Gia Lai: Công an vượt lũ đưa 2 người đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Công an xã Ia Pa (Gia Lai) vừa kịp thời đưa 2 người bị thương đến Trung tâm y tế cấp cứu khi nhiều nơi vẫn bị cô lập do nước lũ.

Ngày 21/11, Công an xã Ia Pa cho biết, đơn vị vừa kịp thời đưa 2 nạn nhân đến trung tâm y tế cấp cứu trong điều kiện mưa lớn kéo dài, nhiều vị trí trên địa bàn đang ngập sâu.

Trước đó, vào khoảng 19h35 phút ngày 19/11, Công an xã Ia Pa, tổ ANTT cơ sở và dân quân đã kịp thời hỗ trợ đưa một cháu bé bị bỏng nước sôi đi cấp cứu. Nạn nhân là cháu L.L.S (10 tuổi, trú tại thôn 1, xã Ia Pa).

Thời điểm này, tuyến đường dẫn đến Trung tâm Y tế Ia Pa đang ngập nước. Đặc biệt, tại khu vực cầu C10 trên tỉnh lộ 662, nước lũ dâng cao, chảy xiết, các phương tiện không thể qua lại. Điều này càng khiến gia đình hoảng loạn gọi hỗ trợ khẩn cấp.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận nhà cháu bé, hỗ trợ sơ tán, dẫn đường qua khu vực ngập, đồng thời sơ cứu ban đầu trước khi đưa đến Trung tâm Y tế Ia Pa.

583816457_122151898634816512_5333815137777653167_n.jpg
Công an xã Ia Pa kịp thời đưa 2 nạn nhân đến Trung tâm y tế cấp cứu giữa đêm lũ

Tại cơ sở y tế, các y bác sĩ đã kịp thời xử lý vết bỏng. Hiện cháu S. đang được tiếp tục theo dõi sức khỏe tại trung tâm.

Khuya cùng ngày, anh Rcom Dung ( SN 2004 ở Bôn Trok, xã Ia Pa) bị co giật cần đến gấp cơ sở y tế. Để hỗ trợ cho nạn nhân kịp thời qua điểm cầu C10 đang ngập úng, lực lượng Công an xã đã nhanh chóng hỗ trợ, huy động xe, trực tiếp đưa nạn nhân đến Trung tâm y tế Ia Pa. Hiện sức khỏe anh Rcom Dung đã ổn định.

Theo nạn nhân, vì nhà ít người sau khi ngã xuống huyết áp lại tăng, không có Công an cứu kịp chắc anh không thể qua khỏi.

Trước đó, vào ngày 19/11, cầu C10 nằm trên tỉnh lộ 662, dài khoảng 20m, nối thôn Blôm với thôn 2 (xã Ia Pa) đã xuất hiện vết nứt ngang cầu và mố cầu bị xói lở. Lo ngại việc phương tiện tiếp tục qua lại có thể làm sập cầu, nguy hiểm cho người dân nên UBND xã Ia Pa đã giăng dây cấm. Địa phương sau đó cũng đã báo cho đơn vị quản lý đường để kiểm tra và đánh giá mức độ an toàn của cầu.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: