Giá dầu thế giới giảm khi Nga, Ukraine và Mỹ hé mở khả năng đối thoại

(CLO) Giá dầu Brent giảm 1% còn 65,97 USD/thùng khi Nga, Ukraine và Mỹ hé mở đối thoại, ngừng bắn chỉ được dự báo 38%.

Giá dầu thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, khi các nhà đầu tư cân nhắc về cuộc đàm phán ba bên sắp tới giữa Nga, Ukraine và Mỹ. Cuộc đối thoại này nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine, mở ra khả năng dỡ bỏ các lệnh cấm vận đối với dầu thô Nga.

770-202508200608261.png
Thùng dầu thô với biểu đồ thị trường năng lượng toàn cầu. Ảnh: Seeking Alpha

Tổng thống Mỹ Donald Trump, vào tối thứ Hai, cho biết ông đã bắt đầu xúc tiến một hội nghị thượng đỉnh hòa bình giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Kế hoạch này được đưa ra sau những cuộc thảo luận căng thẳng với ông Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng.

Diễn biến này diễn ra sau một ngày ngoại giao đầy áp lực tại Washington, nơi Tổng thống Trump bác bỏ các lời kêu gọi ngừng bắn. Trong khi đó, Tổng thống Zelensky cùng các đồng minh nhấn mạnh sự cần thiết của các đảm bảo an ninh do Mỹ hậu thuẫn trong bất kỳ thỏa thuận dài hạn nào.

Các nhà phân tích tại ING nhận định rằng thị trường hiện không đặt quá nhiều kỳ vọng vào việc đạt được lệnh ngừng bắn trước cuối năm. Theo Polymarkets, khả năng xảy ra ngừng bắn chỉ đạt 38%, thấp hơn nhiều so với mức đỉnh 78% ghi nhận hồi tháng Ba. Sự biến động nhẹ của giá dầu trong sáng nay dường như phản ánh quan điểm này.

Bên cạnh đó, một vấn đề đáng chú ý khác liên quan đến Nga và Ukraine là các biện pháp thuế thứ cấp mà Mỹ áp lên Ấn Độ vì nhập khẩu dầu thô Nga. Thời hạn để đạt được thỏa thuận trước khi các biện pháp thuế này có hiệu lực (ngày 27/8) đang đến gần, tạo thêm áp lực lên thị trường năng lượng.

Vào thời điểm bài viết được đăng tải, giá dầu Brent giao sau giảm 1%, đạt mức 65,97 USD/thùng, trong khi giá dầu thô giao sau giảm 0,93%, còn 62,83 USD/thùng.

Hợp đồng WTI giao tháng 10, vốn sôi động hơn, giảm 9 cent, tương đương 0,14%, xuống 62,61 USD/thùng. Trước đó, trong phiên giao dịch liền kề, giá dầu đã tăng khoảng 1%.

Ông Bart Melek, trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại TD Securities, nhận định rằng nếu căng thẳng giảm bớt và các mối đe dọa về thuế thứ cấp hoặc cấm vận được loại bỏ, giá dầu có thể tiếp tục giảm, hướng về mức mục tiêu trung bình 58 USD/thùng trong quý 4 năm 2025 và quý 1 năm 2026.

Những diễn biến này cho thấy thị trường dầu mỏ đang chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ các yếu tố địa chính trị. Các cuộc đàm phán sắp tới không chỉ tác động đến giá cả mà còn có thể định hình lại dòng chảy thương mại năng lượng toàn cầu.

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: