Gia Lai: Đề nghị khen thưởng người đàn ông dũng cảm cứu  người giữa dòng nước lũ

(CLO) Ông Nguyễn Tấn Điệp (65 tuổi, Tổ phó Tổ An ninh trật tự thôn Dương Thiện, phường Tuy Phước Đông, Gia Lai) đã dũng cảm cứu người dân thoát khỏi cửa tử vì bị rơi xuống dòng nước lũ.

Ngày 22/11, Trung tá Nguyễn Văn Duy - Phó trưởng Công an xã Tuy Phước Đông (tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị đang đề nghị địa phương khen thưởng ông Nguyễn Tấn Điệp (65 tuổi, Tổ phó Tổ An ninh trật tự thôn Dương Thiện) vì có thành tích đột xuất trong công tác cứu nạn ở đợt mưa lũ vừa qua.

z7251715833187_7f9b82797d79948eaff9735366adbb13.jpg
Ông Nguyễn Tấn Điệp

Trước đó, vào ngày 20/11, mưa lũ đã khiến thôn Dương Thiện bị ngập sâu, nhiều vùng cô lập. Lúc này, anh Đ.T.T (30 tuổi, trú cùng thôn) đã dùng thuyền chở 3 người chèo về hướng thôn Xuân Phương, xã Tuy Phước Đông để kiểm tra tình hình ngập lụt của người thân.

Khi đang di chuyển, thuyền của anh T. bất ngờ bị lũ đánh chìm, 3 người trên thuyền biết bơi thoát nạn. Riêng anh T. không biết bơi nên chới với giữa dòng nước kêu cứu.

Nghe tiếng kêu cứu, ông Điệp đã huy động người dân dùng thuyền đưa anh T. vào khu vực an toàn. "Thời điểm này, anh T. gần như mất ý thức. Lúc đó, tôi vội đưa anh ấy vào nhà dân rồi sơ cứu liên tục trong nhiều phút. Khi nạn nhân tỉnh lại, mọi người liền nhóm bếp lửa để sưởi ấm”, ông Điệp kể lại.

Sau đó, ông Điệp đã đưa anh T. về trụ sở thôn chăm sóc, theo dõi. Đến 16h cùng ngày, anh T. đã tỉnh táo, sức khỏe ổn định và được ông Điệp đưa về nhà an toàn.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: