Gia Lai: Điều tra vụ tai nạn khiến 2 người tử vong

(CLO) Người dân xã Ia Pia (tỉnh Gia Lai) phát hiện 2 thiếu nữ tử vong dưới mương nước nên đã trình báo Công an.

Ngày 3/7, thông tin từ UBND xã Ia Pia cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong.

Trước đó, vào khoảng 6h30 cùng ngày, tại km14+600 Tỉnh lộ 665 thuộc làng Nớt xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, bà Ksor Văn (trú tại làng Nớt) đi qua đường thì phát hiện 1 xe máy BKS 81AS - 04748 và 2 người nữ nằm dưới mương thoát nước nên đã thông tin đến Công an xã Ia Boòng.

2 nạn nhân được xác định là Rơ Lan Năm (SN 2008) và Kpuih Pric (SN 2012) cùng trú tại làng Xom Pốt, xã Ia Pia.

z6767696627093_d7cb956832e35c20b7f7357b18478564.jpg
Hiện trường vụ tai nạn

Qua xác minh ban đầu nhận định khả năng 2 trường hợp trên đi từ xã Ia Pia đến địa bàn xã Ia Boòng vào đêm trước. Khi đến địa điểm trên thì xảy ra tai nạn, nhưng do trời tối và mưa to trong đêm nên không được phát hiện kịp thời.

Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND xã Ia Pia đã chỉ đạo Công an xã phối hợp với Công an xã Ia Boòng xác minh thông tin. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

2 nạn nhân trên thuộc diện hộ nghèo của xã Ia Pia. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương đã tổ chức động viên, thăm hỏi và hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu đồng; đồng thời vận động mạnh thường quân hỗ trợ 2 gia đình.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: