'Gặp nhau cuối năm - Quảng trường mùa xuân': Diện mạo mới cho khung giờ quen thuộc của VTV

(CLO) Chương trình “Gặp nhau cuối năm - Quảng trường mùa xuân” vừa lên sóng lúc 20h ngày 16/2 (29 Tết) đã mang đến diện mạo mới cho khung giờ quen thuộc của VTV.

Không còn cấu trúc chầu trời truyền thống, chương trình lựa chọn không gian “quảng trường” - biểu tượng của sự kết nối và giao thoa để kể những câu chuyện về ước vọng, niềm tin và khát khao hạnh phúc trong năm mới Bính Ngọ 2026.

Điểm nhấn bất ngờ của chương trình là màn kết hợp lần đầu tiên của 5 MC VTV: Tuấn Dương, Hạnh Phúc, Phí Linh, Thúy Hằng và Bảo Châu trong một tiết mục nhạc kịch sôi động.

Nếu Phí Linh và Hạnh Phúc vốn quen thuộc với phong cách linh hoạt, đa năng, thì sự xuất hiện của BTV Tuấn Dương - gương mặt gắn với các bản tin thời sự nghiêm túc trong phần trình diễn đòi hỏi vũ đạo và tính giải trí cao đã tạo hiệu ứng thú vị, nhận được nhiều lời khen từ khán giả.

Bên cạnh màu sắc mới mẻ, chương trình vẫn giữ lại “hương vị” quen thuộc dành cho người yêu thích Táo quân. Tào Đẩu (Đỗ Duy Nam) và Thiên Lôi (NSƯT Tiến Minh) tiếp tục tung hứng với loạt câu chuyện “trend” như pickleball, camera AI hay trào lưu “che camera”, mang lại tiếng cười duyên dáng.

Ảnh màn hình 2026-02-16 lúc 22.59.34
Dàn MC của chương trình trổ tài biểu diễn nhạc kịch "Quảng trường mùa xuân" phần 3. Ảnh: VTV

Bộ ba “nhà Táo” do Trung Ruồi, Thái Sơn và Lưu Huyền Trang đảm nhận cũng khéo léo lồng ghép các vấn đề thời sự như tinh gọn - sáp nhập, tạo nên những mảng miếng hài hước mà vẫn sâu sắc.

Ảnh màn hình 2026-02-16 lúc 23.00.20
Nhân vật quen thuộc trong "Táo quân" xuất hiện trong chương trình. Ảnh: VTV

Không gian chương trình còn mở rộng với câu chuyện tình già do NSND Hồng Vân và NSƯT Chí Trung thể hiện, mang đến những khoảng lặng nhân văn giữa không khí rộn ràng. Hình ảnh “Cây Lộc” treo hàng nghìn điều ước trở thành biểu tượng xuyên suốt, kết nối khát vọng cá nhân với tương lai đất nước.

Phần âm nhạc quy tụ nhiều nghệ sĩ như: Isaac, Hoàng Hải, Hoàng Yến Chibi, Hậu Hoàng, MisThy… cùng dàn diễn viên quen thuộc của “vũ trụ VFC”. Bên cạnh đó, bộ sưu tập áo dài Tết Bính Ngọ, màn diễu hành cổ phục và hình ảnh mâm cơm ngày Tết được tái hiện trên sân khấu đã góp phần tôn vinh giá trị truyền thống, lan tỏa thông điệp đoàn viên trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Ảnh màn hình 2026-02-16 lúc 23.01.37
"Cây Lộc" treo hàng nghìn thẻ điều ước. Ảnh: VTV
Ảnh màn hình 2026-02-16 lúc 23.02.14
Chương trình quy tụ đông đảo các nghệ sĩ nổi tiếng. Ảnh: VTV

Xem thêm

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: