(CLO) Hội nghị ký kết tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới và tự quản an ninh trật tự, được tổ chức tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai (tỉnh Lào Cai), tiếp tục lan tỏa phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ trong tình hình mới.
(CLO) Chiều 23/3, tại tỉnh Lạng Sơn, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) trang trọng tổ chức Chương trình tuyên dương "Gương mặt trẻ tiêu biểu" và "Gương mặt trẻ triển vọng" BĐBP năm 2025. Sự kiện không chỉ tôn vinh những gương mặt trẻ mà còn lan tỏa tinh thần "bám địa bàn, gần dân" của tuổi trẻ biên phòng trên khắp mọi miền Tổ quốc.
(CLO) Chiều 23/3, tại Lạng Sơn, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã tổ chức tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu và 10 gương mặt trẻ triển vọng năm 2025.
(CLO) Trong năm 2025, trên khắp tuyến biên giới Nghệ An – Lào, các đồn biên phòng Việt Nam và lực lượng bảo vệ biên giới các tỉnh bạn đã liên tục tổ chức tuần tra song phương, vượt núi băng rừng để kiểm tra đường biên, cột mốc. Những bước chân bền bỉ ấy không chỉ giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới mà còn thắt chặt hơn tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào, góp phần xây dựng đường biên hòa bình, ổn định và phát triển.
(CLO) Sự hợp tác trong nhiều lĩnh vực: bảo vệ biên giới, gìn giữ an ninh trật tự, giao lưu văn hóa, thúc đẩy phát triển sinh kế, nâng cao thu nhập, bảo vệ môi trường sinh thái và thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa các cộng đồng dân cư khu vực biên giới Thượng Trạch (Quảng Trị, Việt Nam) và Cụm bản Noỏng Mạ ( Lào) là biểu tượng sinh động của tình láng giềng hữu nghị, thủy chung son sắt giữa hai địa phương hai bên biên giới.
(CLO) Nửa thế kỷ qua, Đồn Biên phòng Ia Pnôn (Ban Chỉ huy BĐBP Gia Lai) không chỉ đóng vai trò then chốt cùng các lực lượng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và duy trì an ninh trật tự tại các khu vực chiến lược mà còn triển khai linh hoạt các mô hình dân vận khéo. Chính những mô hình thiết thực này đã và đang đóng góp tích cực vào kết quả phát triển kinh tế xã hội tại địa phương là sợi dây gắn kết tình quân dân nơi biên giới.
(CLO) Hội nghị giao ban giữa hai cụm dân cư biên giới Việt Nam - Lào quy tụ các cặp bản Sa Trầm, Ra Poong, Ngược (xã Đakrông, Việt Nam) và A Xóc, Hồ, Tà Riệp (tỉnh Salavan, Lào). Đây là mô hình kết nghĩa quan trọng, được triển khai từ năm 2007 nhằm xây dựng đường biên giới chung hòa bình, hữu nghị và ổn định.
(CLO) Không chỉ vượt qua lằn ranh sinh tử trong thời chiến, già Ksor H’Lâm và già Siu Phyin - 2 nữ già làng hiếm hoi của Gia Lai còn tiếp tục “dắt” dân làng đi qua những hủ tục lạc hậu, vun bồi đoàn kết, giữ gìn phên dậu Tổ quốc. Bằng uy tín và tấm lòng của mình, họ đã và đang trở thành điểm tựa vững chắc cho vùng biên giới thêm yên bình, giàu đẹp.
(CLO) Ngày 14/11, trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam cùng Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia, đã cùng trồng cây hữu nghị và chứng kiến tuần tra chung của lực lượng bảo vệ biên giới hai nước.
(CLO) Ngày 20/8, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền chính sách, pháp luật bảo vệ biên giới của Tổ quốc.
(CLO) Sáng nay (9/11), tại TP HCM, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến chính sách pháp luật về bảo vệ biên giới Tổ quốc cho đội ngũ cán bộ, chuyên viên các sở, ban, ngành và phóng viên, biên tập viên tại khu vực phía Nam.
(CLO) Ngày 30/4, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu; quản lý, bảo vệ biên giới; phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới tỉnh Kiên Giang.
(CLO) Công ty CP Thực phẩm Dinh dưỡng NutiFood (NutiFood) vừa tổ chức trao tặng hàng triệu phần quà dinh dưỡng cho lực lượng Bộ đội Biên phòng cả nước với tổng giá trị quà tặng lên đến 10 tỷ đồng.