Gia Lai: Giảm nghèo thực chất – Xây dựng chính quyền phục vụ từ cơ sở

(CLO) Gia Lai bước vào giai đoạn phát triển mới khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp sẽ chính thức vận hành từ 1/7/2025. Cùng với việc tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả phục vụ Nhân dân, tỉnh xác định thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025 là nhiệm vụ trọng tâm, mở đường cho giảm nghèo đa chiều, bao trùm và nhân văn.

Tăng hiệu quả phục vụ Nhân dân

Ngày 3/8/2025, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch số 22/KH-UBND về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025, hướng đến giảm nghèo đa chiều, bao trùm và bền vững, hạn chế tái nghèo, đồng thời bảo đảm người dân được tiếp cận đầy đủ dịch vụ xã hội cơ bản.

Mục tiêu đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 2,24%, phấn đấu giảm xuống dưới 2%; riêng hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm trên 3%; 100% hộ nghèo có nhu cầu được tiếp cận các dịch vụ thiết yếu như y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và việc làm.

Gia Lai coi tái cơ cấu hệ thống quản lý giảm nghèo là phép thử đầu tiên cho năng lực vận hành của chính quyền hai cấp. Bộ máy tinh gọn giúp chính sách đến nhanh hơn, sát dân hơn và đúng đối tượng hơn. Tỉnh triển khai đồng bộ ba hướng trọng tâm: Phát triển sinh kế bền vững gắn với đặc thù vùng miền; Đổi mới quản trị, số hóa dữ liệu hộ nghèo; Nâng cao năng lực cán bộ cơ sở, tăng hiệu quả phối hợp giữa các cấp, các ngành.

Trao “cần câu” thay vì “con cá”

Gia Lai xác định phát triển sinh kế bền vững là giải pháp căn cốt để giảm nghèo thực chất. Nhiều địa phương như Ia Grai, Đức Cơ, Kbang, Krông Pa, Chư Prông… đã triển khai mô hình “mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), gắn với hỗ trợ kỹ thuật, giống cây - con chủ lực như cà phê tái canh, bò sinh sản, ong mật, cây dược liệu.
Cấp xã – nay là cấp trực tiếp quản lý – được trao quyền lựa chọn mô hình phù hợp, rút ngắn quy trình, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và phát huy tính tự chủ trong cộng đồng.

gl1.jpg
Gia Lai xác định phát triển sinh kế bền vững là giải pháp căn cốt để giảm nghèo thực chất. Ảnh minh hoạ: TTXVN

Song song đó, tỉnh đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý giảm nghèo. Cơ sở dữ liệu số được kết nối từ cấp xã đến cấp tỉnh, giúp cập nhật, theo dõi biến động hộ nghèo thường xuyên, minh bạch; tích hợp thông tin hỗ trợ về y tế, giáo dục, việc làm, nhà ở và vốn vay. Nhờ đó, công tác giảm nghèo được chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị dữ liệu hiện đại, chính xác và hiệu quả hơn.

Tỉnh coi nâng cao năng lực cán bộ cơ sở là yếu tố quyết định. Đội ngũ công chức cấp xã trở thành lực lượng nòng cốt trực tiếp triển khai chương trình giảm nghèo. Gia Lai tập trung bồi dưỡng kỹ năng quản lý, dân vận, công nghệ số và truyền thông cộng đồng; các sở, ngành tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, hỗ trợ kỹ thuật, bảo đảm hệ thống vận hành thống nhất và thông suốt.

Theo Ban Dân tộc HĐND tỉnh Gia Lai, đây là cách tiếp cận toàn diện, không chỉ dừng ở hỗ trợ mà hướng tới trao quyền và khơi dậy nội lực của người dân, đúng tinh thần giảm nghèo đa chiều, bao trùm mà Chính phủ đề ra.

Không để ai bị bỏ lại phía sau

Gia Lai chú trọng đảm bảo tính liên tục của chính sách sau sắp xếp hành chính. Tỉnh đã chuyển giao thống nhất dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các dự án giảm nghèo về cấp xã quản lý; nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia và dự án lồng ghép được duy trì ổn định, không gián đoạn.

gl2.jpg
Tỉnh Gia Lai xác định thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025 là nhiệm vụ trọng tâm, mở đường cho giảm nghèo đa chiều, bao trùm và nhân văn. Ảnh minh hoạ: TTXVN

Theo đó, cấp tỉnh chịu trách nhiệm điều phối, còn cấp xã chủ động lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm kết quả, qua đó tăng tính tự chủ và phát huy vai trò giám sát của cộng đồng, bảo đảm công khai, minh bạch từng đồng vốn hỗ trợ.

Song hành với phát triển sinh kế, tỉnh triển khai chính sách an sinh xã hội toàn diện: 100% hộ nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí; học sinh nghèo, cận nghèo được hỗ trợ học phí, chi phí học tập; người dân vùng sâu, vùng xa được đầu tư nước sạch, nhà ở, công trình dân sinh thiết yếu. Nhiều lao động nghèo được học nghề, giới thiệu việc làm, tham gia xuất khẩu lao động có thời hạn, góp phần tạo sinh kế ổn định, nâng cao thu nhập.

Đặc biệt, Gia Lai đang kết hợp giảm nghèo với phát triển xanh và kinh tế tuần hoàn, khuyến khích các mô hình trồng rừng kết hợp du lịch sinh thái, nông nghiệp hữu cơ, năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời), vừa bảo vệ môi trường, vừa tạo sinh kế lâu dài cho người dân.

Những nỗ lực đồng bộ thể hiện quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Gia Lai trong thực hiện mục tiêu “Giảm nghèo thực chất – Phát triển bao trùm – Không ai bị bỏ lại phía sau”.
Mô hình chính quyền hai cấp mở ra cơ hội để chính sách đến gần dân hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn. Khi quyền lực đi đôi với trách nhiệm, khi chính quyền cơ sở thực sự trở thành “chính quyền phục vụ”, công cuộc giảm nghèo bền vững ở Gia Lai chắc chắn sẽ bước sang giai đoạn phát triển mới – toàn diện, bao trùm và nhân văn hơn.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: