Gia Lai: 10 xã, phường vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền 2 cấp

Chiều ngày 25/6, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp UBND tỉnh Bình Định tổ chức vận hành thử nghiệm việc xử lý gửi, nhận văn bản điện tử liên thông và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp của tỉnh Gia Lai mới.

Tại UBND phường Pleiku (Gia Lai) có nhiều người dân đến làm thủ tục tách thửa đất phi địa giới và thủ tục hộ tịch. Toàn bộ hồ sơ được xử lý liên thông và công khai qua Hệ thống iGate, kết quả được số hóa và lưu trữ vào kho dữ liệu công dân.

z6741562011576_2a674c7cedbd771df0673374ebc1c048.jpg
Gia Lai vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại phường Pleiku

Một hồ sơ tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Bình Định được tiếp nhận và chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Sau đó, cán bộ ở phường sẽ tiếp nhận, chuyển đến các đơn vị chức năng để giải quyết và chuyển trả kết quả tại nơi tiếp nhận hồ sơ ban đầu.

Việc tiếp nhận hồ sơ tại các đơn vị cấp xã được triển khai đồng loạt kể từ 14h ngày 25/6 và hoàn tất quy trình xử lý vào lúc 15h cùng ngày. Cùng với việc thử nghiệm trên lĩnh vực đất đai, các đơn vị cấp xã mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai đồng loạt thực hiện quy trình tiếp nhận trực tuyến và xử lý hồ sơ cấp bản sao trích lục hộ tịch.

z6741562008353_0187debb40d052dd35529698452b932e.jpg
Ông Nguyễn Hữu Quế - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai giám sát việc vận hành thử nghiệm thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công phường Pleiku

Đây là nội dung giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (mới) đối với thủ tục hành chính không liên thông. Việc vận hành thử nghiệm không làm ảnh hưởng đến hoạt động giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính hiện nay của các cơ quan, đơn vị, địa phương hai tỉnh.

Anh Phạm Hồng Phong, công chức địa chính, tại Trung tâm hành chính phường Pleiku, chia sẻ: “Thủ tục tách thửa liên thông phi địa giới giúp người dân có đất trong tỉnh có thể yêu cầu xử lý hồ sơ trực tuyến hoặc tại bất kỳ trung tâm hành chính nào trong tỉnh. Hồ sơ được luân chuyển điện tử, xử lý và trả kết quả về nơi nộp hồ sơ. Điều này giúp thời gian xử lý nhanh và giảm công sức đi lại của người dân”.

z6741562022372_02c826b17512fbb99801cbc64e320b96.jpg
Người dân làm thủ tục tại phường Pleiku

Trực tiếp giám sát việc vận hành thử nghiệm thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công phường Pleiku, ông Nguyễn Hữu Quế - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho hay: "Qua việc thử nghiệm hôm nay, kết quả cho thấy việc vận hành rất suôn sẻ, người dân rất thuận tiện trong việc nộp và đợi nhận kết quả. Từ kết quả trên, chúng ta có thể tin tưởng từ ngày 1/7, khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, người dân có thể dễ dàng thực hiện các thủ tục hành chính của mình và chính quyền sẽ phục vụ người dân tốt hơn".

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: