Gia Lai: Hàng loạt cây xanh trong khuôn viên trụ sở lại bị cưa hạ

(CLO) Sau vụ hàng loạt cây cổ thụ trong trụ sở phường ở Gia Lai bị cắt hạ không đúng quy định, thì thêm một xã ở tỉnh này lại tiếp tục cưa hạ cây trong khuôn viên trụ sở. Qua báo cáo sơ bộ, việc cưa hạ những cây này chưa đúng quy định, có dấu hiệu sai phạm.

Ngày 7/7, ông Nguyễn Văn Dũng - Bí thư Đảng ủy xã Kông Bơ La (tỉnh Gia Lai) cho biết, Đảng ủy xã đã giao UBKT làm rõ việc 17 cây xanh trong khuôn viên trụ sở UBND Kông Bơ La (là trụ sở xã Đông cũ), bị cưa hạ, bán củi.

z6781173896405_df5a8e0d1b28b1f3729d8c627e83e882.jpg
Hàng loạt cây xanh trong khuôn viên trụ sở xã Đông (cũ) nay là xã Kông Bơ La đã bị cưa hạ

Theo đó, Đảng ủy xã Kông Bờ La xác định có 17 cây xanh đường kính 25- 50cm bị cưa hạ, trong đó có 10 cây gỗ xà cừ. Những cây này được trồng theo hàng lối phía trước khu vực sân và bao quanh khuôn viên trụ sở. Khu vực cây xanh bị cưa hạ hiện nay chỉ còn đất trống trơn, trơ trọi các gốc.

z6781173880698_922b6cd38cdecb99ac94e4f3c638c99f.jpg
z6781174037735_e3821563d70ce14d13c1219d9d0cf0cf.jpg
Cụ thể có 17 cây xanh đường kính 25- 50cm bị cưa hạ, trong đó có 10 cây gỗ xà cừ

Được biết, những cây này bị cưa hạ bán làm củi, thu được khoảng 9 triệu đồng dùng cho mục đích sửa chữa trụ sở UBND xã Đông cũ, nay là trụ sở Đảng ủy xã Kông Bơ La.

Theo ông Nguyễn Văn Dũng, qua báo cáo sơ bộ, việc cưa hạ những cây này chưa đúng quy định, có dấu hiệu sai phạm. Sau khi có kết quả kiểm tra, Đảng ủy xã sẽ có hướng xử lý theo quy định.

z6781173871597_10105ea331c6340d4738393a09adb672.jpg
Qua báo cáo sơ bộ, việc cưa hạ những cây này chưa đúng quy định, có dấu hiệu sai phạm

Đảng ủy xã Kông Bờ La cũng đã yêu cầu UBKT Đảng ủy xã làm việc với ông Nguyễn Đăng Chung, nguyên Chủ tịch UBND xã Đông (cũ), nay đang làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Kông Bơ La để làm rõ việc cưa hạ cây xanh trong khuôn viên UBND xã.

Đảng ủy xã Kông Bờ La cũng đã yêu cầu tạm dừng bố trí ông Nguyễn Đăng Chung làm phó giám đốc trung tâm phục vụ hành chính công của xã.

z6781173877150_8cdd63de74bb78acaa589b35ee24f378.jpg
Được biết tổng số tiền bán cây xã thu về là 9 triệu đồng dùng cho mục đích sửa chữa trụ sở xã

Xã Kông Bơ La hiện nay được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Nghĩa An, Kông Bơ La và xã Đông, huyện Kbang. Trụ sở hành chính xã được đặt tại xã Nghĩa An (cũ), tuy nhiên do trụ sở này chật, không đáp ứng đủ điều kiện làm việc nên tỉnh Gia Lai đã đồng ý lấy trụ sở xã Đông (cũ) làm trụ sở Đảng ủy xã, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kông Bơ La.

Trước đó, vào tháng 6/2025, hàng chục cây gỗ lớn nằm trong khuôn viên trụ sở UBND phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) cũng bị cưa hạ, đem bán trước thời điểm sáp nhập khiến nhiều người dân ngỡ ngàng. UBND thị xã Ayun Pa xác định, việc phường Cheo reo không xin ý kiến của cấp có thẩm quyền trước khi cắt hàng loạt cây cổ thụ trong khuôn viên trụ sở và không tổ chức đấu giá cây là chưa đúng theo quy định. Trách nhiệm thuộc về tập thể lãnh đạo phường Cheo Reo và các cá nhân có liên quan.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: