Gắn bó máu thịt với nhân dân – sức mạnh bền vững nơi biên giới Gia Lai

(CLO) Nửa thế kỷ qua, Đồn Biên phòng Ia Pnôn (Ban Chỉ huy BĐBP Gia Lai) không chỉ đóng vai trò then chốt cùng các lực lượng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và duy trì an ninh trật tự tại các khu vực chiến lược mà còn triển khai linh hoạt các mô hình dân vận khéo. Chính những mô hình thiết thực này đã và đang đóng góp tích cực vào kết quả phát triển kinh tế xã hội tại địa phương là sợi dây gắn kết tình quân dân nơi biên giới.

Trong bối cảnh đất nước đang trải qua nhiều khó khăn sau chiến tranh, năm 1975 Đồn Biên phòng Ia Pnôn được thành lập với mục tiêu bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chính quyền và nhân dân địa phương tại địa bàn xã E1, khu 5 (nay là xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai).

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Đồn đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức, đặc biệt là các đơn vị bạn, để chiến đấu với quân “khơ me đỏ” xâm lược, đấu tranh với các thế lực phản động, giữ gìn sự ổn định và hòa bình cho nhân dân. Nửa thế kỷ qua, không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, Đồn Biên phòng Ia Pnôn còn triển khai đồng bộ nhiều mô hình an sinh xã hội hiệu quả như: Nâng bước em tới trường, con nuôi đồn biên phòng, Đảng viên phụ trách hộ gia đình, Đảng viên sinh hoạt tại chi bộ thôn làng…

Những mô hình trên không chỉ hỗ trợ vật chất, mà còn là sợi dây gắn kết tình quân dân nơi biên giới, là biểu tượng của tình đoàn kết, gắn bó chặt chẽ, máu thịt với cấp ủy, chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân.

Trước những đóng góp thầm lặng trên, Đồn Biên phòng Ia Pnôn vinh dự được Đảng, Nhà nước, Quân đội và tỉnh Gia Lai tặng hằng trăm bằng khen, danh hiệu cao quý. Mới đây, PV Báo Nhà báo và Công luận đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Huệ - Chủ tịch UBND xã Ia Pnôn, nơi đơn vị đóng chân.

z7328312865927_c2fa245101915f3b6e805dcfa22aff97.jpg
Ông Nguyễn Huệ - Chủ tịch UBND xã Ia Pnôn (ảnh Trần Hiền)

+ Trong những năm qua, mối quan hệ hợp tác giữa chính quyền địa phương và Đồn Biên phòng Ia Pnôn được triển khai như thế nào và đã mang lại những hiệu quả gì thưa ông?

- Những năm qua, chúng tôi luôn chú trọng phát huy vai trò của BĐBP trong việc tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, vận động người dân phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự… thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân. Đồn đã phân công 4 đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ tại các thôn, làng và 19 đảng viên phụ trách 79 hộ gia đình.

Việc làm này đã đem lại hiệu quả rõ rệt, ý thức của người dân về chủ quyền biên giới quốc gia, về chấp hành pháp luật không ngừng được nâng lên; hệ thống chính trị cơ sở được kiện toàn, khối đại đoàn kết toàn dân tộc luôn được giữ vững. Niềm tin của nhân dân đối với các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương ngày càng thêm bền chặt, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội”.

z6786771514053_5d1189835e6dfa7645016d9db53b2096.jpg
Đồn Biên phòng Ia Pnôn đóng quân nơi phên giậu phía Tây của tỉnh Gia Lai, có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 5,8 km đường biên giới tiếp giáp tỉnh Ratanakiri, Campuchia (ảnh Trần Hiền)

+ Đồn Biên phòng Ia Pnôn đã triển khai nhiều mô hình hỗ trợ người dân, vậy trong các mô hình mà Đồn triển khai đâu là mô hình mang lại chuyển biến rõ ràng nhất, là “điểm sáng” đối với việc thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong vùng đồng bào DTTS?

- Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, những năm qua, Đồn Biên phòng Ia Pnôn đã triển khai nhiều chương trình, mô hình, dự án ở khu vực biên giới mang lại hiệu quả thiết thực như: Mỗi tuần giúp một hộ nghèo; đảng viên phụ trách các hộ gia đình; con nuôi Đồn Biên phòng; nâng bước em tới trường. Đặc biệt, trong phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” năm 2025, Đồn đã triển khai giúp đỡ 3 hộ gia đình khó khăn trên địa bàn xã xây dựng 3 căn nhà mới khang trang, kiên cố. Đây là những mái ấm biên cương mang niềm vui và kỳ vọng thoát nghèo cho bà con ở khu vực biên giới.

Ngoài ra, Đồn cũng đã phối hợp với các trường học triển khai mô hình “Tiết học biên cương”. Mô hình không chỉ trang bị cho học sinh - những mầm xanh tương lai của đất nước kiến thức cơ bản về biên giới quốc gia mà còn góp phần bồi đắp lòng tự hào, tự tôn dân tộc, xây dựng ý thức tự giác chung tay, góp sức bảo vệ biên cương của Tổ quốc từ sớm, từ xa. Nhằm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong vùng đồng bào DTTS, Đồn Biên phòng thường xuyên phối hợp các ban, ngành, đoàn thể của xã tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân thay đổi phương thức, tập quán canh tác lạc hậu, áp dụng thành tựu công nghệ, khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi.

+ Những năm qua, Đồn Biên phòng Ia Pnôn đã hỗ trợ chính quyền địa phương như thế nào để giúp người dân nơi biên cương Tổ quốc phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo?

- Xã Ia Pnôn hiện có 1.341 hộ/5.880 khẩu, trong đó số hộ nghèo 146 hộ, cận nghèo 463 hộ chiếm 45%, người DTTS chiếm 89%. Đa số người dân không có vốn, không có hoặc có ít đất sản xuất, không tư liệu sản xuất mà chủ yếu kiếm sống bằng nghề làm thuê, mướn thu nhập bấp bênh, không ổn định. Một số người có tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào các chính sách trợ giúp của Nhà nước.

Trước tình hình trên, Đồn Biên phòng Ia Pnôn đã chủ động tham mưu, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng, chủ động áp dụng khoa học, kỹ thuật để sản xuất hàng hóa và chăm sóc cây, con giống. Đến nay, trên địa bàn xã không còn hộ đói, số hộ thoát nghèo ngày càng cao. Ngoài những mô hình giúp dân phát triển kinh tế, cán bộ Biên phòng còn “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà” hỗ trợ sinh kế, hướng dẫn bà con kỹ thuật chăm sóc cây, con giống… nhằm nâng cao thu nhập.

z6486502912134_a7de83fbf0ce36b7f283b6570288ef05.jpg
Đồn Biên phòng Ia Pnôn triển khai giúp đỡ 3 hộ gia đình khó khăn trên địa bàn xã Ia Pnôn xây dựng nhà mới (ảnh Trần Hiền)

+ Trong quá trình phối hợp, ông đánh giá như thế nào về tinh thần “bám dân, bám địa bàn” của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Pnôn?

- Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Pnôn đã thực hiện có hiệu quả phương châm "3 bám, 4 cùng" đó là bám đơn vị, bám địa bàn, bám chủ trương - cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng đồng bào. Cán bộ Biên phòng đã tích cực tham gia xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa bàn khu vực biên giới, phát huy tốt vai trò trong hướng dẫn, giúp đỡ chi bộ các thôn, làng triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân - dân, huy động nhân dân chung tay cùng lực lượng Biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Ia Pnôn giúp người dân thu hoạch lúa (ảnh Trần Hiền)
z7328314204555_27f9360f9241b11ffb34d59cfa18a35e.jpg
Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Ia Pnôn giúp người dân thu hoạch lúa (ảnh Trần Hiền)

+ Để xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc, yếu tố nào cần tiếp tục được ưu tiên trong thời gian tới, thưa ông?

- Những năm qua, chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn khu vực biên giới xã luôn ổn định, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, song vẫn còn tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định, như: Hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để truyền đạo trái pháp luật trong vùng đồng bào DTTS; các loại tội phạm, xuất nhập cảnh trái phép, các tệ nạn xã hội như: Trộm cắp, mua bán, sử dụng ma túy… vẫn còn xảy ra. Bên cạnh đó, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận nhân dân còn hạn chế, đời sống đồng bào DTTS còn nhiều khó khăn.

Để xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc, cần phát huy được sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới theo phương châm: “Mỗi người dân là một cột mốc sống” xây dựng, nhân rộng các mô hình như: Tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới; Tổ tự quản an ninh trật tự thôn, làng. Triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng nền biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

a1-ban-to-chuc-trao-qua-cho-cac-em-hoc-sinh.jpg
Đồn Biên phòng Ia Pnôn phối hợp cùng chính quyền địa phương, các mạnh thường quân tổ chức tặng cặp, sách cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn (ảnh Trần Hiền)

+ Chính quyền xã Ia Pnôn kỳ vọng gì trong sự phối hợp với Đồn Biên phòng trong giai đoạn phát triển mới, đặc biệt trong công tác giảm nghèo bền vững và giữ vững an ninh biên giới?

- Việc giúp dân xóa đói giảm nghèo khu vực biên giới là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đòi hỏi sự vào cuộc tổng thể của cả hệ thống chính trị, trong đó BĐBP đóng vai trò nòng cốt, vừa bảo vệ biên giới, vừa trực tiếp hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, củng cố tình quân dân, xây dựng vùng biên vững mạnh.

Thời gian tới, rất mong Đồn Biên phòng tiếp tục tham mưu, đồng hành cùng chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội, triển khai các mô hình, chương trình an sinh xã hội từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc nơi đây. Từ đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững chắc trên địa bàn.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: