Gia Lai: Quân đội, công an dầm mình tiếp tế lương thực, quyết không để người dân thiếu đói giữa lũ dữ
Trần Hiền
(CLO) Mưa lũ nghiêm trọng đã nhấn chìm hàng chục nghìn ngôi nhà ở Gia Lai, chia cắt nhiều khu vực. Giữa biển nước mênh mông, lực lượng quân đội, công an đã vượt dòng nước xiết, dùng ca nô, xuồng đưa nhu yếu phẩm đến từng người dân. Mỗi chuyến đi đều đối mặt với nguy hiểm, nhưng họ vẫn kiên trì bám trụ, quyết không để người dân bị thiếu đói giữa lũ dữ.
Bão số 13 vừa tan thì lũ lụt ập đến, nhiều xã, phường phía Đông tỉnh Gia Lai bị nhấn chìm trong biển nước. Lũ lên nhanh trong đêm đã khiến hàng loạt khu dân cư ở vùng hạ du bị nước lũ cô lập, ngập sâu hơn 2m. Nhiều nhà nước ngập đến nóc, hàng nghìn người dân phải leo lên mái nhà, gác lửng kêu cứu.
Trước tình hình trên, ngay trong đêm hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai cùng chính quyền địa phương “trắng đêm” cứu dân.
Khi mưa ngớt, họ lại tiếp tục dầm mình dưới dòng nước lạnh vận chuyển nhu yếu phẩm tiếp tế cho người dân. Tại các điểm ngập sâu, lực lượng sử dụng xuồng cao tốc, ca-nô chuyên dụng và thậm chí cả dây thừng để tiếp cận những hộ dân bị mắc kẹt.
Trong lớp áo phao ướt sũng, từng cán bộ, chiến sĩ lội nước đến từng nhà, trao tận tay gạo, mì tôm, nước uống, thuốc men, sữa cho trẻ nhỏ và nhiều vật dụng thiết yếu khác. Mỗi chuyến đi đều đối mặt với nguy hiểm bởi dòng nước chảy xiết, nhưng họ vẫn kiên trì bám trụ, quyết tâm không để người dân bị thiếu đói giữa dòng lũ dữ.
Mưa lũ lịch sử tại Gia Lai đã khiến ít nhất 3 người chết, 19.200 căn nhà bị ngập, thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồngNhiều xã, phường ở khu vực phía Đông Gia Lai bị ngập sâu trong biển nướcNhiều khu vực ở phường Quy Nhơn Bắc và Quy Nhơn Đông bị ngập sâu, mọi hoạt động của người dân bị đảo lộn
Trước tình hình trên, lực lượng quân đội và công an đã kịp thời tiếp tế nhu yếu phẩm đến bà con bị nước lũ cô lập. Tại Bệnh viện tâm thần Quy Nhơn, các chiến sĩ Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Gia Lai cùng các lực lượng địa phương hỗ trợ hàng trăm suất ăn, nước uống tới bệnh nhân và người thân tại bệnh việnNhững thùng sữa được lực lượng chức năng kịp thời tiếp tế cho các bệnh nhân bị nước lũ cô lập tại Bệnh viện tâm thần Quy NhơnLực lượng Công an, quân sự và các đội cứu hộ đã huy động hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ, 15 ca nô, 43 xuồng máy và hàng trăm phương tiện để hỗ trợ sơ tán, cứu nạn và đảm bảo an ninh trật tựHoạt động kịp thời này đã góp phần chia sẻ khó khăn với người dân vùng ngập lụt, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng vì nhân dân phục vụTrong cơn lũ dữ, lực lượng Công an xã Ia Pa (Gia Lai) kịp thời sơ tán người dân đến nơi ở an toànLực lượng Công an tỉnh Gia Lai lội nước vận chuyển nhu yếu phẩm đến bà con bị cô lập do nước lũ Giữa biển nước mênh mông, Đồn Biên phòng Cát Khánh (Gia Lai) đã vượt dòng nước xiết đưa nhu yếu phẩm tiếp tế cho người dân xã Cát Tiến
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Gia Lai dùng ca nô vận chuyển thức ăn, nước uống đến từng nhà dân bị nước lũ cô lậpHàng trăm tấn nhu yếu phẩm thiết yếu hỗ trợ bà con vùng lũTrong trận lũ lịch sử, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã cắt cử hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện cứu hộ, cứu trợ người dân. Lực lượng đã hỗ trợ di dời 4.455 hộ/13.735 khẩu tại 14/15 xã, phường đến nơi tránh trú an toànSau trận lũ lịch sử, ở khắp các tuyến đường, khu dân cư ở Gia Lai còn lại tình người, họ cùng sẻ chia, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn, mất mát
Clip lực lượng chức năng vượt dòng nước lũ dòng nước xiết, dùng ca nô, xuồng đưa nhu yếu phẩm đến từng người dân
Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai, mưa lũ đã khiến 3 người tử vong; nhiều khu dân cư bị cô lập. Hơn 19.200 nhà dân bị ngập sâu trên 1,5 m, nhiều nơi ngập từ 2–3 m, phân bố rộng trên toàn tỉnh; tập trung chủ yếu khu vực Quy Nhơn, Ayun Pa, Tuy Phước, Ia Tul, Ia Pa, Ia Rsai, Uar.
Đợt lũ lụt lần này đã gây thiệt hại về người, nhà ở, tài sản, cây cối, hoa màu, kênh mương, hồ đập, cơ sở sản xuất của nhân dân và doanh nghiệp; ước tổng thiệt hại ban đầu hơn 1.000 tỷ đồng.
Nhằm kịp thời hỗ trợ cho người dân bị mất mát tài sản, hoa màu, sớm ổn định cuộc sống, UBND tỉnh quyết định hỗ trợ 2 triệu đồng/hộ trong 3 tháng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn (khoảng 5.000 hộ); đồng thời, hỗ trợ khẩn cấp cho các hộ gia đình có nhà bị sập hoàn toàn với mức 60 triệu đồng/nhà, nhà bị tốc mái hoàn toàn hỗ trợ với mức 5 triệu đồng và 2 triệu đồng đối với nhà bị hư hỏng, tốc mái một phần.
Bên cạnh đó, UBND tỉnh Gia Lai đã có tờ trình đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xuất cấp 2.000 tấn gạo để hỗ trợ khẩn cấp cho người dân.
(CLO) Dông lốc, mưa đá và sét từ ngày 2-4/5 đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều tỉnh, làm hơn 3.100 căn nhà hư hỏng, 12 người bị thương và ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất nông nghiệp.
(CLO) Ngày mai 5/5, thời tiết TP.HCM và các tỉnh thành Nam Bộ ban ngày có nắng nóng, tới chiều tối mây dông phát triển, gây mưa rào và kèm theo dông, sét ở nhiều khu vực; cảnh báo có thể gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng thấp.
(CLO) Gia đình nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng không chấp nhận mức bồi thường 16 triệu đồng, yêu cầu 90 triệu đồng và xin lỗi công khai. Theo luật sư, việc bồi thường trong các vụ bạo lực học đường phải dựa trên thiệt hại thực tế, bao gồm cả chi phí điều trị và tổn thất tinh thần, thay vì thỏa thuận cảm tính.
(CLO) Ngày 4/5, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Bộ Công Thương đã lên tiếng cảnh báo an toàn đối với một số sản phẩm, hàng hóa bị thu hồi tại nước ngoài trong tháng 4/2026 có khả năng ảnh hưởng đến người tiêu dùng tại Việt Nam.
(CLO) Ngày 4/5, Ban An toàn giao thông tỉnh Bắc Ninh cho biết, trong 7 ngày nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp 30/4 - 1/5/2026, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn cơ bản được kiểm soát; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm trước.
(CLO) Ảnh hưởng của không khí lạnh gây mưa lớn kèm dông lốc ở Hà Tĩnh khiến hơn 5.800 ha lúa vụ xuân bị đổ rạp, cùng nhiều nhà dân và công trình bị hư hỏng.
(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.
(CLO) Đánh giá về tình hình vận chuyển hàng không dịp nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5, Cục trưởng Cục Hàng không Uông Việt Dũng cho biết, hoạt động khai thác được diễn ra liên tục, thông suốt và an toàn.
(CLO) Trong cơn mưa, tia sét đánh trúng bể chứa mật mía của một nhà máy đường trên địa bàn xã Nhân Hòa (tỉnh Nghệ An), khiến hàng nghìn tấn mật tràn ra ngoài, gây thiệt hại lớn về tài sản.
(CLO) Nghị định 90 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế có hiệu lực từ ngày 15/5 quy định nhiều mức xử phạt nghiêm khắc đối với hành vi chậm đóng, trốn đóng BHYT, trong đó mức phạt cao nhất lên tới 70 triệu đồng, kèm theo các biện pháp khắc phục hậu quả.
(CLO) Dù tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí, trong 4 ngày nghỉ lễ vẫn phát hiện 11.411 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 13.390 trường hợp vi phạm tốc độ, chiếm tỷ lệ cao nhất.
(CLO) Dù khối lượng công việc tăng cao trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, hệ thống y tế trên cả nước vẫn duy trì trực 4 cấp, bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu cho người dân với tổng hơn 316.800 lượt bệnh nhân.
(CLO) Ngày mai 4/5, khu vực Hà Nội có mưa tập trung vào đêm và sáng sớm, có nơi mưa vừa đến mưa rất to kèm dông mạnh. Ban ngày mưa giảm, trời dịu mát với nhiệt độ cao nhất không quá 29 độ C.
Tại Việt Nam, theo quy định pháp luật, các doanh nghiệp tiêu thụ từ 1.000 TOE/năm trở lên được xếp vào nhóm "cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm" và bắt buộc phải kiểm toán năng lượng định kỳ.
Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
(CLO) Mùa tuyển sinh đại học năm 2026 ghi nhận thay đổi đáng chú ý khi nhiều cơ sở đào tạo giáo viên trên cả nước đồng loạt loại bỏ hai tổ hợp truyền thống A00 (Toán, Lý, Hóa) và C00 (Ngữ Văn, Sử, Địa) khỏi danh mục xét tuyển ngành Sư phạm tiểu học.
(CLO) Bị cho là kỳ thị vì quê Thanh Hóa, một nam sinh lớp 9 tại Trường THCS Chuyên Ngoại (phường Duy Tiên, Ninh Bình) đã bị nhóm bạn dùng thắt lưng đánh hội đồng, truy đuổi đến khu vực vắng người để tiếp tục hành hung.