Gia Lai: Hệ thống xử lý nước thải chưa hoàn thiện, doanh nghiệp đã nuôi hàng trăm con heo

(CLO) Mặc dù chưa hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải, tuy nhiên một doanh nghiệp trên địa bàn huyện Kbang (Gia Lai) đã chăn thả hàng trăm con heo. Trước những lo ngại của người dân về nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, UBND huyện Kbang đã vào cuộc xử lý.

Trước đó, vào cuối tháng 5/2021, Sở Tài nguyên & Môi trường (TN&MT) tỉnh Gia Lai đã có tờ trình gửi UBND tỉnh này về việc cho Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Kbang thuê đất (giai đoạn 1) để xây dựng Trung tâm giống heo công nghệ cao tại xã Sơ Pai, huyện Kbang.

gia lai he thong xu ly nuoc thai chua hoan thien doanh nghiep da nuoi hang tram con heo hinh 1

Trung tâm giống heo công nghệ cao được xây dựng tại xã Sơ Pai, huyện Kbang (ảnh T.H)

Theo đó, Dự án nuôi heo này thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Mavin. Năm 2019 UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt chủ trương đầu tư dự án này với quy mô 4.000 con heo nái ông bà và 100.000 con heo nái sinh sản/năm. Tiếp đó, UBND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với nhà thầu thực hiện dự án (từ Công ty Cổ phần Tập đoàn Mavin sang Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Kbang).

Dự án có tổng diện tích đất, mặt nước và mặt bằng sử dụng hơn 61,7ha. Trong đó, có 10,3 ha đất của 5 hộ dân đang sản xuất nông nghiệp. Hiện, công ty đang phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện việc thỏa thuận, hỗ trợ hoa màu tài sản trên đất với 5 hộ dân. Sau khi hoàn thiện, công ty sẽ làm thủ tục thuê phần đất này (giai đoạn 2 của dự án).

gia lai he thong xu ly nuoc thai chua hoan thien doanh nghiep da nuoi hang tram con heo hinh 2

Mặc dù chưa hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải, tuy nhiên doanh nghiệp đã chăn thả hàng trăm con heo (ảnh T.H)

Đến tháng 6/2021, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành quyết định về việc cho Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Kbang thuê hơn 50ha đất để xây dựng Trung tâm giống heo công nghệ cao tại xã Sơ Pai. Theo chủ trương đầu tư, đến hết năm nay, chủ đầu tư dự án cam kết sẽ hoàn thành, đi vào hoạt động chăn nuôi heo.

Vậy nhưng, khi dự án chưa được xây dựng hoàn thiện, doanh nghiệp đã tiến hành chăn thả hàng trăm con heo vào chuồng trại. Điều này đã khiến một số hộ dân lo ngại về vấn đề ô nhiễm môi trường xung quanh khu vực.

Liên quan đến sự vụ, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch UBND huyện Kbang cho biết: “Vừa qua, tôi và Bí thư Huyện ủy có đi tiếp xúc cử tri và nghe người dân phản ánh về tình trạng trên. Ngay sau đó, UBND huyện đã chỉ đạo phòng TN&MT phối hợp với UBND xã Sơ Pai kiểm tra, lập biên bản và đình chỉ hoạt động chăn nuôi heo của công ty”.

gia lai he thong xu ly nuoc thai chua hoan thien doanh nghiep da nuoi hang tram con heo hinh 3

Vào khoảng đầu tháng 6, có một cơn mưa lớn khiến nước trong 2 bể chứa bị tràn ra ngoài. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu doanh nghiệp tạm dừng hoạt động chăn nuôi heo, khắc phục và xây cao bể (ảnh T.H)

Ông Nguyễn Duy Cường – chuyên viên phòng TN&MT huyện Kbang, thông tin thêm: Vào ngày 15/6, phòng có nhận được phản ánh của các hộ dân về việc cơ sở chăn nuôi heo xả nước thải ra môi trường. Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, phòng đã phối hợp với UBND xã Sơ Pai tiến hành kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra thực tế, hiện trạng hệ thống xử lý nước thải của công ty chưa hoàn thiện. Cụ thể là thiếu các bể lắng, bể lọc, hồ sinh học…

“Qua ý kiến giải trình của doanh nghiệp thì họ nói không có việc xả thải ra môi trường. Tuy nhiên, vào khoảng đầu tháng 6, có một cơn mưa lớn khiến nước trong 2 bể chứa bị tràn ra ngoài. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu doanh nghiệp khắc phục và xây cao bể. Đồng thời, xây dựng đầy đủ các bể lắng, bể lọc và hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải đảm bảo theo quy trình”, ông Cường nhấn mạnh.

gia lai he thong xu ly nuoc thai chua hoan thien doanh nghiep da nuoi hang tram con heo hinh 4

Ngay sau khi xảy ra sự cố trên, huyện kbang đã yêu cầu doanh nghiệp, dừng hoạt động chăn nuôi heo đến khi hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải theo quy định (ảnh T.H)

Cũng theo vị chuyên viên phòng TN&MT, thời điểm kiểm tra, doanh nghiệp đang chăn nuôi khoảng 500-600 con heo. Huyện đã yêu cầu doanh nghiệp dừng hoạt động chăn nuôi heo đến khi hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải theo quy định mới tiếp tục được chăn nuôi.

Bài và ảnh: Trần Hiền

Xem thêm

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

(CLO) Không chỉ trao tặng mái nhà Hữu nghị và sinh kế, Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền các xã biên giới tỉnh Gia Lai còn gửi gắm nghĩa tình, sự sẻ chia đến Nhân dân nước bạn Campuchia. Những món quà giản dị nhưng thắm đượm tình người góp phần vun đắp tình đoàn kết, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Cỡ chữ bài viết: