Gia Lai: Nạn phá rừng diễn biến phức tạp ở Kbang

(CLO) Thời gian gần đây, nhiều cây gỗ lớn tại cánh rừng thuộc lâm phần quản lý của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Sơ Pai, huyện Kbang (Gia Lai) liên tục bị lâm tặc “xẻ thịt”. Đáng nói, bên cạnh việc cưa hạ cây rừng để lấy gỗ còn xuất hiện tình trạng phá rừng nghi để “trả thù” chủ rừng.

Rừng liên tục bị “xẻ thịt”

Ngoài Kông Chro, thời gian gần đây huyện Kbang cũng trở thành điểm nóng phá rừng. Nhiều cây gỗ lớn bị các đối tượng lâm tặc ngang nhiên cưa hạ và vận chuyển ra ngoài tiêu thụ. Diện tích rừng bị phá nằm trên lâm phần quản lý của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Sơ Pai, xã Sơ Pai, huyện Kbang.

gia lai nan pha rung dien bien phuc tap o kbang hinh 1

Hiện trường vụ phá rừng ở tiểu khu 114, thuộc địa giới hành chính xã Sơ Pai

Cụ thể, vào cuối tháng 2/2023, lực lượng chức năng huyện Kbang đã phát hiện có nhiều cây gỗ bị cắt hạ, khai thác trái pháp luật tại tiểu khu 114 lâm phần quản lý của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Sơ Pai quản lý. Thân cây các đối tượng khai thác đã cắt khúc, xẻ hộp vận chuyển ra ngoài tiêu thụ. Tại hiện trường chỉ còn lại cành, ngọn phần gốc cây đã bị đốt cháy hoàn toàn.

gia lai nan pha rung dien bien phuc tap o kbang hinh 2

Sau khi đốn hạ cây rừng, lâm tặc đã xẻ hộp ngay tại hiện trường

Ngay sau đó, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản về việc tiếp tục kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm hành vi khai thác rừng trái pháp luật xảy ra ở xã Sơ Pai. UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng, đơn vị chủ rừng tiếp tục tổ chức kiểm tra, xác minh, xác lập hồ sơ vụ việc, xác định đối tượng vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định.

gia lai nan pha rung dien bien phuc tap o kbang hinh 3

Một cây gỗ lớn bị lâm tặc đốn hạ chưa kịp vận chuyển ra ngoài

Liên quan đến vụ phá rừng trên, ngày 7/3 lãnh đạo UBND huyện, Công an huyện, Hạt Kiểm lâm và các ban ngành liên quan tiếp tục trở lại hiện trường, kiểm đếm toàn bộ số lượng cây gỗ bị cưa hạ trái phép.

Theo ghi nhận của PV báo Nhà báo và Công luận, tại hiện trường có tổng cộng 16 cây gỗ bị cưa hạ trái pháp luật. Những cây gỗ bị cắt hạ nằm rải rác ở nhiều tiểu khu thuộc lâm phần quản lý của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Sơ Pai. Trong số những cây rừng bị đốn hạ, một số thân cây đã bị lâm tặc vận chuyển ra ngoài tiêu thụ, tại hiện trường chỉ còn lại gốc, cành, lá. Những cây rừng bị đốn hạ có đường kính khoảng 40 - 90cm.

gia lai nan pha rung dien bien phuc tap o kbang hinh 4

Có khoảng 16 cây gỗ bị cắt hạ trái phép

Có mặt chỉ đạo kiểm tra tại hiện trường, ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch UBND huyện Kbang nhận định: “Địa bàn huyện Kbang rất rộng và có nhiều đường nhánh, bên cạnh đó cuộc sống về phát triển nông nghiệp rất khó khăn, nhiều người không có việc làm nên họ vào rừng để kiếm sống. Nhiều năm trước cũng có tình trạng một số cán bộ của các công ty có dấu hiệu tiếp tay cho lâm tặc, nhưng mấy năm gần đây không có, tình hình khai thác vận chuyển gỗ trái phép giảm hẳn so với những năm trước”.

“Tuy nhiên là vẫn có nhưng nhỏ lẻ. Bên cạnh những mặt đạt được vẫn còn nhiều thiếu sót như lực lượng của chúng ta chưa phát hiện kịp thời số lượng cây mà lâm tặc hoặc người dân cố tình phản ứng với công ty để đốn hạ và quay clip. Khi họ hạ mình có thể không phát hiện kịp thời nhưng phải đi tuần tra phát hiện, lập biên bản và kịp thời báo cáo”.

Phá rừng nghi để “trả thù” chủ rừng

Cũng theo ông Dũng, diện tích rừng tự nhiên của Kbang so với các huyện còn lại là tương đối lớn, tuy nhiên lực lượng quản lý, bảo vệ rừng của công ty được tỉnh giao là rất ít so với diện tích này. Chính vì vậy công tác bảo vệ rừng không chỉ thuộc về công ty mà Bí thư, Chủ tịch của các xã, thị trấn cũng phải có trách nhiệm.

gia lai nan pha rung dien bien phuc tap o kbang hinh 5

Một cây gỗ lớn bị cưa hạ, tuy nhiên bên trong đã bị rỗng ruột

Ngoài việc cưa hạ cây rừng để lấy gỗ, lực lượng chức năng huyện Kbang nhận định việc phá rừng còn với mục đích khác. Bởi một số ít cây gỗ bị đốn hạ vẫn nằm nguyên tại hiện trường, một số thân cây bị thủng ruột, không có giá trị…

Theo ông Nguyễn Văn Hợi - Giám đốc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Sơ Pai, lâm phần của công ty quản lý đan xen với các nương rẫy của người dân, vì vậy công tác quản lý, bảo vệ rừng gặp nhiều khó khăn cùng với việc lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách cũng bị thiếu hụt.

gia lai nan pha rung dien bien phuc tap o kbang hinh 6

Một cây gỗ bị ngã đổ bị lâm tặc cắt thành nhiều khúc nhỏ để làm đôn

“Thời gian gần đây người dân muốn phát lấn lại những nương rẫy mà công ty đã giữ (bắt đầu thành rừng non). Các đối tượng gây áp lực cho công ty giống như để cho họ làm nương rẫy đó thì không dẫn nhà báo vào quay lại những gốc cây bị khai thác. Tuy nhiên công ty không thể giải quyết những sự việc như vậy vì UBND tỉnh đã giao đất rừng cho công ty quản lý thì công ty phải giữ tới cùng.

Có những cây không có giá trị sử dụng nhưng các đối tượng vẫn cắt hạ để quy vào tội khai thác trái phép nhằm đủ khối lượng khởi tố, gây khó khăn cho công tác quản lý bảo vệ rừng của công ty cũng như tạo thành một cái điểm nóng phá rừng”, ông Hợi cho hay.

gia lai nan pha rung dien bien phuc tap o kbang hinh 7

Liên quan đến vụ phá rừng tại tiểu khu 114, Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Sơ Pai đã ra quyết định cách chức tổ trưởng và đình chỉ công tác 30 ngày đối với ông Nguyễn Hiếu Dũng.

Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Sơ Pai, trước đó đơn vị có bắt được một đối tượng vận chuyển lâm sản trái phép. Sau khi bị xử lý, đối tượng này đã sinh lòng đố kỵ, ghen tức nên cố tình cắt hạ một cây gỗ tại tiểu khu 114. Hiện cây gỗ này vẫn còn nguyên tại hiện trường.

Liên quan đến vụ phá rừng trái pháp luật xảy ra trên địa bàn xã Sơ Pai, ông Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh: “UBND huyện đã yêu cầu Công an huyện mở rộng điều tra, nếu đủ điều kiện thì phải khởi tố theo quy định. Liên quan đến công tác thu hồi đất trả về các công ty để trồng rừng có một số người dân phản ứng việc này, rồi có dấu hiệu hủy hoại cây rừng và phô lên là các công ty thiếu trách nhiệm trong công tác, việc này chúng tôi đã yêu cầu Công an điều tra, xác minh làm rõ, nếu có sự phá hoại rừng phải xử lý nghiêm".

gia lai nan pha rung dien bien phuc tap o kbang hinh 8

Trực tiếp có mặt tại hiện trường vụ phá rừng, ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch UBND huyện Kbang khẳng định, việc để mất rừng không chỉ là trách nhiệm của chủ rừng mà Bí thư, Chủ tịch của các xã, thị trấn cũng phải có trách nhiệm.

"Qua sự vụ trên, huyện cũng đã chỉ đạo và quán triệt trách nhiệm của các công ty và lãnh đạo các xã phải tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng. Việc lấn chiếm đất rừng cần phải có biện pháp mềm mỏng để giáo dục tuyên truyền đến người dân”, ông Dũng thông tin thêm.

Bài và ảnh: Trần Hiền

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: