Gần 2.000 học sinh cực Bắc Tổ quốc được tuyên truyền phòng tránh tai nạn bom mìn

(CLO) Ngày 13/10, Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam phối hợp với Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học & THCS Sà Phìn và Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Sủng Là (xã Sà Phìn, tỉnh Tuyên Quang) tổ chức chương trình tuyên truyền phòng tránh tai nạn bom mìn cho gần 2.000 học sinh.

Tuyên Quang (Hà Giang cũ) là địa bàn từng là chiến trường trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc giai đoạn 1979–1989 hiện vẫn còn khoảng 77.900 ha đất ô nhiễm bom mìn, trong đó 7.500 ha có mật độ vật nổ dày đặc, tập trung dọc tuyến biên giới Việt – Trung. Những “di sản chết người” này vẫn tiềm ẩn nguy cơ cao đối với người dân vùng biên.

img_7589.jpg
IMG_7582 2
Học sinh Trường PTDTBT Tiểu học & THCS Sà Phìn tham gia chương trình với nhiều nội dung đặc sắc. Ảnh: Văn Hiền

Bà Phạm Thị Tân, Chi hội trưởng Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Hà Giang (tỉnh Tuyên Quang) cho biết toàn tỉnh đã ghi nhận 230 người thiệt mạng, 395 người bị thương tật vĩnh viễn do bom mìn. Những năm qua, Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam đã giúp đỡ hàng trăm nạn nhân: tặng bò giống, hỗ trợ lắp chân giả, trao quà sinh kế và tổ chức tập huấn chăn nuôi tại các huyện Mèo Vạc, Đồng Văn, Vị Xuyên...

Tại buổi tuyên truyền, học sinh được xem các video hướng dẫn nhận biết và xử lý tình huống nguy hiểm, tham gia cuộc thi “Chúng em tham gia phòng tránh tai nạn bom mìn Việt Nam 2025”.

Thầy Lương Minh Hoạt, Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học & THCS Sà Phìn chia sẻ: “Học sinh ở vùng biên thường nghe nhiều về pháo nổ, nhưng đây là lần đầu tiên các em được tiếp cận bài học cụ thể, trực quan về bom mìn. Các em rất háo hức và tiếp thu tích cực”.

z7111930848982_09d083f80259f5e33c52686840b60fa2.jpg
Trao giải Nhất cho nhóm học sinh Trường PTDTBT Tiểu học & THCS Sà Phìn. Ảnh: Văn Hiền

Phó Chủ tịch UBND xã Sà Phìn, ông Lý Ngọc Long nhấn mạnh: “Chiến tranh đã lùi xa nhưng bom mìn vẫn là những ‘kẻ thù giấu mặt’, có thể cướp đi sinh mạng bất cứ lúc nào. Việc tuyên truyền cho học sinh là cách thiết thực nhất để bảo vệ thế hệ tương lai”.

Thay mặt lãnh đạo UBND xã, tôi đánh giá rất cao sự chủ động, tinh thần trách nhiệm của Ban Giám hiệu nhà trường, các thầy cô giáo và đặc biệt là sự quan tâm, hỗ trợ của Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom min Việt Nam đã phối hợp tổ chức sự kiện quan trọng này. Đây là hành động cụ thể nhất, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến sự an toàn và tương lai của thế hệ trẻ xã nhà".

z7111930839073_3e410103c47bb686fd3785f0d48b5967.jpg
z7111929148056_319c059f6c60626eff4f5357bc2216a4.jpg
z7111930852717_07943397131565f468f1879da01d66ff.jpg
Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Sủng Là tham gia chương trình.

Ngoài ra, Hội đã trao tặng hỗ trợ sinh kế cho 30 nạn nhân bom mìn, mỗi nạn nhân được hỗ trợ 6 triệu đồng. Một số hộ đã dùng số tiền này mua lợn con và bê để phát triển chăn nuôi.

Nhân dịp này, Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam trao 30 suất sinh kế, mỗi suất trị giá 6 triệu đồng cho các nạn nhân và gia đình bị ảnh hưởng.

Trung tướng Phạm Ngọc Khoá, Phó Chủ tịch Thường trực Hội bày tỏ: “Đây là món quà nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, giúp các gia đình nạn nhân có thêm động lực vươn lên, ổn định cuộc sống”.

z7112038824736_51acd431e6d92720d6cb93fa2b99b835.jpg
Trung tướng Phạm Ngọc Khoá, Phó Chủ tịch Thường trực Hội gặp gỡ trao đổi cùng ông Vàng Chúa Dính. Ảnh: Văn Hiền
z7112039534973_7792dc05341b92972659cba7e3ab1c1f.jpg
Sinh kế được ông Vàng Chúa Dính mua về ngay sau khi nhận hỗ trợ. Ảnh: Văn Hiền
img_7620(1).jpg
Bà Phạm Thị Tân, Chi hội trưởng Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Hà Giang trao hỗ trợ sinh kế cho các gia đình nạn nhân. Ảnh: Văn Hiền

Trong số các hộ được nhận hỗ trợ sinh kế, ông Vàng Chúa Dính (50 tuổi, xã Sà Phìn) xúc động chia sẻ: “Bố tôi mất vì dẫm phải bom nổ. Gia đình khó khăn lắm. Lần đầu nhận được hỗ trợ, tôi mua hai con lợn và một con bê để nuôi hy vọng chúng sẽ là khởi đầu cho cuộc sống tốt hơn”.

Buổi tuyên truyền giúp học sinh vùng cao hiểu rõ hơn về hiểm họa bom mìn, từ đó biết cách tự bảo vệ mình và người thân một thông điệp nhân văn giữa vùng biên cương còn nhiều vết tích chiến tranh.

Xem thêm

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

(CLO) Ngày mai 5/5, thời tiết TP.HCM và các tỉnh thành Nam Bộ ban ngày có nắng nóng, tới chiều tối mây dông phát triển, gây mưa rào và kèm theo dông, sét ở nhiều khu vực; cảnh báo có thể gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng thấp.

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

(CLO) Gia đình nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng không chấp nhận mức bồi thường 16 triệu đồng, yêu cầu 90 triệu đồng và xin lỗi công khai. Theo luật sư, việc bồi thường trong các vụ bạo lực học đường phải dựa trên thiệt hại thực tế, bao gồm cả chi phí điều trị và tổn thất tinh thần, thay vì thỏa thuận cảm tính.

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: