Gia Lai: Khoai lang đã được thu mua hết vẫn có “thư mời lạ” kêu gọi giải cứu

(CLO) Liên quan đến “thư mời lạ” về việc kêu gọi nhiều đơn vị mua khoai giúp bà con, Chủ tịch UBND thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê (Gia Lai) khẳng định, văn bản và con dấu được phát tán là do phó chủ tịch thị trấn ký, tuy nhiên nội dung đã bị cắt ghép.

Ngày 1/12, ông Nguyễn Văn Hợp - Trưởng phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (NN&PTNT) huyện Chư Sê đã có văn bản gửi UBND huyện báo cáo vụ việc, thư mời do PCT UBND thị trấn Chư Sê ban hành không đúng trước đó.

Cụ thể, theo báo cáo của Phòng NN&PTNT huyện Chư Sê, diện tích sản xuất khoai lang vụ mùa năm 2023 trên địa bàn huyện là 674ha, năng suất đạt khoảng 145 tạ/ha, sản lượng thu hoạch khoảng hơn 9.700 tấn. Hiện nay, giá thu mua khoai lang trên thị trường dao động từ 20.000-25.000 đồng/kg.

Sản lượng khoai lang thu hoạch trên địa bàn huyện đều được các doanh nghiệp, lái buôn thu mua hết. Phòng không nhận được báo cáo hay phản ánh nào của UBND các xã, thị trấn và người dân về việc sản phẩm khoai lang thu hoạch trên địa bàn huyện bị tồn đọng, không tiêu thụ được và cần đề nghị hỗ trợ kết nối tiêu thụ.

Trước đó, nhiều tổ chức, cá nhân đã lan truyền một thư mời có chữ ký của Phó Chủ tịch UBND thị trấn Chư Sê về việc hỗ trợ kết nối tiêu thụ khoai lang.

Theo đó, thư mời có chữ ký của ông Huỳnh Ngọc Chương - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Chư Sê gửi đến cơ sở Đoàn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn TP Hà Nội.

gia lai khoai lang da duoc thu mua het van co thu moi la keu goi giai cuu hinh 1

Sản lượng khoai lang thu hoạch trên địa bàn huyện đều được các doanh nghiệp, lái buôn thu mua hết, tuy nhiên vẫn có văn bản "lạ" kêu gọi giải cứu (ảnh minh họa)

Thư mời nêu rõ, vào thời điểm cuối năm, các địa phương trong khu vực Tây Nguyên bước vào vụ thu hoạch nhiều loại nông sản với số lượng lớn. Mặc dù có nhiều thuận lợi về thổ nhưỡng, khí hậu, đất đai nhưng do tập quán canh tác còn nhỏ lẻ, trình độ của người dân nhiều hạn chế gây nên nhiều khó khăn trong khâu tiêu thụ sản phẩm.

Thông qua Câu lạc bộ phóng viên trẻ làm cầu nối đến các Đoàn cơ sở, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn cả nước nói chung, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn TP Hà Nội nói riêng quan tâm giúp đỡ bà con mua nông sản ủng hộ nhân dân Tây Nguyên. Mặt hàng cần bán là khoai lang giống Nhật với giá bán dự kiến tại Hà Nội loại 1 dao động từ 30.000-35.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, sau đó ông Nguyễn Văn Công – Chủ tịch UBND thị trấn Chư Sê lại có văn bản về việc thu hồi thư mời trên. Văn bản nêu rõ, nội dung đề nghị hỗ trợ kết nối tiêu thụ nông sản nêu trong thư mời không có căn cứ theo văn bản hướng dẫn hay chỉ đạo của cơ quan cấp trên. Thư mời về việc kết nối nông sản ủng hộ nông dân Việt chưa đúng thể thức văn bản hành chính theo quy định.

Ông Nguyễn Văn Công cho biết: “Văn bản và con dấu được phát tán là do một phó chủ tịch thị trấn Chư Sê ký, còn nội dung đã bị cắt ghép. Trước đó, một thôn trưởng trên địa bàn có nhờ ký, đóng dấu văn bản với lý do để bổ sung hồ sơ xác định nguồn gốc khoai lang Nhật cho một hợp tác xã. Tuy nhiên, không biết tại sao văn bản này này khi phát tán lại có nội dung kêu gọi để bán khoai lang”.

Hiện, các cơ quan chức năng đang kiểm tra động cơ, mục đích liên quan đến “thư mời lạ” trên nhằm tránh tình trạng trục lợi cũng như bảo vệ nông sản của Gia Lai.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: