Ông Nguyễn Đắc Thành, Đại sứ Việt Nam tại Đức, cho biết việc ST25 chính thức được phân phối tại Selgros mang ý nghĩa đặc biệt trong quá trình đưa các sản phẩm nông sản chất lượng cao của Việt Nam tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng Đức.
Đây cũng là bước đi quan trọng trong định hướng nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản Việt Nam, chuyển từ xuất khẩu chủ yếu theo sản lượng sang chú trọng hơn đến chất lượng, thương hiệu, giá trị và khả năng tiếp cận trực tiếp các hệ thống phân phối tại châu Âu.
Đại sứ nhấn mạnh việc đưa sản phẩm lên kệ mới chỉ là bước khởi đầu. Để duy trì vị trí lâu dài trên thị trường, các doanh nghiệp Việt Nam cần tiếp tục chú trọng chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, bao bì, khả năng cung ứng ổn định cũng như hoạt động quảng bá và tiếp thị phù hợp với thị trường Đức.
Trong khi đó, ông Mario Berger, Giám đốc Selgros Berlin Lichtenberg, cho biết người Đức ngày càng yêu thích sản phẩm Việt từ các loại trái cây nhiệt đới đến thủy hải sản, gia vị hay đồ khô, bún phở Việt Nam. Trong tương lai, ông hi vọng sẽ có nhiều các loại nông sản Việt Nam hơn nữa trên kệ hàng của Selgros.
Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, gạo là một trong những mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Trong 7 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu gạo đạt 5,5 triệu tấn, trị giá 2,64 tỷ USD, tăng 0,5% về khối lượng nhưng giảm 6,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.
Philippines tiếp tục là thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam, chiếm 44,7% thị phần; tiếp đến là Trung Quốc và Ghana, với thị phần lần lượt 19,1% và 9,6%.
Trong nhóm 15 thị trường xuất khẩu lớn nhất, Iraq ghi nhận mức tăng giá trị xuất khẩu gạo mạnh nhất, lên tới 110 lần, trong khi Bờ Biển Ngà giảm mạnh nhất, với mức giảm 55,7%.
Đáng chú ý, bên cạnh các dòng gạo phục vụ phân khúc phổ thông, ST25 đang dần trở thành một trong những sản phẩm gạo cao cấp mang dấu ấn của Việt Nam trên thị trường quốc tế.
Giống gạo này đã được đưa tới hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có nhiều thị trường có yêu cầu cao về chất lượng, an toàn thực phẩm và nguồn gốc sản phẩm như Mỹ, Australia, Anh, Nhật Bản, Canada và một số nước châu Âu.
Sự hiện diện tại các thị trường này cho thấy gạo Việt Nam không chỉ cạnh tranh bằng lợi thế về sản lượng mà đang từng bước chuyển sang cạnh tranh bằng chất lượng, thương hiệu và giá trị gia tăng. Đặc biệt, ST25 được biết đến là giống gạo thơm chất lượng cao, hạt dài, cơm mềm, thơm và có vị đặc trưng.
Đây cũng là giống gạo từng được vinh danh tại cuộc thi World's Best Rice, qua đó tạo thêm nhận diện cho gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế.
Tuy nhiên, để ST25 nói riêng và gạo chất lượng cao của Việt Nam nói chung duy trì vị thế tại các thị trường khó tính, vấn đề không chỉ nằm ở chất lượng hạt gạo.
Tính ổn định của nguồn cung, vùng nguyên liệu, quy trình sản xuất, truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và khả năng xây dựng thương hiệu sẽ ngày càng quyết định khả năng cạnh tranh.
Đây cũng là yêu cầu quan trọng trong bối cảnh xuất khẩu gạo Việt Nam đang đối mặt với áp lực về giá. Trong 7 tháng đầu năm, dù lượng gạo xuất khẩu tăng nhẹ nhưng kim ngạch lại giảm 6,7%, cho thấy tăng sản lượng không còn là lợi thế duy nhất.
Việc nâng tỷ trọng các dòng gạo chất lượng cao, xây dựng thương hiệu và khai thác tốt các phân khúc có giá trị gia tăng sẽ là hướng đi quan trọng để nâng giá trị xuất khẩu trong thời gian tới.