Gia Lai: Phát hiện một huyện chi tiền mua quà, tiếp khách hơn 260 triệu đồng

(CLO) Thanh tra tỉnh Gia Lai vừa phát hiện tại UBND huyện Chư Păh và các phòng, ban, đơn vị sai phạm hơn 1,7 tỷ đồng. Trong đó, đáng chú ý số tiền hơn 260 triệu đồng huyện này chi mua sắm không đúng nguồn, mua quà, tiếp khách không rõ đối tượng…

Ngày 21/10, Thanh tra tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã có kết luận thanh tra về việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại UBND huyện Chư Păh.

Thanh tra tỉnh Gia Lai xác định, Văn phòng HĐND-UBND huyện Chư Pah chi một số nội dung có tính chất chi thường xuyên từ nguồn kinh phí không tự chủ không đúng quy định với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng. Trong đó, chi không có chế độ, không đúng chế độ, chi sai mục đích phải thu hồi nộp ngân sách 508 triệu đồng. Ngoài ra, đơn vị đã sử dụng kinh phí phục vụ Tết Nguyên đán để chi mua sắm không đúng nguồn, mua quà, tiếp khách không rõ đối tượng với tổng số tiền hơn 260 triệu đồng.

Ngoài ra, Văn phòng HĐND và UBND huyện được giao quản lý, sử dụng nguồn kinh phí đặc thù của Thường trực HĐND và Thường trực UBND huyện. Qua kiểm tra, năm 2022, Văn phòng đã sử dụng hầu hết khoản kinh phí này để chi cho các nội dung đã được ngân sách phân bổ nguồn tự chủ, chi mua sắm số lượng quá nhiều, gây lãng phí với số tiền hơn 278 triệu đồng.

gia lai phat hien mot huyen chi tien mua qua tiep khach hon 260 trieu dong hinh 1

Thanh tra tỉnh Gia Lai vừa phát hiện huyện Chư Păh chi sai ngân sách số tiền hơn 1,7 tỷ đồng

Tại Ban Quản lý các dự án Đầu tư xây dựng, qua kiểm tra hồ sơ xây dựng Thanh tra tỉnh phát hiện còn một số công trình tính thừa khối lượng, áp sai đơn giá, nghiệm thu thanh quyết toán loại vật liệu không đúng theo hồ sơ dự toán, chưa nộp thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường... với tổng số tiền gần 325 triệu đồng. Trong đó, đối với công trình Khuôn viên cây xanh khu quy hoạch, nhà văn hóa Trung tâm xã Nghĩa Hưng có số tiền sai phạm là 87 triệu đồng nhưng công trình này đến nay chưa quyết toán.

Phòng Tài nguyên & Môi trường cũng chi một số nội dung từ nguồn không tự chủ không đúng quy định với tổng số tiền hơn 407 triệu đồng. Trong đó một số nội dung chi không dùng chế độ, không đúng đối tượng kiến nghị thu hồi nộp ngân sách số tiền 242 triệu đồng (gồm chi mua sắm, sửa chữa gần 69 triệu đồng và chi cho công trình đo đạc xã là Kreng 173,9 triệu đồng).

Thanh tra tỉnh Gia Lai cũng phát hiện, 8 UBND xã, thị trấn thuộc huyện Chư Păh để xảy ra nhiều sai phạm, hạn chế như, không thi công hạng mục đào kênh mương, rãnh thoát nước bằng máy đào, đào kênh mương thiếu khối lượng; không đắp đất đất lề đường, đắp đất lề đường thiếu khối lượng; không thi công, thi công thiếu khối lượng nhựa đường. Tổng số tiền sai phạm hơn 244 triệu đồng.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh còn phát hiện một số trường học trên địa bàn huyện Chư Păh quy định và thực hiện chi không đúng mức chi khoán chi phí đi lại; chi khoán công tác phí cho Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng các trường không đúng quy định.

Từ những sai phạm trên, Thanh tra tỉnh Gia Lai kiến nghị Chủ tịch UBND huyện Chư Păh tổ chức kiểm điểm, chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót, hạn chế trong việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng. Đặc biệt là việc chưa thực hiện xong các kiến nghị của Thanh tra tỉnh từ năm 2014 đến nay với số tiền hơn 700 triệu đồng và những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, điều hành ngân sách trên địa bàn huyện.

Đồng thời, chỉ đạo Thanh tra huyện tiến hành thanh tra toàn diện đối với công trình do đạc, lập bản đồ địa chính; đăng kí đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại xã Ia Kreng… Quá trình thanh tra nếu có dấu hiệu tội phạm, đề nghị UBND huyện tiến hành các thủ tục chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý theo quy định.

Thanh tra tỉnh Gia Lai yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Chư Păh tổ chức kiểm điểm, chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót, hạn chế. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thu hồi, nộp số tiền sai phạm 1,7 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước.

Tin và ảnh: Trần Hiền

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: