Gia Lai: Kết quả ấn tượng từ chương trình giảm nghèo bền vững

Giảm nghèo gắn với sinh kế bền vững

Với đặc thù là tỉnh miền núi, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo ở tỉnh Gia Lai trước đây luôn ở mức cao. Tuy nhiên, nhờ việc triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, trong đó năm 2024 là năm bản lề, nhiều chỉ tiêu quan trọng đã được hoàn thành, góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm đáng kể.

mo-hinh-nuoi-de-cho-hieu-qua-kinh-te-cao.jpg
Mô hình nuôi dê cho hiệu quả kinh tế cao.

Theo thống kê, tính đến cuối năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều tại tỉnh Gia Lai đã giảm còn khoảng 10,2%, giảm hơn 2,3% so với đầu năm. Đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm mạnh, đạt trên 3%/năm – vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Thành công này có được nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, từ tỉnh đến cơ sở, trong việc tập trung đầu tư phát triển hạ tầng, hỗ trợ sinh kế và tạo việc làm cho người nghèo.

Chương trình đã hỗ trợ hàng chục nghìn hộ nghèo và cận nghèo tiếp cận vốn vay ưu đãi, giống cây trồng, vật nuôi phù hợp, đồng thời triển khai nhiều mô hình sinh kế bền vững như: trồng cà phê chất lượng cao, phát triển chăn nuôi dê, bò sinh sản, nuôi ong lấy mật, trồng rau sạch… Nhiều hộ gia đình không chỉ thoát nghèo mà còn vươn lên khá giả, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn miền núi.

Một trong những điểm nhấn quan trọng của chương trình giảm nghèo tại Gia Lai là tập trung đầu tư hạ tầng thiết yếu ở các xã đặc biệt khó khăn, nhằm tạo điều kiện phát triển sản xuất và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Trong năm qua, nhiều công trình đường giao thông nông thôn, thủy lợi, điện sinh hoạt, trường học, trạm y tế… đã được xây mới hoặc nâng cấp, góp phần cải thiện điều kiện tiếp cận dịch vụ cơ bản cho người dân.

Từ nguồn vốn của chương trình, nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã đã được bê tông hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, phát triển kinh tế nông thôn. Các công trình nước sạch, vệ sinh môi trường, điện lưới quốc gia cũng được đầu tư, giúp người dân từng bước nâng cao chất lượng đời sống, góp phần giảm nghèo bền vững.

Song song với hỗ trợ sinh kế và hạ tầng, chương trình giảm nghèo tại tỉnh Gia Lai còn chú trọng công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và nâng cao trình độ dân trí. Hàng nghìn lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo đã được đào tạo nghề miễn phí, được giới thiệu việc làm tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Nhiều người đã có thu nhập ổn định từ làm công nhân, thợ kỹ thuật, giúp cải thiện đời sống và thoát nghèo bền vững.

Ngoài ra, các hoạt động tuyên truyền, vận động thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số cũng được triển khai sâu rộng. Nhờ đó, nhiều hộ dân đã chủ động áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, từ bỏ tập quán canh tác lạc hậu, tích cực phát triển kinh tế gia đình. Các mô hình “thoát nghèo điển hình” được nhân rộng, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Nỗ lực vì mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau”

Trong hành trình giảm nghèo, tỉnh Gia Lai luôn xác định phương châm “giảm nghèo bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau”. Vì vậy, các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế luôn được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời. Các đối tượng chính sách, người già neo đơn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt… được chăm lo chu đáo về y tế, giáo dục và đời sống.

Đặc biệt, các địa phương đã chủ động lồng ghép hiệu quả các chương trình, dự án giảm nghèo với chương trình xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, tạo ra sự đồng bộ trong đầu tư, tránh dàn trải, đảm bảo hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Với những kết quả ấn tượng đã đạt được, Gia Lai đang tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp giảm nghèo trong thời gian tới, trọng tâm là phát triển sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ, nhân rộng mô hình sinh kế hiệu quả, và đẩy mạnh chuyển đổi số trong nông nghiệp. Đồng thời, tỉnh cũng kiến nghị Trung ương tiếp tục bổ sung nguồn lực để thực hiện các chương trình hỗ trợ vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

Tin tưởng rằng, với quyết tâm chính trị cao và sự chung tay của cả cộng đồng, công tác giảm nghèo tại Gia Lai sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực, hướng đến mục tiêu nâng cao đời sống nhân dân, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền, góp phần xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển nhanh, bền vững.

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã được các ngành, địa phương trong tỉnh Gia Lai chú trọng triển khai với nhiều cách làm hiệu quả và đạt được những kết quả ấn tượng.

anh-nguyen-the-an-cham-soc-bo-sinh-san-duoc-ho-tro-tu-tieu-du-an-1-trong-du-an-3-anh-t.d-.jpg
Anh Nguyễn Thế An chăm sóc bò sinh sản được hỗ trợ từ tiểu dự án 1 trong dự án 3 (Ảnh: T.D)

Nhiều mô hình giảm nghèo mang lại hiệu quả

Thực hiện dự án về hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, các địa phương đã hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, vật tư theo nhu cầu, tạo động lực để người dân từng bước vươn lên thoát nghèo.

Gia đình anh Nguyễn Thế An thôn Ngô Sơn, xã Chư Đang Ya (Cũ) thuộc diện hộ nghèo. Nguyên nhân là do gia đình không có đất sản xuất. Khi được chính quyền địa phương hỗ trợ 1 con bò sinh sản, anh An rất vui mừng vì được tạo sinh kế để thoát nghèo. “Tôi sẽ chăm sóc con bò này thật tốt để nó nhanh chóng sinh sản, giúp gia đình có điều kiện phát triển kinh tế”-anh An nói.

Đến thời điểm hiện nay, xã chỉ còn 11 hộ nghèo (chiếm 1,05%) và 32 hộ cận nghèo (chiếm 3,06%).

Nhờ tích cực hỗ trợ về sinh kế, xây dựng nhà ở và các chương trình hỗ trợ thiết thực khác, đến cuối năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo của TP. Pleiku (Cũ) giảm còn 0,12%, vượt 0,04% so với chỉ tiêu giảm nghèo năm 2024 mà UBND tỉnh giao.

Tỉnh phấn đấu đến cuối năm 2025 giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 còn 4,05% (giảm 2,02% so với năm 2024); tỷ lệ hộ nghèo là đồng bào DTTS giảm 3%.

Tính đến cuối năm 2024, số hộ nghèo của huyện Chư Pưh (Cũ) giảm xuống còn 1.263 hộ, chiếm 6,8%; số hộ cận nghèo giảm còn 1.448 hộ, chiếm 7,8%. Với mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 4,76%, chính quyền địa phương đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo.

Tổng nguồn vốn sự nghiệp của Tiểu dự án 1-Dự án 3 trong năm 2024 là hơn 28,8 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách trung ương hơn 26 tỷ đồng, ngân sách địa phương hơn 2,5 tỷ đồng.

Tiểu dự án 1-Dự án 3 thực sự là “đòn bẩy” giúp hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện vươn lên. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các địa phương khẩn trương triển khai để hộ nghèo, cận nghèo được thụ hưởng, sớm vươn lên ổn định cuộc sống.

Theo thống kê, kết quả giải ngân nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 gồm: vốn đầu tư hơn 139,7 tỷ đồng, vốn sự nghiệp hơn 231,9 tỷ đồng. Tính đến ngày 31-10, tổng nguồn vốn đã giải ngân được 177,8 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư đã giải ngân hơn 86 tỷ đồng, đạt 61,58% kế hoạch; vốn sự nghiệp đã giải ngân hơn 91,7 tỷ đồng, đạt 39,56% kế hoạch vốn của các sở, ban, ngành và các địa phương…

Đến cuối năm 2024, toàn tỉnh còn khoảng 23.884 hộ nghèo, chiếm 6,07%. Trong đó, hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số là 21.377 hộ, chiếm 12,71%; kết quả giảm hộ nghèo năm 2024 của tỉnh là 2,04%, đạt 101,91% so với kế hoạch; hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số giảm 4,34% đạt 144% so với kế hoạch. Toàn tỉnh hiện còn 34.546 hộ cận nghèo, chiếm 8,77%, giảm 0,44% so với năm 2023; trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số là 27.671 hộ cận nghèo, chiếm 16,45%, giảm 0,42%.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: