trong một năm.
Ở Ukraine, số trẻ em bị thương hoặc bị tàn tật do vũ khí nổ cũng tăng 70%, từ 339 trẻ em năm 2023 lên 577 trẻ em năm 2024. Save the Children nhấn mạnh cơ thể trẻ em nhỏ hơn và các cơ quan đang phát triển khiến chấn thương do nổ nghiêm trọng hơn, quá trình hồi phục phức tạp và kéo dài.
Paul Reavley, bác sĩ cấp cứu nhi khoa và đồng sáng lập Paediatric Blast Injury Partnership, cho biết: “Trẻ em dễ bị tổn thương hơn người lớn. Giải phẫu, sinh lý, hành vi và nhu cầu tâm lý xã hội khiến các em chịu ảnh hưởng không cân xứng”.
Anthony Bull, giám đốc Trung tâm nghiên cứu chấn thương do bom ở trẻ em tại Đại học Hoàng gia London, nhận định việc điều trị chấn thương do bom nổ “không hề đơn giản” và cần chuyên môn, nghiên cứu liên tục để trẻ em có thể phục hồi và phát triển sau khi cắt cụt hoặc phẫu thuật.
Báo cáo cảnh báo rằng tác động của chất nổ kéo dài lâu sau khi chiến sự kết thúc, không chỉ qua các vật liệu nổ còn sót lại mà còn ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe tâm thần của cộng đồng.