Gần 70.000 trường hợp xe kinh doanh vận tải bị xử phạt

(CLO) Sau 2 tháng thực hiện tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã phát hiện xử lý gần 70 nghìn trường hợp vi phạm, phạt hơn 80 tỷ đồng.

Ngày 23/10, đại diện Cục CSGT cho biết, thực hiện tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container (từ ngày 15/8/2023 đến 15/10/2023), lực lượng CSGT toàn quốc đã thực hiện tổng kiểm soát 483.873 trường hợp; phát hiện, xử lý 65.954 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 80 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe (GPLX), bằng, chứng chỉ chuyên môn các loại đối với 5.417 trường hợp; tạm giữ 595 phương tiện. Cụ thể, trên các tuyến cao tốc, lực lượng chức năng phát hiện 1.740 trường hợp; Quốc lộ 38.686 trường hợp; Tỉnh lộ 9.848 trường hợp; đường khác 15.680 trường hợp.

gan 70000 truong hop xe kinh doanh van tai bi xu phat hinh 1

Ảnh minh hoạ.

Thời gian phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm trong khung giờ từ 5h-18h là 54.209 trường hợp; từ 18h-22h là 8.037 trường hợp và từ 22h-5h là 4.779 trường hợp.

Đối với xe ô tô vận tải hành khách, lực lượng CSGT đã xử lý 48.385 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông (ATGT), phạt tiền hơn 50 tỷ đồng; tước GPLX, bằng, chứng chỉ chuyên môn các loại 3.641 trường hợp; tạm giữ 340 phương tiện.

Một số hành vi vi phạm tập trung xử lý là vi phạm nồng độ cồn (99 trường hợp); vi phạm về ma túy (15 trường hợp); vi phạm về tốc độ (3.443 trường hợp); không có GPLX, có GPLX nhưng không phù hợp với loại xe đang điều khiển (272 trường hợp); không có Giấy chứng nhận, tem kiểm định, xe quá hạn kiểm định (80 trường hợp); xe hết niên hạn sử dụng (3 trường hợp); tự ý cải tạo phương tiện (8 trường hợp); chở quá số người quy định (1.352 trường hợp)…

Một số địa phương có kết quả xử lý xe vận tải hành khách cao như: TP Hồ Chí Minh 5.939 trường hợp; TP Hà Nội 3.620 trường hợp; Nghệ An 3.603 trường hợp; Quảng Ninh 2.003 trường hợp; Thái Nguyên 1.789 trường hợp; Hải Phòng 1.747 trường hợp …

Đối với xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container, cơ quan chức năng xử lý 17.569 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 30 tỷ đồng; tước GPLX, bằng, chứng chỉ chuyên môn các loại 1.779 trường hợp; tạm giữ 255 phương tiện.

Trong đó, vi phạm nồng độ cồn 59 trường hợp; vi phạm về ma túy 12 trường hợp; vi phạm về tốc độ 1.225 trường hợp; không có GPLX, có GPLX nhưng không phù hợp với loại xe đang điều khiển: 158 trường hợp; không có Giấy chứng nhận, tem kiểm định, xe quá hạn kiểm định: 71 trường hợp; tự ý cải tạo phương tiện 24 trường hợp; vi phạm tải trọng 874 trường hợp…

Một số địa phương có kết quả xử lý xe vận tải container cao như: TP Hồ Chí Minh 3.352 trường hợp; Hải Phòng 3.060 trường hợp; Đồng Nai 794 trường hợp; Quảng Ninh 682 trường hợp; Hải Dương 606 trường hợp. Ngoài ra, lực lượng thuộc Cục CSGT cũng đã xử lý 470 trường hợp vi phạm.

Đại diện Cục CSGT cũng cho biết, kế hoạch kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa bằng container sẽ tiếp tục thực hiện đến ngày 30/11/2023.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: