Gia Lai: Chủ nhân tờ vé số trúng giải độc đắc bị rách đã nhận hơn 1,8 tỷ đồng

(CLO) Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai (phường Pleiku, Gia Lai) đã trả thưởng hơn 1,8 tỷ đồng cho khách hàng có tờ vé số trúng độc đắc nhưng bị rách.

Ngày 23/10, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai xác nhận, đơn vị đã thanh toán đầy đủ số tiền 1,8 tỷ đồng (sau khi trừ thuế) cho ông P.D.L (45 tuổi, tỉnh Quảng Ngãi).

Trước đó, ông P.D.L có mua tờ vé số ký hiệu K39-25 số 996946 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai. Sau khi mua, ông L. về nhà thì gặp mưa nên tờ vé số bị rách, tạo thành một lỗ thủng.

z7143445720916_01560dd0e79c525892ffa30acd50f684.jpg
Tờ vé số trúng giải độc đắc bị rách

Đến ngày dò kết quả, ông L. phát hiện tờ vé số của mình trúng giải độc đắc nên mang đến đại lý của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai tại Quảng Ngãi để làm thủ tục nhận thưởng.

Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai xác định, tờ vé số của ông L. không đủ điều kiện nhận thưởng. Cụ thể, công ty này đã căn cứ theo Thông tư số 75/2013/TT- BTC ngày 4/6/2013 của Bộ Tài chính.

Thông tư này hướng dẫn về điều kiện của vé xổ số lĩnh thưởng: "Phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa và còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định. Trường hợp do các nguyên nhân khách quan, vé xổ số trúng thưởng bị rách rời nhưng vẫn còn đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu...".

Tuy nhiên, ông L. không đồng ý với kết luận của công ty nên đã đề nghị thành lập hội đồng thẩm tra, xác minh tờ vé số nêu trên.

z7131687196984_26165ea42a03fa3a3143e496cdb3cbeb.jpg
Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai đã trả thưởng hơn 1,8 tỉ đồng cho ông L.

Đến ngày 20/10, đoàn công tác của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai và Văn phòng đại diện của Công ty này tại Quảng Ngãi đã gặp, làm việc với ông L.

Đại diện Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai cho biết, qua xác minh và đối chiếu ban đầu, xác định tờ vé số trúng thưởng bị rách là vé thật, trùng khớp với bản lưu cùi vé do công ty phát ra.

Nhằm đảm bảo đúng quy định, công ty đã đưa tờ vé số đến Phòng Khoa học hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi để giám định. Kết quả giám định cho thấy tờ vé số là thật, không bị cạo sửa hay tẩy xóa; đồng thời trùng khớp hoàn toàn với mẫu vé mà công ty lưu giữ.

Xem thêm

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: