GDP Trung Quốc tăng trưởng vượt trội

(CLO) So với cùng kỳ năm ngoái, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc tăng 4,9% trong quý III, kéo cao kỳ vọng đạt mục tiêu tăng trưởng năm nay.

Số liệu nêu trên được Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố cho thấy GDP nền kinh tế lớn nhì thế giới tăng 4,9% quý trước so với năm ngoái. Tốc độ này cao hơn dự báo của các nhà kinh tế học trong khảo sát của Reuters là 4,6%. Trước đó, tăng trưởng đạt 4,6% quý I và 6,3% quý II.

So với quý trước, GDP Trung Quốc tăng 1,3%, cũng mạnh hơn dự báo và cao hơn quý II. Nhiều số liệu khác cũng cho thấy sự khởi sắc.

gdp trung quoc tang truong vuot troi hinh 1

Khách hàng mua sắm tại một siêu thị ở Thanh Châu, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) vào ngày 10 tháng 7 năm 2023. Ảnh: CNN.

Trong khi đó, sản lượng công nghiệp tháng 9 tăng 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số bán lẻ tăng 5,5%. Cả hai đều cao hơn dự báo.

Đến cuối tháng 9, tỷ lệ thất nghiệp còn 5%. Con số này cho thấy tình hình đã cải thiện so với tháng 8.

Dù vậy, đầu tư vào tài sản cố định chỉ tăng 3,1% trong 9 tháng đầu năm, thấp hơn dự báo. Đầu tư vào bất động sản giảm 9,1%.

Hoạt động kinh tế tại Trung Quốc đã có dấu hiệu ổn định vài tuần qua, khi các chính sách hỗ trợ của Chính phủ bắt đầu phát huy tác dụng.

Hoạt động tại nhà máy dần tăng tốc. Đà giảm trong xuất khẩu chậm lại. Tiêu dùng của các hộ gia đình cũng đang phục hồi. Việc này làm dấy lên hy vọng Trung Quốc đạt mục tiêu tăng trưởng quanh 5% năm nay.

Hôm 18/10, Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cũng nhận định đà hồi phục kinh tế đã rõ rệt hơn trong quý III. Cơ quan này dự báo nếu tăng trưởng quý IV trên 4,4%, Trung Quốc có thể đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm.

Dù vậy, giới phân tích cho rằng lĩnh vực bất động sản vẫn có thể kéo tụt kinh tế của quốc gia đông dân nhì thế giới trong năm nay. Lĩnh vực nhà ở của quốc gia này hiện đóng góp 25% GDP.

Khánh Vy (Theo Reuters)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: