Gắn KPI xử lý đất dôi dư sau sáp nhập đối với người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương

(CLO) Theo Bộ Tài chính, kết quả quản lý, khai thác và xử lý nhà, đất dôi dư sẽ được đưa vào KPI đánh giá người đứng đầu các bộ, ngành và địa phương.

Hơn 3.000 cơ sở nhà, đất dôi dư được chuyển thành trường học, cơ sở đào tạo

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, các địa phương trên cả nước đã hoàn thành bước đầu việc sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính các cấp. Qua đó, bảo đảm toàn bộ các cơ sở nhà, đất đều đã được xác định chủ thể chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng, khai thác và xử lý.

Tổng số cơ sở nhà, đất đã hoàn thành xử lý bước 1 là 26.447 cơ sở. Trong đó, 3.015 cơ sở được ưu tiên bố trí làm cơ sở giáo dục, đào tạo; 648 cơ sở được sử dụng cho mục đích y tế; 2.385 cơ sở được bố trí làm thiết chế văn hóa, thể thao và 626 cơ sở được sử dụng cho các mục đích công cộng khác.

Tuy nhiên, đối với các cơ sở nhà, đất đã có quyết định thu hồi hoặc chuyển giao về địa phương quản lý, sau khi hoàn thành bước 1, cơ quan tiếp nhận vẫn phải tiếp tục thực hiện bước 2 nhằm đưa tài sản vào khai thác, sử dụng hoặc xử lý dứt điểm theo đúng yêu cầu của Đảng và Nhà nước.

dat-trong.jpg
Kiên quyết xử lý, khai thác hiệu quả tài sản công, tránh thất thoát, lãng phí. Ảnh minh họa/Nhật Ho

Theo tổng hợp báo cáo của các địa phương tính đến ngày 27/5/2026, số cơ sở nhà, đất dôi dư đã có quyết định thu hồi, chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý đã hoàn thành việc xử lý hoặc đã đưa vào khai thác là 4.709 cơ sở.

Trong khi đó, vẫn còn 11.412 cơ sở chưa hoàn thành việc xử lý hoặc chưa được đưa vào khai thác triệt để. Trong số này, có 5.329 cơ sở đã được giao cho các tổ chức kinh doanh nhà hoặc tổ chức phát triển quỹ đất của địa phương quản lý nhưng chưa đưa vào khai thác; 2.823 cơ sở đã được phê duyệt phương án xử lý nhưng chưa hoàn thành triển khai; và 3.260 cơ sở vẫn chưa có phương án xử lý hoặc khai thác.

Đáng chú ý, tổng số cơ sở nhà, đất đã được giao cho các tổ chức kinh doanh nhà và tổ chức phát triển quỹ đất của địa phương quản lý, khai thác là 5.492 cơ sở. Trong đó, mới có 163 cơ sở hoàn thành việc đưa vào khai thác hoặc xử lý, còn lại 5.329 cơ sở vẫn chưa hoàn tất.

Đối với khối bộ, ngành và cơ quan trung ương, báo cáo cho thấy đã xử lý được 3.446 cơ sở nhà, đất. Hiện vẫn còn 702 cơ sở chưa được xử lý, trong đó 163 cơ sở đã có quyết định xử lý; 65 cơ sở đã trình cấp có thẩm quyền nhưng chưa được ban hành quyết định; và 474 cơ sở vẫn chưa có quyết định xử lý.

Theo Bộ Tài chính, việc sắp xếp, bố trí và xử lý tài sản công khi thay đổi mô hình tổ chức, vận hành của chính quyền địa phương đã đóng vai trò quan trọng trong quá trình tinh gọn bộ máy và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Qua đó, góp phần bảo đảm hoạt động quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công diễn ra thông suốt, không bị gián đoạn.

Bộ Tài chính cho biết, quá trình sắp xếp đã tạo thêm nguồn lực về đất đai và cơ sở vật chất để phục vụ các dịch vụ sự nghiệp công thiết yếu như y tế, giáo dục, văn hóa, thể dục thể thao, đặc biệt tại các đô thị lớn. Việc tận dụng quỹ nhà, đất sẵn có không chỉ giúp tiết kiệm đáng kể chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, san lấp và đầu tư hạ tầng mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, bảo đảm người dân được hưởng lợi trực tiếp từ quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy.

Bên cạnh đó, việc sắp xếp còn tạo ra quỹ nhà, đất phục vụ các mục tiêu phát triển lâu dài của Nhà nước thông qua việc giao cho các tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà ở và các tổ chức phát triển quỹ đất của địa phương quản lý. Đồng thời, đây cũng là nguồn lực quan trọng để thúc đẩy đầu tư phát triển thông qua các hình thức giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật, góp phần tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế cao và bền vững.

Gắn KPI xử lý đất dôi dư đối với Bộ trưởng, Chủ tịch tỉnh

Mặc dù, đến nay các địa phương đã hoàn thành việc sắp xếp, xử lý bước đầu đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư, bảo đảm các cơ sở nhà, đất đều có đối tượng chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng, khai thác theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, đối với các cơ sở nhà, đất được xử lý theo phương án thu hồi, chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý thì cần tiếp tục xử lý ở bước 2 để đưa nhà, đất vào khai thác hoặc xử lý triệt để.

Theo tổng hợp báo cáo thì tiến độ xử lý, đưa vào khai thác đối với các cơ sở nhà, đất đã thu hồi, chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý chưa đồng đều. Đồng thời, một số Bộ, cơ quan trung ương còn nhiều nhà, đất dôi dư chưa hoàn thành việc xử lý.

Vì vậy, thời gian tới, Bộ Tài chính tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công từ trung ương đến địa phương, đặc biệt là các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn chi tiết về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng và các văn bản phân cấp trong quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành, địa phương.

Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan trung ương, UBND các cấp tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc quản lý, khai thác, xử lý các tài sản công thuộc phạm vi quản lý để bảo đảm đưa tài sản công vào khai thác, sử dụng hiệu quả.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp tục rà soát việc quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất tiếp tục sử dụng hoặc được tiếp nhận sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính để bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công; kịp thời xử lý hoặc đưa vào khai thác các tài sản công dôi dư, tránh thất thoát, lãng phí tài sản.

Xác việc thực hiện công tác quản lý, khai thác, xử lý nhà, đất dôi dư là một trong những tiêu chí để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (KPI) đối với người đứng đầu Bộ, cơ quan trung ương, tỉnh, thành phố, xã, phường, đặc khu và cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Xem thêm

Ra mắt tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam

Ra mắt tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam

Tối 31/7, tại Grand Plaza (117 Trần Duy Hưng, Hà Nội), Công ty TNHH Giám định Sở hữu trí tuệ Quang Minh (QUANG MINH IPE) chính thức ra mắt, đánh dấu sự xuất hiện của tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam, hoạt động song hành cùng Viện Sở hữu trí tuệ Quốc gia.

“Miếng bánh” 46 tỷ USD từ xuất khẩu dệt may: Cơ hội nào cho các doanh nghiệp thương mại

“Miếng bánh” 46 tỷ USD từ xuất khẩu dệt may: Cơ hội nào cho các doanh nghiệp thương mại

(CLO) “Chúng ta cứ ngỡ là xuất khẩu cho người nước ngoài, nhưng thực ra bán cho các công ty trung gian. Họ là người Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc… nhưng họ mới là nhà xuất khẩu đi”, ông Nguyễn Tuấn Việt, Giám đốc Công ty xúc tiến xuất khẩu VIETGO, chuyên gia đầu ngành về xuất khẩu nói.

EU có thể giành được những nhượng bộ thương mại nào từ Trung Quốc?

EU có thể giành được những nhượng bộ thương mại nào từ Trung Quốc?

(CLO) EU đặt mục tiêu đạt được những kết quả cụ thể trong đàm phán thương mại với Trung Quốc trước thời hạn tháng 10. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, khả năng Bắc Kinh đưa ra những nhượng bộ đáng kể vẫn khá thấp do sự mất cân bằng mang tính cấu trúc trong quan hệ thương mại song phương và lợi thế đàm phán mà Trung Quốc đang nắm giữ.

Gạo Thái Lan, mía Ấn Độ sớm chịu tác động của El Nino

Gạo Thái Lan, mía Ấn Độ sớm chịu tác động của El Nino

(CLO) Những tác động đầu tiên của hiện tượng El Nino đã bắt đầu xuất hiện tại một số quốc gia gần xích đạo, đẩy giá nhiều mặt hàng nông sản tăng cao và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra một cú sốc nguồn cung lương thực toàn cầu.

Người Trung Quốc vẫn chi nhiều tiền mua nhà tại Mỹ

Người Trung Quốc vẫn chi nhiều tiền mua nhà tại Mỹ

(CLO) Lượng người nước ngoài mua nhà tại Mỹ tiếp tục giảm trong năm qua, nhưng người mua từ Trung Quốc vẫn dẫn đầu về giá trị giao dịch khi tập trung vào các bất động sản cao cấp, chủ yếu tại bang California.

Xây dựng Hòa Bình (HBC) tồn kho tăng 40%, nợ phải trả tiến sát 15.000 tỷ đồng

Xây dựng Hòa Bình (HBC) tồn kho tăng 40%, nợ phải trả tiến sát 15.000 tỷ đồng

(CLO) Đến cuối tháng 6/2026, hàng tồn kho của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán: HBC) tăng 40% so với đầu năm, lên gần 3.200 tỷ đồng, trong khi nợ phải trả đang gần sát mốc 15.000 tỷ đồng. Dù doanh thu quý II/2026 của doanh nghiệp tăng hơn gấp đôi cùng kỳ, nhưng lợi nhuận sau thuế lại giảm 55%.

Fed giữ lập trường cứng rắn, giá vàng và bạc ổn định trước tháng 9

Fed giữ lập trường cứng rắn, giá vàng và bạc ổn định trước tháng 9

(CLO) Việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất được các chuyên gia đánh giá là yếu tố hỗ trợ giá vàng và bạc trong ngắn hạn. Tuy nhiên, động thái này cũng kéo dài sự bất định về triển vọng lạm phát, lãi suất và chính sách tiền tệ đến ít nhất cuộc họp tháng 9, khiến thị trường kim loại quý nhiều khả năng tiếp tục dao động trong biên độ hẹp.

Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam vượt kế hoạch lợi nhuận 7 tháng, nộp ngân sách gần 16.900 tỷ đồng

Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam vượt kế hoạch lợi nhuận 7 tháng, nộp ngân sách gần 16.900 tỷ đồng

Theo tin từ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), trong 7 tháng đầu năm 2026, tập đoàn này duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhiều chỉ tiêu chủ yếu của tập đoàn này được hoàn thành và vượt kế hoạch, lợi nhuận hợp nhất vượt mục tiêu đề ra, nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 16.903 tỷ đồng.

Chủ tịch Haxaco (HAX) gom thêm 2 triệu cổ phiếu giữa lúc nợ vay và hàng tồn kho cùng tăng mạnh

Chủ tịch Haxaco (HAX) gom thêm 2 triệu cổ phiếu giữa lúc nợ vay và hàng tồn kho cùng tăng mạnh

(CLO) Ông Đỗ Tiến Dũng, Chủ tịch HĐQT CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Haxaco, mã chứng khoán: HAX) vừa đăng ký mua thêm 2 triệu cổ phiếu HAX, qua đó có thể nâng tỷ lệ sở hữu lên hơn 19%. Giao dịch được công bố khi lợi nhuận sau thuế quý II/2026 của doanh nghiệp tăng 113%, tuy nhiên dòng tiền kinh doanh nửa đầu năm vẫn âm hơn 246 tỷ đồng.

Phân bón Cà Mau khoác “áo mới” cho những con đường quê

Phân bón Cà Mau khoác “áo mới” cho những con đường quê

Trong tháng 7/2026, Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, Phân Bón Cà Mau), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã phối hợp cùng chính quyền địa phương khánh thành ba công trình đèn chiếu sáng giao thông nông thôn bằng năng lượng mặt trời tại Đồng Nai, Lâm Đồng và Khánh Hòa, với tổng kinh phí tài trợ 1 tỷ đồng.

Thị trường đá quý 'vạ lây' sau những lùm xùm kim cương

Thị trường đá quý 'vạ lây' sau những lùm xùm kim cương

(CLO) Sau những vụ việc gây xôn xao liên quan đến thị trường kim cương, sức mua trang sức và đá quý có dấu hiệu chững lại khi niềm tin của người tiêu dùng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng không nên đánh đồng toàn bộ thị trường đá quý với những sai phạm xảy ra ở một phân khúc.

EVNNPC chủ động bảo vệ sức khỏe người lao động trong mùa mưa bão

EVNNPC chủ động bảo vệ sức khỏe người lao động trong mùa mưa bão

Những năm gần đây, miền Bắc liên tiếp chịu ảnh hưởng của các cơn bão lớn như Yagi, Wipha, Kajiki, Bualoi, Matmo... cùng nhiều đợt mưa lớn, lũ quét, sạt lở. Gần đây, bão số 1 cùng các đợt mưa lớn xảy ra tại nhiều địa phương phía Bắc tiếp tục cho thấy diễn biến phức tạp, khó lường của thời tiết, đặt ra không ít thách thức đối với công tác quản lý vận hành và khắc phục sự cố lưới điện.

Cỡ chữ bài viết: