Hoạt động rà phá bom mìn tại Quảng Bình tạm dừng do Mỹ ngừng tài trợ

(CLO) Ngày 12/2, thông tin từ Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Bình cho biết, do Chính phủ Hoa Kỳ dừng tài trợ, các dự án khắc phục hậu quả bom mìn tại địa phương buộc phải tạm dừng. Điều này không chỉ làm gia tăng nguy cơ tai nạn do bom mìn còn sót lại sau chiến tranh mà còn ảnh hưởng đến hàng trăm lao động đang làm việc trong lĩnh vực này.

Trước đó, vào ngày 25/1, Chính phủ Hoa Kỳ đã ban hành sắc lệnh yêu cầu xem xét lại tất cả các khoản viện trợ nước ngoài trong vòng 90 ngày. Sắc lệnh này áp dụng cho toàn bộ các chương trình hỗ trợ nhân đạo và phát triển của Hoa Kỳ trên phạm vi toàn cầu. Thực hiện chỉ đạo trên, Văn phòng Tháo gỡ và Giải trừ Vũ khí thuộc Cục Chính trị-Quân sự, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ - đơn vị tài trợ cho bốn tổ chức MAG, NPA, PTVN và CRS - đã ra thông báo yêu cầu tạm dừng ngay lập tức tất cả các hoạt động mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đang tài trợ.

hoat dong ra pha bom min tai quang binh tam dung do my ngung tai tro hinh 1

Hoạt động rà phá bom mìn của Dự án Mag đang phải tạm dừng.

Tại Quảng Bình, bốn dự án bị ảnh hưởng gồm: Dự án dò tìm và xử lý bom mìn vật nổ tỉnh Quảng Bình (giai đoạn VII) do tổ chức MAG thực hiện. Dự án khảo sát dấu vết bom chùm (CMRS) và dự án thiết lập, hỗ trợ đơn vị cơ sở dữ liệu và điều phối hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn do tổ chức NPA thực hiện. Dự án dò tìm và xử lý bom mìn vật nổ do tổ chức PTVN triển khai. Dự án giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn cho cộng đồng do tổ chức CRS thực hiện.

Tất cả các dự án trên phải tạm dừng ngay lập tức kể từ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán cho đến khi có thông báo mới. Hiện có hơn 350 nhân viên đang làm việc trong các dự án này tại Quảng Bình, đối mặt với nguy cơ mất việc làm nếu tình trạng tạm dừng kéo dài. Ngoài ra, một số dự án khác do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ cũng chịu ảnh hưởng từ quyết định này.

Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Bình nhận định, việc Chính phủ Hoa Kỳ tạm dừng các chương trình hỗ trợ đã tác động tiêu cực đến công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại địa phương. Điều này không chỉ làm tăng nguy cơ đe dọa tính mạng người dân mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đáng chú ý, vào ngày 11/10/2024, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Marc E. Knapper, đã gửi công thư thông báo về khoản viện trợ trị giá 22,5 triệu USD của Chính phủ Hoa Kỳ dành cho các tổ chức MAG, NPA và PTVN. Khoản tài trợ này dự kiến hỗ trợ mở rộng các dự án khắc phục hậu quả bom mìn tại Quảng Bình đến tháng 8/2028. Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng cam kết thông qua tổ chức CRS tài trợ hơn 0,383 triệu USD cho dự án giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn tại địa phương trong cùng thời gian trên.

Tuy nhiên, với quyết định tạm dừng tài trợ, các kế hoạch này đang bị đình trệ, gây ảnh hưởng lớn đến công tác rà phá bom mìn cũng như sự an toàn của người dân Quảng Bình. Hiện chính quyền địa phương và các đối tác đang tìm kiếm giải pháp để khắc phục tình trạng này, nhằm đảm bảo sự an toàn cho cộng đồng và duy trì hoạt động của các dự án quan trọng này.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: