Vụ cả huyện ở Gia Lai bị cắt nước: Nhà máy nước hoạt động thua lỗ, nợ nần chồng chất

(CLO) Liên quan đến việc Công ty CP cấp nước Chư Sê (Gia Lai) không thanh toán tiền điện và ra thông báo cắt nước trên toàn huyện, lãnh đạo công ty cho biết từ khi hoạt động công ty gặp nhiều khó khăn, thua lỗ hàng trăm triệu đồng/tháng.

Trước thông tin về việc Công ty CP cấp nước Chư Sê ra thông báo cắt nước từ 16h ngày 18/10, nhiều người dân rất bất ngờ và bức xúc. Gia đình bà Võ Thị Mỹ Loan (chủ một quán cà phê tại thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) đã sử dụng nước máy của nhà máy cấp nước Chư Sê được gần 5 năm tỏ ra khá lo lắng trước thông tin công ty sẽ ngừng cung cấp nước.

Bà Loan cho biết: “Hiện tại, gia đình vẫn đang sử dụng nước máy bình thường. Tuy nhiên nếu sắp tới, nước máy bị cắt thì cuộc sống, việc kinh doanh của gia đình sẽ bị đảo lộn hoàn toàn. Do vậy, tôi đã tranh thủ tích trữ một ít nước ở trong bồn vào sáng nay (ngày 19/10) và xin nước giếng của hộ dân lân cận về sử dụng phòng trường hợp nước máy bị cắt".

vu ca huyen o gia lai bi cat nuoc nha may nuoc hoat dong thua lo no nan chong chat hinh 1

Người dân trên địa bàn huyện Chư Sê khá lo lắng về việc cắt nước sẽ làm cuộc sống sinh hoạt bị đảo lộn

Liên quan đến vấn đề trên, ngày 19/10 UBND huyện Chư Sê đã làm việc với đại diện Công ty CP cấp nước Chư Sê, Điện lực huyện Chư Prông (Gia Lai) để bàn cách tháo gỡ vướng mắc nhằm tiếp tục cấp nước cho người dân.

Ông Nguyễn Văn Thanh - Giám đốc Chi nhánh điện lực huyện Chư Prông, cho biết: “Sau khi làm việc, đơn vị gia hạn đến ngày 20/10. Nếu công ty không thanh toán tiền điện còn nợ thì chúng tôi sẽ thực hiện việc cắt điện. Hiện công ty chưa thanh toán tiền điện đang nợ 41 triệu tiền điện tháng 9 và thêm 25 triệu đồng tiền điện trong tháng 10”.

Theo tìm hiểu của PV, được biết Nhà máy cấp nước Chư Sê được đầu tư số vốn gần 200 tỉ đồng, bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2018. Thời điểm khảo sát xây dựng, nhà máy có 8.000 hộ dân trên địa bàn huyện Chư Sê đăng ký sử dụng nước. Tuy nhiên, sau khi công ty hoàn thiện hệ thống đường ống dẫn chỉ có 3.000 hộ dân đăng ký mua nước. Trong đó chỉ có khoảng 1.400 hộ dân thường xuyên sử dụng.

vu ca huyen o gia lai bi cat nuoc nha may nuoc hoat dong thua lo no nan chong chat hinh 2

Nhà máy cấp nước Chư Sê

Một số hộ buôn bán, kinh doanh chỉ lắp đặt cho có, không sử dụng nguồn nước. Do đó, mỗi tháng nhà máy chỉ thu được khoảng 170 triệu đồng, trong khi đó chi phí để vận hành nhà máy mỗi tháng trên 250 triệu đồng.

Theo ông Lê Vinh Thịnh - Tổng giám đốc Công ty CP cấp nước Chư Sê, từ khi đại dịch Covid-19 diễn ra, công ty không có khả năng bù lỗ. Từ năm 2021 đến nay, công ty đã liên tục nợ lương công nhân, nhiều người đã xin nghỉ việc. Hiện nay nhân sự công ty chỉ còn từ 4 – 5 người duy trì để vận hành. Công ty cũng đang nợ tiền bảo hiểm khoảng 600 triệu đồng.

“Từ khi hoạt động đến nay, công ty gặp nhiều khó khăn, thua lỗ từ 500 triệu đồng đến 900 triệu đồng/tháng. Tôi đã phải hết cầm cố tài sản để bù lỗ. Tuy nhiên, tôi vẫn cố duy trì, dù còn một người cũng phải vận hành cung cấp nước cho dân. Công ty đã nhiều lần kiến nghị lên huyện và tỉnh nhằm có chính sách hỗ trợ cho công ty.” ông Thịnh cho biết.

Như Nhà báo và Công luận đã thông tin trước đó, ông Lê Vĩnh Thịnh - Tổng giám đốc Công ty CP cấp nước Chư Sê đã ký văn bản thông báo về việc tạm dừng cung cấp nước sinh hoạt toàn huyện Chư Sê. Lý do công ty đưa ra là do tài khoản ngân hàng công ty bị khóa và mất hết tiền, nên công ty không có tiền để thanh toán tiền điện kỳ tháng 9.

vu ca huyen o gia lai bi cat nuoc nha may nuoc hoat dong thua lo no nan chong chat hinh 3

Phía điện lực đã có văn bản cho gia hạn đến ngày 20/10 nếu công ty không thanh toán tiền sẽ cắt điện

Theo đó, từ 16h ngày 18/10 Công ty CP cấp nước Chư Sê sẽ tạm dừng cung cấp nước tại các địa bàn (thị trấn Chư Sê, xã Hbông, xã Ayun, xã Dun, xã la Pal, xã Ia Blang và Kông Htok) thuộc huyện Chư Sê.

Việc tạm dừng cấp nước của công ty sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt hằng ngày của nhân dân huyện Chư Sê. Vì vậy, để đảm bảo nguồn nước sinh hoạt bình thường cho người dân, UBND huyện Chư Sê đề nghị UBND tỉnh Gia Lai có ý kiến với Công ty Điện lực Gia Lai chỉ đạo Điện lực Chư Prông tạo điều kiện để Công ty cấp nước Chư Sê duy trì hoạt động trong thời gian chờ kết quả làm việc giữa Công ty cấp nước Chư Sê và ngân hàng về nghiệp vụ chuyên môn.

Bên cạnh đó, UBND huyện Chư Sê cũng đề nghị Công ty CP cấp nước Chư Sê phải duy trì việc cấp nước cho các hộ dân thuộc các xã, thị trấn nêu trên, đồng thời giải quyết dứt điểm những vướng mắc với ngân hàng, điện lực theo đúng quy định.

Xem thêm

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

(CLO) Không chỉ trao tặng mái nhà Hữu nghị và sinh kế, Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền các xã biên giới tỉnh Gia Lai còn gửi gắm nghĩa tình, sự sẻ chia đến Nhân dân nước bạn Campuchia. Những món quà giản dị nhưng thắm đượm tình người góp phần vun đắp tình đoàn kết, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Cỡ chữ bài viết: