Gia Lai: Sẵn sàng triển khai dự án tái định cư cho người dân vùng ngập lụt

(CLO) Xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) đã hoàn tất việc chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân nhằm thực hiện dự án bố trí, sắp xếp định canh, định cư tập trung cho vùng thiên tai. Dự án dự kiến bố trí tái định cư cho khoảng 180 hộ dân đang sinh sống tại khu vực thường xuyên bị ngập lụt.

Ngày 14/1, ông Phạm Văn Phương - Bí thư Đảng ủy xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) cho biết, địa phương đã hoàn tất việc chi trả 14 tỷ đồng tiền bồi thường đất cho các hộ dân để triển khai Dự án bố trí, sắp xếp định canh, định cư tập trung cho vùng thiên tai trên địa bàn xã.

Theo đó, Dự án bố trí, sắp xếp định canh, định cư tập trung cho vùng thiên tai tại xã Ia Hiao có quy mô 15,5ha, dự kiến bố trí tái định cư cho khoảng 180 hộ dân đang sinh sống tại khu vực thường xuyên bị ngập lụt.

z7429767191824_027d24b1fff9b2624549df9fccea788a.jpg
Xã Ia Hiao đã hoàn tất việc chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân nhằm thực hiện dự án bố trí, sắp xếp định canh, định cư tập trung cho vùng thiên tai

Đây là một trong 16 dự án bố trí tái định cư, khu tái định cư và phương án xen ghép được UBND tỉnh Gia Lai ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, nhằm bố trí nơi ở an toàn, ổn định cho các hộ dân nằm trong vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai.

Được biết, nhiều năm qua, người dân sống trong vùng ngập lụt xã Ia Hiao mong muốn được chuyển đến nơi ở mới để ổn định cuộc sống, yên tâm sản xuất. Trước mong mỏi của người dân và căn cứ trên tình hình thực tế, xã Ia Hiao đã kiến nghị cấp có thẩm quyền đầu tư xây dựng khu tái định cư.

Qua rà soát, xã đã chọn quỹ đất gần Quốc lộ 25 và trung tâm xã để bố trí làm khu tái định cư cho các hộ dân. Định hướng là cấp cho mỗi hộ dân khoảng 580m2, để người dân có thể vừa làm nhà ở, vừa có vườn, vừa có khu chăn nuôi trong một hộ gia đình. Kiến nghị này được tỉnh chấp thuận triển khai ngay sau đó.

z7032283951230_c96c990d24c6cea3c38e600147e464fd.jpg
Tình trạng ngập lụt thường xuyên tái diễn ở nhiều thôn trên địa bàn xã Ia Hiao

Sau khi UBND tỉnh ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, xã Ia Hiao xác định giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ ưu tiên, cần triển khai

Bí thư Đảng ủy xã Ia Hiao, người trực tiếp bám sát cơ sở để chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động, bảo đảm người dân được biết, được hiểu rõ ý nghĩa của dự án, từ đó tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Nhờ cách làm đồng bộ, linh hoạt, người dân đã nhận thức rõ chủ trương, chính sách của Nhà nước và tự nguyện phối hợp bàn giao mặt bằng.

“Hiện địa phương đã sẵn sàng bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư tổ chức thi công khu tái định cư nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án, sớm đưa công trình vào sử dụng. Đối với các hộ dân đã đồng thuận giao đất, địa phương đã hướng dẫn người dân sử dụng tiền bồi thường để tái đầu tư sản xuất, chăn nuôi, tiếp tục phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Bên cạnh đó, xã cũng đã giới thiệu các quỹ đất phù hợp để người dân tái canh cây trồng, từng bước ổn định sinh kế lâu dài”, ông Phương cho biết thêm.

z7429768770277_173d4f62b3811acec8886346e217c680.jpg
Khu vực triển khai dự án tái định cư cho 180 hộ dân

Như Báo Nhà báo và Công luận đã phản ánh, nhiều năm qua, vào mỗi đợt mưa lớn kéo dài, hơn 120 hộ dân nhiều thôn thuộc xã Ia Hiao bị ngập úng cục bộ.

Điển hình những trận mưa kéo dài trong tháng 9/2025 đã khiến hàng trăm hộ dân ở các thôn Tân Phú, Bôn Mi Hoan, Bôn Ơi Hly, Bôn Ling, Bôn Ma Hrai, Bôn Chư Knông, Chrôh Pơnan, Sô Ma Lơng A, Yên Phú 1, Yên Phú 2 và Thanh Trang bị ngập sâu; 240 ha lúa và hoa màu của gần 600 hộ dân bị hư hại. Một số hạ tầng thiết yếu như đường giao thông, kênh mương ở các thôn cũng bị sạt lở, hư hỏng. Ước tổng giá trị thiệt hại hơn 2,4 tỷ đồng.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: