Gia Lai: Phát hiện sai phạm hơn 1,5 tỷ đồng tại thị xã Ayun Pa

(CLO) Thanh tra tỉnh Gia Lai vừa chỉ rõ hàng loạt sai phạm tại UBND thị xã Ayun Pa và các đơn vị trực thuộc.

Ngày 20/10, Thanh tra tỉnh Gia Lai cho biết cơ quan này đã có kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí giai đoạn 2018-2021 tại UBND thị xã Ayun Pa.

Theo Thanh tra tỉnh, trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng và việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, UBND thị xã Ayun Pa và một số đơn vị trực thuộc còn để xảy ra một số thiếu sót, hạn chế.

Cụ thể, UBND thị xã chưa thực hiện việc công khai, minh bạch đầy đủ các nội dung trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng; chưa thực hiện gửi báo cáo tháng về công tác phòng chống tham nhũng cho thanh tra tỉnh để để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

gia lai phat hien sai pham hon 15 ty dong tai thi xa ayun pa hinh 1

Thanh tra tỉnh Gia Lai vừa chỉ rõ hàng loạt sai phạm tại UBND thị xã Ayun Pa và các đơn vị trực thuộc

Công tác kê khai tài sản, thu nhập của một số đơn vị thuộc thị xã này chưa đúng quy định, chưa phản ánh được rõ ràng tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai, nhất là liên quan đến nội dung kê khai về nhà, đất, thu nhập. Trách nhiệm đối với những thiếu sót, hạn chế nêu trên trước hết thuộc về người đứng đầu UBND thị xã, lãnh đạo và công chức trực tiếp tham mưu.

Thanh tra tỉnh còn chỉ rõ nhiều sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng ngân sách tại Văn phòng HĐND-UBND thị xã Ayun Pa. Cụ thể, Văn phòng được UBND thị xã giao dự toán từ đầu năm để chi các nội dung có tính chất thường xuyên (tiền điện, nước, lệ phí đường bộ, vật tư văn phòng, thăm viếng...) cho HĐND thị xã từ nguồn kinh phí không tự chủ là không đúng quy định với tổng số tiền 99,9 triệu đồng.

Các phòng, ban như: Phòng Tài chính - Kế hoạch chi không đúng quy định 247 triệu đồng; Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đại diện chủ đầu tư còn để xảy ra một số sai sót tại 15 công trình với tổng số tiền hơn 518 triệu đồng.

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đại diện chủ đầu tư UBND các xã, phường còn để xảy ra một số sai sót như đơn vị thi công không đúng hồ sơ dự toán, quyết toán thanh toán, kiểm tra thực tế có hạng mục không thi công nhưng vẫn nghiệm thu thanh toán... với tổng số tiền 488 triệu đồng. Qua kiểm tra các công trình do UBND xã làm chủ đầu tư còn nhiều công trình chưa thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước. Theo số liệu tính toán sơ bộ của Thanh tra tỉnh đối với các công trình đã được kiểm tra thì số tiền thuế mà các đơn vị chưa thực hiện là gần 400 triệu đồng.

Thanh tra tỉnh cũng phát hiện các đơn vị trường học chi không đúng quy định các chế độ phụ cấp, công tác phí, chế độ trang phục, làm thêm giờ cho giáo viên, cán bộ quản lý các trường với số tiền 237 triệu đồng; quyết toán không đúng quy định một số công trình xây dựng cơ bản do trường làm chủ đầu tư số tiền 64 triệu đồng.

Trên cơ sở kết luận nêu trên, Thanh tra tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND thị xã Ayun Pa tổ chức kiểm điểm và chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót, hạn chế của UBND thị xã và các cơ quan tham mưu có liên quan trong việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc UBND thị xã tổ chức kiểm điểm xem xét trách nhiệm, chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót, hạn chế trong công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí. Đồng thời, Thanh tra tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND Thị xã Ayun Pa chỉ đạo các đơn vị có trách nhiệm thu hồi, nộp số tiền chi sai quy định vào ngân sách hơn 1,5 tỷ đồng. Riêng Phòng Tài chính- Kế hoạch khi thu hồi số tiền 195 triệu đồng nộp trả vào nguồn thu của đơn vị.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: